Đoàn đại biểu Hội nghị về Khoa học – Công nghệ của Trung ương tham quan KCN Nam Cầu Kiền
Sáng 22/8/2025, đoàn đại biểu Hội nghị “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng).
Mục đích chuyến thăm là tìm hiểu mô hình khu công nghiệp sinh thái (KCNST) – một hướng đi bền vững gắn liền với các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để đoàn đại biểu tìm hiểu thực tế một mô hình phát triển công nghiệp kiểu mẫu đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, môi trường và xã hội.
Các đại biểu tham quan mô hình KCN Sinh thái Nam Cầu Kiền.
Tại buổi đón tiếp, ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec, chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền, đã giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển khu công nghiệp sinh thái tiên phong đầu tiên tại Hải Phòng.
Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Shinec chia sẻ về quá trình xây dựng KCN sinh thái Nam Cầu Kiền.
KCN Nam Cầu Kiền được bắt đầu xây dựng từ năm 2008, quy hoạch với hơn 30% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng chung. Sau 17 năm vận hành, khu công nghiệp đã trồng trên 1 triệu cây xanh, phục hồi 17 tiểu hệ sinh thái, giảm hàng chục nghìn tấn CO₂ mỗi năm. Đồng thời, Shinec áp dụng kinh tế tuần hoàn với ba chuỗi cộng sinh công nghiệp – thép, nhựa, điện-điện tử – biến chất thải thành tài nguyên, giúp các doanh nghiệp thứ cấp tiết giảm 10–20% chi phí nguyên liệu.
Các đại biểu dâng hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các đại biểu thăm vườn kỷ vật Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Không chỉ là nơi sản xuất, Nam Cầu Kiền còn là “không gian sống xanh” khi tích hợp các công trình văn hóa – lịch sử như Không gian văn hoá Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vườn Kyosei-no-niwa của Nhật Bản, ... tạo nên sự khác biệt độc đáo so với mô hình KCN truyền thống.
Các đại biểu tham quan KCN sinh thái Nam Cầu Kiền.
Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ đánh giá về mô hình KCN Nam Cầu Kiền sau chuyến tham quan thực tế.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: “KCN Nam Cầu Kiền là minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển công nghiệp sinh thái, gắn với kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Đây là mô hình có giá trị thực tiễn, cần được lan tỏa để nhiều địa phương học tập và áp dụng, qua đó hiện thực hóa các nghị quyết lớn của Đảng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.”
Ông Phạm Hồng Điệp cho biết, Shinec đang mở rộng chuỗi KCN và cụm công nghiệp sinh thái trên cả nước, lấy ESG làm chiến lược phát triển cốt lõi. Ông đồng thời kiến nghị với đoàn đại biểu: “Tôi mong muốn có những chính sách cụ thể và thiết thực hơn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào mô hình kinh tế tuần hoàn, công nghiệp sinh thái. Đặc biệt là cơ chế ưu đãi tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ và khung pháp lý rõ ràng để các doanh nghiệp yên tâm đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của đất nước. Hiện tại, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều tổ chức tín dụng xanh những chưa thể tiếp cận nguồn vốn này vì Việt Nam vẫn ban hành quy chuẩn xanh để làm cơ sở có các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay”.
Đại diện Ban lãnh đạo công ty trao tặng sách “Phát triển khu công nghiệp sinh thái: Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam” cho đại diện đoàn.
Trước khi tiếp đoàn đến thăm quan và làm việc, trước đó, tại Hội nghị “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” diễn ra ngày 20/8/2025, Shinec đã vinh dự được là một trong 6 đơn vị được tặng cờ của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các công trình đoạt thải thưởng, hội thi vào sản xuất và đời sống.
Shinec là một trong 6 đơn vị được tặng cờ của Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và ứng dunhg các công trình đoanj thải thưởng, hội thi vào sản xuất và đời sống.
Trước đó, năm 2021, Đề tài khoa học “Nghiên cứu kiến tạo Nam Cầu Kiền trở thành KCN sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn” do ông Phạm Hồng Điệp chủ trì đã đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) 2021. Công trình này đúc kết hệ thống giải pháp nâng cao tuần hoàn vật liệu và tạo chuỗi giá trị tuần hoàn trong KCN, được ứng dụng hiệu quả vào thực tế vận hành.

Không biết từ bao giờ mà cái tên Phạm Hồng Điệp trong giới doanh nhân và cả văn nghệ sĩ Hải Phòng đã trở thành thân...
Bình luận