Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu

Song song với hoạt động đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty, công ty cổ phần Than Vàng Danh đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống của người lao động, đặc biệt công ty ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng công trình tập thể kiểu mẫu với tiện nghi đầy đủ khép kín, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt cho công nhân mỏ.

Đây là một trong những giải pháp hiệu quả để Vàng Danh cũng như các mỏ thu hút và giữ chân người lao động. Trong đó khu tập thể 314 có quy mô 132 phòng được trang bị đầy đủ thiết bị sinh hoạt hiện đại tiện ích, thang máy phục vụ đi lại, căng tin, phòng tập thể thao trong nhà, phòng hát karaoke khu thể thao ngoài trời, khuôn viên, tiểu cảnh, vườn cây.

Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu - 1

Khu tập thể nhà ở kiểu mẫu 314

Đặc biệt khu có 3 phòng hạnh phúc tiện nghi sang trọng như phòng khách sạn phục vụ những dịp đoàn tụ của gia đình thợ mỏ. Đây là những hạng mục quan trọng và cần thiết để Vàng Danh đảm bảo mô hình nhà tập thể kiểu mẫu theo tiêu chí của Tập đoàn. Hệ thống các phòng ở tập thể của công nhân được trang bị đầy đủ nội thất tiện nghi khép kín, như điều hòa, bình nóng lạnh, tivi, mạng internet, máy giặt, tủ lạnh, bếp ăn và công trình phụ. Nhiều công nhân khi được hỏi về chất lượng sinh hoạt trong khu tập thể, được nhận xét là điều kiện sống ở đây hơn hẳn ở quê nhà.

Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu - 2

Bể bơi công nhân                                

Khu tập thể 314 hiện có gần 400 công nhân mỏ ở, công nhân tại tập thể được tổ chức sinh nhật theo quý, được lãnh đạo công ty đến chúc mừng tặng tiền và quà, được tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hóa văn nghệ. Môi trường ăn ở sinh hoạt tại khu tập thể rất thoải mái sôi động khiến thợ mỏ phấn khởi nâng cao đời sống tinh thần gắn bó với mỏ. Anh Nguyễn Văn Sơn một công nhân PX K12 cho biết: “Với trang thiết bị công ty đã đầu tư cho khu nhà ở này cảm thấy rất vui và yên tâm công tác”.

Quảng Ninh: Công ty Than Vàng Danh luôn duy trì khu nhà ở tập thể công nhân kiểu mẫu - 3

Hệ thống phòng tập đa năng.

Với cơ sở hạ tầng kiến trúc và nếp sinh hoạt như trên, khu tập thể 314 được coi là biểu tượng của hoạt động chăm lo cho đời sống người thợ mỏ sau giờ tan ca. Ông Nguyễn Văn Dũng - PGĐ Công ty CP Than Vàng Danh cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi có đề ra các giải pháp cơ bản đó là tập trung cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đặc biệt là đối tượng lao động trong hầm lò, làm sao họ có điều kiện làm việc tốt nhất để đảm bảo an toàn nhất, luôn nâng cao đổi mới công nghệ, phấn đấu hàng năm là phải nâng cao thu nhập cho người lao động”.

Khu tập thể 314 là điển hình về tinh thần chăm lo người lao động của công ty, cũng là kim chỉ nam tinh thần chung của công ty dành cho toàn thể người lao động từ nhiều năm qua cho đến những năm tiếp theo. Chăm lo cho người lao động chính là điều kiện nền tảng để công ty cổ phần Than Vàng Danh huy động sức mạnh đoàn kết, phát huy sáng tạo và trách nhiệm của người thợ để sản xuất than chất lượng cao, sản lượng cao, đáp ứng kế hoạch sản xuất của tập đoàn giao cho đơn vị mỗi năm mỗi cao./.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đề tài lực lượng vũ trang nhân dân từ góc nhìn nghệ thuật

Đề tài lực lượng vũ trang nhân dân từ góc nhìn nghệ thuật

Có thể nói “Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh”, điều đó là một thực tế không thể phủ nhận và đã được lịch sử chứng minh. Biết bao nhiêu bài học vô giá hình thành và khẳng định những giá trị lớn về tư tưởng, lẽ sống, sự hy sinh, lòng dũng cảm, tình yêu con người với quê hương, đất nước... Những bài học đó, những giá trị đó mãi mãi có mặt trong mọ

Sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động

Sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động

Ngày 21/12, tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa các điểm di tích quốc gia đặc biệt đang triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An-Tam Cốc-Bích Động, theo Cổng Thông tin Bộ VHTTDL.

Bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch

Bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch

Chiều 19/12, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế) đã diễn ra "Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - Nền tảng phát triển du lịch bền vững". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, theo cổng thông tin Bộ VHTTDL.