Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 19 đến 21/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025).

Các bộ phim đặc sắc về hình tượng Bác Hồ sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả. Cụ thể, “Hẹn gặp lại Sài Gòn” chiếu lúc 9h ngày 19/5, “Hà Nội mùa đông năm 46” chiếu lúc 9h ngày 20/5 và “Thầu Chín ở Xiêm” chiếu lúc 9h ngày 21/5.

Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

3 bộ phim đặc sắc về hình tượng Bác Hồ sẽ được chiếu trong Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025). Ảnh: Viện Phim Việt Nam

“Hẹn gặp lại Sài Gòn” được công chiếu lần đầu vào tháng 5/1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là bộ phim đầu tiên về Bác Hồ trên màn ảnh rộng, chuyển thể từ tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, đạo diễn Long Vân thực hiện. Phim kể về quãng thời gian người thanh niên Nguyễn Tất Thành cùng gia đình sống và học tập tại Huế (giai đoạn 1895-1909). Với hoài bão: “Muốn làm việc lớn, phải ra biển cả”, Nguyễn Tất Thành đã gác lại tất cả tình cảm cá nhân, rời bến Nhà Rồng lên chuyến tàu Latouche Tréville đi tìm đường cứu nước. Trước khi lên tàu người thanh niên ấy đã để lại một lời hẹn ước với cô gái tên Út Vân, rằng: “Hẹn gặp lại Sài Gòn”.

“Hà Nội mùa đông năm 46” ra mắt năm 1997, do NSND Đặng Nhật Minh làm đạo diễn. Phim nói về những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi nổ ra toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), về những khoảnh khắc lịch sử của Thủ đô trước khi phải bước vào một cuộc chiến mà người dân và Chính quyền Cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ không hề mong muốn.

Những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Cảnh trong phim “Hà Nội mùa đông năm 46”. Ảnh: Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

“Thầu Chín ở Xiêm” sản xuất năm 2015, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Phim xoay quanh những diễn biến cuộc sống của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1928 - 1929. Lúc này nhà lãnh tụ đã trải qua 17 năm hoạt động ở nhiều quốc gia, về đến Thái Lan và có mật danh là Thầu Chín. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất