Hai băng đảng khét tiếng đụng độ, Mexico điều binh sĩ, trực thăng can thiệp

Quân đội Mỹ đã điều hàng trăm binh sĩ, xe bọc thép và trực thăng tới khu vực thị trấn hẻo lánh giáp biên giới phía nam với Guatemala vào ngày 27/9, sau khi hai băng đảng giao tranh dẫn đến tình trạng cô lập và cắt điện ở một số khu vực.

Hai băng đảng khét tiếng đụng độ, Mexico điều binh sĩ, trực thăng can thiệp - 1

Mexico từng điều động hàng trăm binh sĩ tới ổn định tình hình ở bang Chiapas giáp biên giới Guatemala.

Theo hãng tin AP, tình trạng băng đảng giao tranh ở bang Chiapas, miền nam Mexico dẫn đến việc các nhân viên chính phủ phải đáp trực thăng tới các khu vực cần sửa chữa lưới điện.

Hôm 27/9, Mexico quyết định gửi 800 binh sĩ tới thị trấn Frontera Comalapa nhằm tìm cách ổn định tình hình. Các binh sĩ di chuyển bằng xe bọc thép và được trực thăng quân sự yểm trợ.

Tuần trước, một video lan truyền trên mạng cho thấy các thành viên băng đảng Sinaloa được vũ trang hạng nặng, tiến vào khu vực thị trấn trước sự hoan nghênh của người dân địa phương.

Trong vài giờ đầu tiên khi binh sĩ Mexico có mặt, tình hình khá yên tĩnh và không có dấu hiệu của một sự kháng cự. Nhưng một số người dân bày tỏ sự hoài nghi.

Tháng 5/2023, quân đội Mexico cũng từng mở chiến dịch tương tự nhưng sau đó rút lui và tình trạng băng đảng hoành hành lại quay trở lại.

Trung tá quân đội Mexico, Felix Moreno Ibarra cho biết, các binh sĩ sẽ ở lại thị trấn để duy trì an ninh khu vực.

Hôm 25/9, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói các băng đảng đang giao tranh nhằm kiểm soát tuyến đường vận chuyển ma túy từ Trung Mỹ tới miền nam Mexico, trong đó khu vực xung quanh thị trấn Frontera Comalapa có ý nghĩa quan trọng nhất.

Đây cũng là nơi người di cư từ Trung Mỹ thường đi qua để hi vọng tới được khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Băng đảng Sinaloa hiện đang giao tranh với băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) để tranh giành quyền kiểm soát khu vực. Cuối tuần qua, 4 thành viên băng đảng CJNG đã bị sát hại sau một cuộc đụng độ.

Giao tranh giữa hai băng đảng còn có nguy cơ lan sang lãnh thổ Guatemala. Đại tá quân đội Guatemala, Alex Manolo Tuyuc cho biết, quân đội đã huy động 2.000 binh sĩ và 350 xe bọc thép tới khu vực, sau khi nhận được tin báo về việc thành viên băng đảng Mexico tràn qua biên giới.

"Chúng tôi nhận được tin báo về việc băng đảng Mexico lái xe vượt biên giới, đe dọa các cộng đồng dân cư ở bên phía Guatemala", đại tá Tuyuc nói.

Theo Tổng thống Mexico Obrador, đoạn video quay cảnh 20 xe bán tải chở các tay súng băng đảng Sinaloa, tiến vào một thị trấn ở bang Chipas, trước sự hoan nghênh của người dân địa phương, có thể là dàn dựng.

"Băng đảng có thể ép buộc hoặc hối lộ người dân để đóng vai là đám đông người ủng hộ", ông Obrador nói.

Ông Obrdaor nói rằng, đây chỉ là vấn đề cục bộ trong khi các đối thủ chính trị tìm cách phóng đại tình trạng bất ổn ở miền nam.

Hoàng Anh - AP

Tin liên quan

Tin mới nhất