ASIAD cũng hóa "ao làng" vì quy định lạ đời, tuyển Trung Quốc bị xử thua dù chưa thi đấu

Cricket nữ Trung Quốc bị loại khỏi ASIAD 2026 mà chưa thi đấu phút nào khi trận tứ kết gặp Bangladesh bị hủy vì mưa, sau đó đối thủ được xử thắng nhờ thứ hạng hạt giống.

Bị loại khỏi một giải đấu lớn khi chưa kịp tung hoành trên sân đấu một phút nào, câu chuyện tưởng đùa này lại vừa chính thức xảy ra với đội tuyển cricket nữ Trung Quốc tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản.

ASIAD cũng hóa "ao làng" vì quy định lạ đời, tuyển Trung Quốc bị xử thua dù chưa thi đấu - 1

Đội Trung Quốc tới ASIAD rồi lại về nước mà chưa được thi đấu phút nào

Kịch bản "ngã ngựa" không ai ngờ tới

Tại kỳ ASIAD năm nay, đội tuyển cricket nữ Trung Quốc tự tin bước vào trận tứ kết (thi đấu từ tứ kết) đối đầu với đối thủ duyên nợ Bangladesh. Người hâm mộ kỳ vọng vào một màn so tài nảy lửa, nơi các cô gái Trung Quốc có thể khẳng định vị thế của mình. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Một cơn mưa lớn kéo dài đổ xuống sân đấu đã khiến ban tổ chức buộc phải hủy bỏ trận đấu để đảm bảo an toàn.

Đáng nói, thay vì hoãn trận đấu sang ngày hôm sau hoặc tìm phương án đá bù, ban tổ chức đã áp dụng một điều lệ "nghiệt ngã": Xử thắng cho đội có thứ hạng hạt giống cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới (ICC). Do Bangladesh xếp trên, đội tuyển Trung Quốc ngậm ngùi nhận quyết định bị loại và nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ mà không được thực hiện bất kỳ một cú đánh hay lượt ném bóng nào. Đây được coi là một trong những cái kết cay đắng và bất công nhất đối với nỗ lực tập luyện suốt nhiều năm của các vận động viên.

Không phải lần đầu tiên: "Đặc sản" quy định lạ đời tại ASIAD

Đối với những người hâm mộ thể thao lâu năm, kịch bản trớ trêu này thực chất không hề mới. ASIAD vốn nổi tiếng là sân chơi có nhiều quy định đặc thù, đôi khi dẫn đến những kết quả "dở khóc dở cười" mà hiếm giải đấu quốc tế nào thế giới áp dụng.

- Nỗi đau lặp lại của chính môn cricket: Ngay tại kỳ ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu, một kịch bản tương tự cũng đã khiến đội tuyển nam Pakistan mất đi cơ hội tranh huy chương vàng. Trận bán kết giữa Pakistan và Sri Lanka bị hủy vì mưa, và Sri Lanka được đi tiếp vào chung kết nhờ xếp hạng hạt giống cao hơn. Sau đó, trận chung kết giữa Ấn Độ và Afghanistan vì mưa đổ, và Ấn Độ nghiễm nhiên giành HCV chỉ vì họ là hạt giống số 1 của giải.

ASIAD cũng hóa "ao làng" vì quy định lạ đời, tuyển Trung Quốc bị xử thua dù chưa thi đấu - 2

Ở ASIAD 19, tuyển cricket nam Ấn Độ giành HCV nhờ hơn thứ hạng đối thủ 

- Xử thua vì "luật giao thông" và trang phục: Lịch sử ASIAD từng chứng kiến đội tuyển bóng rổ nữ Qatar đồng loạt bỏ giải tại ASIAD 17 (Incheon) vì ban tổ chức không cho phép họ đội khăn hijab khi thi đấu theo quy định của Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA) lúc bấy giờ. Hay như câu chuyện các đội tuyển đua thuyền bị phạt, xử thua vì phạm quy làn đường dựa trên những góc máy quay gây tranh cãi của nước chủ nhà.

Việc ban tổ chức ASIAD ưu tiên bảng xếp hạng hạt giống để định đoạt số phận các đội bóng khi gặp thiên tai giúp giải đấu đảm bảo được tiến độ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nó cũng để lại những giọt nước mắt tiếc nuối và tranh cãi âm ỉ về tính công bằng trong thể thao. Đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã trở thành nạn nhân mới nhất của "đặc sản" quy định này, để lại một dấu lặng cay đắng tại kỳ đại hội năm nay.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026

Khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026

Tối 17/9, tại không gian Vườn Âm nhạc của Nhà hát Lớn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026). Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 19/9, với sự tham gia của các nghệ sĩ Jazz Việt Nam và quốc tế, mang đến cho công chúng Thủ đô những trải nghiệm âm nhạc đa dạng, giàu sắc màu, thông tin từ CTTĐT Sở VHTTDL Hà Nội.

Nhiếp ảnh Việt Nam trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Nhiếp ảnh Việt Nam trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy sáng tác, phương thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và tham gia phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên nhiếp ảnh; qua đó phát huy giá trị của nhiếp ảnh, đóng góp thiết thực vào đời sống văn hóa và sự p

Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội - lớp học hiếm có của một thế hệ đặc biệt

Lớp Văn khóa VIII Đại học Tổng hợp Hà Nội - lớp học hiếm có của một thế hệ đặc biệt

Sáu mươi năm trước, những sinh viên Văn khóa VIII, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội rời mái trường, từ một lớp học tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Trưởng thành trong chiến tranh, được đào tạo bởi những người thầy lớn và tôi luyện trong những năm tháng gian khó, nhiều người trong số họ sau này trở thành những nhà văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa h