Đài Loan ngày càng hấp dẫn du khách Việt Nam
Trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách Việt Nam đến Đài Loan tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 27 đến 29/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2026 (ITE HCMC 2026) thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và doanh nghiệp du lịch.
Nổi bật tại sự kiện là gian hàng Đài Loan với không gian rộng, thiết kế bắt mắt cùng slogan “Taiwan - Waves of Wonder”, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, giới thiệu diện mạo du lịch đa dạng, sôi động quanh năm của điểm đến này.
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn
Gian hàng Đài Loan giới thiệu những thế mạnh du lịch đặc trưng, từ cảnh sắc bốn mùa, trải nghiệm ngày và đêm đến ẩm thực, văn hóa và các điểm đến mới.
Khách tham quan có thể thưởng thức trà núi cao A Lý Sơn, làm bánh Imagawayaki hay tham gia hoạt động sáng tạo nam châm hình cá tái chế từ phao nổi trên biển Bành Hồ.

Khu vực làm bánh Imagawayaki
Đặc biệt, đến khu vực triển lãm, du khách có thể tự tay làm mô hình DIY Cầu Đạm Giang - công trình biểu tượng đẳng cấp thế giới mới của Đài Loan.
Điểm nhấn tại gian hàng diễn ra vào 10 giờ ngày 29/8, khi Đại sứ Du lịch Đài Loan Isaac (diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng) cùng đội ngũ vũ công Đài Loan đến trình diễn, giao lưu cùng khán giả và tham gia thử thách làm mô hình DIY Cầu Đạm Giang.
Trước đó, vào tháng 3/2026, Isaac đã đến Đài Loan tham gia hoạt động “Ăn cỗ cùng Isaac tại Cao Hùng”, thu hút hơn 400 du khách Việt Nam.
Khách Việt đến Đài Loan tăng 11%
Trao đổi với báo chí sau lễ khai mạc gian hàng Đài Loan, ông Hank Han (Hàn Quốc Diệu), Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, bày tỏ niềm vui khi chứng kiến ngày càng nhiều người bạn Việt Nam đến với Đài Loan.

Gian hàng Tawan thu hút đông đảo khách đến ngay sau giờ khai mạc
Theo ông, Đài Loan sở hữu môi trường du lịch an toàn, thân thiện, cùng nhiều món ăn địa phương và cảnh quan thiên nhiên được du khách Việt Nam yêu thích. Đây cũng là điểm đến phù hợp với các chuyến du lịch gia đình và những hành trình khám phá chuyên sâu.
“Đài Loan đã sẵn sàng và luôn chào đón mọi người đến thăm! Chúng tôi có sự tiếp đón nồng hậu cùng những cảnh đẹp đến bất ngờ”, ông Hank Han chia sẻ.
Trong khi đó, ông Jerry Chiu (Khâu Trọng Vinh), Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, cho biết thị trường khách Việt Nam đến Đài Loan đang duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Năm 2025, lượng khách Việt Nam đến Đài Loan đã trở lại mức trước đại dịch. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm ba thị trường khách du lịch lớn nhất của Đài Loan tại Đông Nam Á.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Theo ông Jerry Chiu, sự tăng trưởng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa Đài Loan đối với du khách Việt Nam.

Du lịch Đài Loan rất hấp dẫn, trong đó có ẩm thực
“Điểm hấp dẫn của Đài Loan nằm ở sự đa dạng và thuận tiện. Du khách có thể tận hưởng cảnh sắc bốn mùa, thưởng thức ẩm thực đường phố tại các khu chợ đêm, khám phá những nhà hàng Michelin, thư giãn tại các khu suối nước nóng hay trải nghiệm Đài Loan bằng đường sắt”, ông nói.
Bên cạnh cảnh quan và ẩm thực, nét gần gũi, chân thành của con người cũng là một yếu tố tạo nên sức hút của Đài Loan. “Sức hấp dẫn của Đài Loan xứng đáng để du khách quay lại nhiều lần”, ông Jerry Chiu tự tin.
Đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại Việt Nam
Trước sự tăng trưởng tích cực của lượng khách Việt Nam, Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan huy động 63 đại diện đến từ 35 đơn vị, gồm các hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn và các đơn vị liên quan, đến TP.HCM từ ngày 24 đến 30/8, sau chương trình quảng bá thành công vào tháng 4/2026.
Bên cạnh việc tham gia ITE HCMC 2026, phái đoàn tổ chức Hội thảo Xúc tiến du lịch Đài Loan tại khách sạn Hotel Nikko Saigon, thu hút gần 100 công ty lữ hành và doanh nghiệp du lịch chủ lực của Việt Nam.
Tại hội thảo, doanh nghiệp hai bên trao đổi về các tài nguyên du lịch mới, hành trình theo chủ đề và du lịch khen thưởng dành cho doanh nghiệp tại Đài Loan. Chương trình ghi nhận hơn 1.000 phiên đàm phán, kết nối thương mại.
Với việc liên tục đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối doanh nghiệp, Đài Loan kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường khách Việt Nam, đồng thời mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới cho du khách.
Bình luận