Ra máu âm đạo sau mãn kinh, xử lý chậm 1 bước có thể hóa ung thư

Đã mãn kinh 14 năm nhưng cô N vẫn bị xuất huyết âm đạo bất thường kéo dài không rõ nguyên nhân. Sau nhiều lần điều trị không hiệu quả, cô quyết định tìm đến BVĐK Hồng Ngọc. Nhờ được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, cô may mắn thoát khỏi ung thư phụ khoa.

Rong huyết hơn 3 năm nhưng không tìm được nguyên nhân

Khoảng 3 năm trở lại đây, cuộc sống của cô Đ.T.N (64 tuổi, Hà Nội) bị đảo lộn hoàn toàn bởi tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường. Tình trạng này không theo chu kỳ như kinh nguyệt mà cứ cách vài ngày lại xuất hiện một lần, thời gian của mỗi lần lại ngày càng dài hơn.

Quá hoang mang nên cô N đã đi đến nhiều nơi để khám và điều trị, lần gần nhất đã được chỉ định hút buồng tử cung nhưng tình trạng không thuyên giảm, thậm chí mỗi lần ra máu lại kèm theo triệu chứng đau bụng âm ỉ.

Đến viện Hồng Ngọc theo người thân giới thiệu, cô N. cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân khiến cô mệt mỏi suốt 3 năm. Với tình trạng đa nhân xơ tại cơ tử cung kích thước rải rác, khối lớn nhất lên tới 5x4cm, cô N. được xác định mắc Tăng sinh niêm mạc tử cung (hay còn gọi là quá sản niêm mạc tử cung). Bệnh nhân được chỉ định cắt tử cung hoàn toàn cùng với 2 phần phụ nhằm điều trị dứt điểm tình trạng ra máu và hạn chế tối đa nguy cơ tiến triển thành ung thư nội mạc tử cung.

Ra máu âm đạo sau mãn kinh, xử lý chậm 1 bước có thể hóa ung thư - 1

Tăng sinh nội mạc tử cung là tình trạng niêm mạc tử cung dày lên quá mức, có thể tiến triển thành ung thư

Ca phẫu thuật nội soi nhanh chóng được tiến hành. Trong thời gian phẫu thuật, các bác sĩ đã cẩn thận kẹp, đốt, cắt các cuống mạch và dây chằng giữ tử cung, đồng thời đẩy bàng quang xuống thấp để tạo không gian thao tác và tránh tổn thương. Toàn bộ tử cung được loại bỏ, vét sạch 2 phần phụ, nhanh chóng vào cùng đồ âm đạo bằng dao 1 cực và lấy bệnh phẩm qua đường dưới. Phần cắt được khâu kín bằng kỹ thuật khâu vắt, kiểm tra kỹ mỏm cắt đảm bảo không chảy máu và niệu quản hai bên hoạt động bình thường. Cuối cùng, các trocar được rút ra, lỗ chọc được khâu lại, kết thúc ca mổ an toàn.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện. “Phẫu thuật nhẹ nhàng, sau mổ một ngày tôi đã có thể đi lại bình thường. Ở viện, bác sĩ thăm khám hằng ngày, điều dưỡng chăm sóc chu đáo. May mắn là tôi khám và mổ kịp thời, nếu để lâu hơn, bệnh nặng thêm thì sẽ rất mệt mỏi.” Cô N cảm động nói.

Ra máu âm đạo sau mãn kinh, xử lý chậm 1 bước có thể hóa ung thư - 2

Hiện sức khỏe cô N đã ổn định, vết mổ không đau và sớm được xuất viện.

Có tới 26% bệnh nhân bị tăng sinh niêm mạc tử cung không điển hình tiến triển thành ung thư

Tăng sinh niêm mạc tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh (khoảng sau 45 tuổi) do sự mất cân bằng nội tiết tố gây ra. Triệu chứng điển hình nhất của tăng sinh nội mạc tử cung là ra máu âm đạo bất thường. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp thêm các dấu hiệu khác như: Kinh nguyệt kéo dài, lượng máu kinh nhiều bất thường, chu kỳ kinh quá ngắn,...

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) cho biết: “Tăng sinh thường được chia thành 2 loại là điển hình và không điển hình. Với những bệnh nhân mắc tăng sinh niêm mạc tử cung không điển hình, tỷ lệ tiến triển thành ung thư niêm mạc tử cung có thể lên tới 26% .”

Phẫu thuật là biện pháp điều trị tăng sinh niêm mạc tử cung triệt để nhất, phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh hoặc những trường hợp chị em không còn mong muốn sinh con. Tuy nhiên, do nhiều bệnh nhân chủ quan không thăm khám nên có nhiều trường hợp bệnh tiến triển thành ung thư giai đoạn muộn với triệu chứng nặng nề, việc điều trị vô cùng khó khăn.

Ra máu âm đạo sau mãn kinh, xử lý chậm 1 bước có thể hóa ung thư - 3

Thăm khám phụ khoa định kỳ là cách tốt nhất để phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

“Thăm khám phụ khoa định kỳ dù ở bất cứ độ tuổi nào là biện pháp tốt nhất để phòng tránh, phát hiện và điều trị các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm. Đặc biệt, chị em trong độ tuổi mãn kinh cũng không nên lơ là, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm thay thế nội tiết tố không theo chỉ dẫn của bác sĩ vì có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư phụ khoa” - BS Diệp nói thêm

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với 30 năm uy tín trong lĩnh vực Sản Phụ khoa, quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tận tâm; cùng trang thiết bị hiện đại, là địa chỉ tin cậy để thăm khám và điều trị các bệnh lý sàn chậu.

Đặt lịch khám: 0916.690.018

Tư vấn phẫu thuật: 0919 645 271 - 0918 750 845

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: số 8 Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tin liên quan

Tin mới nhất