Diễn viên Kim Ngân qua đời ở tuổi 32

Kim Ngân - học trò khóa đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân - qua đời tại Australia. Gia đình từ chối chia sẻ về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên.

Tối 1/8, thông tin diễn viên Kim Ngân qua đời ở tuổi 32 được một số nghệ sĩ, đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội. Sự ra đi của nữ diễn viên 8X khiến mọi người xót xa.

Trao đổi với Zing, NSND Hồng Vân cho biết Kim Ngân qua đời ở Australia vào ngày 18/7. Tuy nhiên, gia đình từ chối chia sẻ về nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên.

Linh cữu được quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10 (TP.HCM) vào chiều ngày 1/8. Lễ di quan diễn ra vào sáng ngày 3/8.

Diễn viên Kim Ngân qua đời ở tuổi 32 - 1 Kim Ngân qua đời vào ngày 18/7 tại Australia.

"Kim Ngân là học trò khóa đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân. Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất duyên dáng. Thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý", NSND Hồng Vân nói.

Theo lời kể của NSND Hồng Vân, sau khi tốt nghiệp tại sân khấu kịch, Kim Ngân theo đuổi hoạt động nghệ thuật được vài năm. Cô chủ yếu hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân. Sau đó, nữ diễn viên lấy chồng và sang Australia sinh sống.

Chiều 2/8, nghệ sĩ Minh Nhí, MC Quốc Thuận đã đến nhà riêng của cố diễn viên để thắp hương và chia buồn cùng gia quyến.

"Gia đình Ngân đang rất đau buồn về sự ra đi của con gái. Đến tiễn biệt con lần cuối mà không nén nổi nước mắt. Yên nghỉ con nhé. Thầy mãi nhớ về cô học trò xinh đẹp, đáng yêu", nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hữu Châu bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi của học trò cũ.

"Thầy đến với con lần cuối cùng, con gái lớp K1 của thầy. Về nơi không còn đau khổ nhé con. Thương con lắm, Ngân à", nam diễn viên bày tỏ.

MC Quốc Thuận buồn bã chia sẻ: "Lâu lắm rồi không gặp em. Giờ lúc gặp em lại là tấm hình bên bàn khói hương nghi ngút. Đau lòng quá Ngân ơi".

Chia sẻ với Zing, Thùy My - bạn học của Kim Ngân - cho biết nữ diễn viên từng là gương mặt triển vọng trong khóa học tại sân khấu kịch Hồng Vân.

"Kim Ngân được thầy cô quý mến vì khả năng diễn xuất của mình. Bạn hòa đồng, dễ thương. Sau khi sang Australia thì mọi người ít liên lạc nên không nắm được nhiều thông tin về Ngân", Thùy My nói.

Kim Ngân (tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Kim Ngân) sinh năm 1988, tại TP.HCM. Cô là học trò khóa đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân, cùng thời với Xuân Nghị, Minh Nga, Duy Anh... Cô từng gây ấn tượng với khả năng diễn xuất trong vở chính kịch Người đàn bà uống rượu và hài kịch Ga thì thưởng.

Theo zingnews.vn

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày ở Huế, những mái đình làng cổ ở khắp các phường, xã vẫn lặng lẽ tồn tại như những “kho lưu trữ ký ức” của cộng đồng. Điều làm nên “linh hồn” của đình làng không chỉ là kiến trúc, đó còn là những thủ từ, bậc cao niên, người giữ sắc phong, gia phả… như giữ chính lịch sử sống của cộng đồng, theo Nhân dân.

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Xây dựng thương hiệu Liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; đến năm 2045, có 10 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế… theo báo Nhân dân.

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh đón nhận ghi danh của UNESCO cho di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cần được bảo vệ khẩn cấp

Tối 27/3, tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; Công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới và Khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, theo Nhân dân.

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Tháo gỡ “nút thắt” để công nghiệp văn hóa thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng

Không chỉ dừng lại ở vai trò lưu giữ di sản, Hà Nội đang có những bước chuyển mạnh mẽ nhằm vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa. Với “cú hích” từ Nghị quyết 80-NQ/TW, Thủ đô được kỳ vọng có thể chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt trong việc lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số, theo cổng thôn