Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024

Chiều 28/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Namvà UBND thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Họp báo Chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đại biểu: Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 - 1

Chủ trì buổi họp báo: Ông  Nguyễn Như Hiếu - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Đào Quang Bính - Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn Vietnam Connect là sự kiện thường niên, quy mô cấp quốc gia kết nối quốc tế do Bộ Ngoại giao và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - đồng chủ trì tổ chức. Mục tiêu trọng tâm của Diễn đàn nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại giữa các địa phương, đối tác quốc tế và các cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Qua 3 lần tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội (năm 2021), TP. Hồ Chí Minh (năm 2022), TP. Đà Nẵng (năm 2023), Diễn đàn Vietnam Connect 2024 (lần thứ 4) sẽ được tổ chức tại TP. Hải Phòng, một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc. Diễn đàn sẽ có sự tham dự và phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương; Lãnh đạo 25 tỉnh, thành phố phía Bắc cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và hơn 200 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham dự và chia sẻ ý kiến tại Diễn đàn.

Năm 2024, với chủ đề “Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững” từ chiến lược, chính sách của Chính phủ tới các sáng kiến, giải pháp của địa phương và doanh nghiệp, Diễn đàn Vietnam Connect 2024 sẽ tập trung bàn thảo và cập nhật các xu hướng mới có tính quốc tế về kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp, kinh tế net zero, đồng thời qua thực tiễn hoạt động chuyển đổi xanh của các địa phương, các ngành kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, phản ánh tiến trình phát triển kinh tế xanh của Việt Nam. 

Hải Phòng được chọn tổ chức Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 - 2

Quang cảnh buổi họp báo

Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị TP. Hải Phòng vào ngày 10/4 với chuỗi hoạt động: Kết nối gặp gỡ trao đổi thông tin và xúc tiến đầu tư giữa các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các nhà đầu tư với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam; Phiên toàn thể Diễn đàn Vietnam Connect 2024.

Đặc biệt, cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban tổ chức sẽ công bố TOP 10 và TOP 50 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2023 nhận vinh danh giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) lần thứ 23. Chương trình khảo sát và vinh danh Giải thưởng Rồng Vàng - Golden Dragon Awards nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tựu ấn tượng, xuất sắc của các Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí về các hành động hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững của thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết, tăng trưởng xanh đang là mục tiêu mà thành phố tập trung thực hiện nhằm giữ vững và tạo đà tăng trưởng bền vững trong hiện tại và tương lai.

Hải Phòng là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh vào năm 2014. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 và Đề án kết quả Hội nghị COP 26 trên địa thành phố và thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về tăng trưởng xanh có chức năng giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc về tăng trưởng xanh; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh thành phố trong giai đoạn tiếp theo. 

Cùng với nỗ lực phát triển nhanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics theo xu hướng quốc tế, thành phố Hải Phòng đặc biệt chú trọng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Thành phố Hải Phòng luôn khuyến khích các nhà đầu tư tập trung phát triển các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Thành phố ưu tiên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp sinh thái và bất động sản công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó là các chính sách khuyến khích nhà đầu tư tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng điện mặt trời áp mái, sử dụng các công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường…

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch đã vạch ra, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này để tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật để hiện thực hóa Hải Phòng đạt mục tiêu tăng trưởng xanh phát triển bền vững.

Nguyễn Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất