Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ngày 13/11, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 14/11. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức sẽ dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức.

Đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Đức đến Việt Nam gồm: Thủ tướng Đức Olaf Scholz; Quốc vụ khanh, Người phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit; Nghị sĩ Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu Franziska Brantner; Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner; Cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Jens Plötner; Cố vấn chính sách kinh tế của Thủ tướng Steffen Meyer; Chánh Văn phòng Thủ tướng Jeannette Schwamberger; Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Ralph Böhme.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - 1

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác hiệu quả.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - 2

Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Trong các phát biểu nhậm chức (vào tháng 12-2021) và tại Hội nghị Cấp cao G7 (26 đến 28-6-2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz với thiếu nhi Hà Nội tại Lễ đón chính thức. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu (chiếm gần 20% xuất khẩu của Việt Nam sang EU) và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 11,2 tỷ USD; 9 tháng đầu năm 2022 đạt 9,45 tỷ USD. Tính đến tháng 8/2022, Đức có 431 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,31 tỷ USD, đứng thứ 4/24 trong EU và thứ 18/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tháng 4/2020, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng Chính phủ Đức 100.000 khẩu trang kháng khuẩn. Tiếp đó, nhiều cơ quan, tổ chức Việt Nam cũng đã trao tặng khẩu trang và trang thiết bị y tế cho các đối tác Đức. Ở chiều ngược lại, trong năm 2021, Chính phủ Đức đã viện trợ cho Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine phòng Covid qua cơ chế song phương và COVAX cùng với 75 máy thở. Nhiều địa phương của Đức đã trao tặng hàng trăm nghìn kít xét nghiệm và trang thiết bị y tế cho Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước khi vào hội đàm tại trụ sở chính phủ. Ảnh: Giang Huy

Cộng đồng Việt Nam ở Đức hiện có gần 200.000 người, sinh sống rộng khắp trên toàn lãnh thổ Đức. Nhìn chung, kiều bào ở Đức có cuộc sống tương đối ổn định. Thế hệ người Việt thứ hai ở Đức hội nhập khá thành công, được chính quyền sở tại đánh giá cao so với các cộng đồng nhập cư ở Đức.

Thủ tướng Olaf Scholz sinh ngày 14/6/1958, là cử nhân luật Trường Đại học Hamburg. Từ năm 1975 đến nay, ông Olaf Scholz là thành viên Đảng Dân chủ Xã hội của Đức (SPD). Từ năm 1998 đến 2011, ông là nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức. Trong những năm 2007 - 2009, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Đức, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ SPD. Từ năm 2011 đến 2018, ông là Thị trưởng thành phố/bang Hamburg. Ông giữ cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức từ tháng 3/2018 đến 12/2021. Ông được bầu làm Thủ tướng Đức ngày 8/12/2021.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên