Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật về biển đảo

Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ III cho biết, sau hơn hai tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ của các tác giả chuyên và không chuyên đến từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tổ quốc bên bờ sóng" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức định kỳ hai năm một lần. Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, ý chí bảo vệ biển đảo của nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật về biển đảo - 1

Các đại biểu tham quan triển lãm tại Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương lần thứ II năm 2023, với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng”. Ảnh: Vũ Hưởng

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, Cuộc thi và Triển lãm năm nay tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Thông qua Cuộc thi và Triển lãm, kịp thời động viên, tôn vinh sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các nghệ sĩ - những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Thúc đẩy phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật về biển đảo, phản ánh sinh động đời sống, lao động của ngư dân, hoạt động của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật về biển đảo - 2

Cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Ảnh: BTC

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi cần thể hiện một trong những nội dung chính như sau:

Vẻ đẹp thiên nhiên biển, đảo Việt Nam: Khắc họa những cảnh quan hùng vĩ, đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô, bãi biển, vịnh, đảo và quần đảo của Việt Nam.

Đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất của ngư dân trên biển: Hình ảnh ngư dân bám biển, khai thác hải sản, đời sống văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển.

Hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Ghi lại những khoảnh khắc của các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải đội dân quân thường trực,… trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo; các hình ảnh phản ánh hoạt động diễn tập, cứu hộ cứu nạn trên biển, sự gắn kết quân dân.

Các công trình kinh tế - xã hội, văn hóa trên các vùng biển, đảo: Phản ánh sự phát triển của các khu đô thị ven biển, cảng biển, khu du lịch biển, công trình năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời trên biển).

Du lịch biển và phát triển bền vững: Ghi nhận sự phát triển của ngành du lịch biển, các mô hình du lịch sinh thái biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn bản sắc văn hóa biển.

Những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc: Ghi nhận những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc trong phát triển kinh tế biển, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường biển, giữ gìn an ninh biển đảo.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ hệ sinh thái đại dương: Phản ánh sự đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ viễn thám, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn trong giám sát biển, quản lý tài nguyên, cảnh báo thiên tai và nghiên cứu bảo vệ hệ sinh thái biển; các tiến bộ trong công nghệ nuôi trồng thủy sản thông minh…

Các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển biển, đảo: Ghi nhận những sáng kiến, dự án hợp tác song phương, đa phương trong nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường biển, hợp tác khai thác dầu khí.

Phản ánh những bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với hội nhập quốc tế, khai thác tài nguyên biển bền vững và khẳng định vị thế quốc gia biển mạnh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển sau gần 40 năm đất nước tiến hành công quốc đổi mới.

Không gian sáng tác gồm 28 tỉnh, thành phố ven biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Về tác phẩm tham dự Cuộc thi, ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự Cuộc thi (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Đối với tác phẩm ảnh đơn sáng tác từ năm 2023 đến nay. Đối với tác phẩm ảnh bộ khuyến khích sáng tác từ năm 2023 đến nay.

Cơ cấu Giải thưởng gồm 2 hệ thống giải thưởng dành cho 2 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm: 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Cơ cấu Giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại. Trong đó, 2 giải Nhất, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê, Chứng nhận kèm tiền thưởng 20 triệu đồng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Huy chương Vàng, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Bốn giải Nhì, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 15 triệu đồng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Huy chương Bạc, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Sáu giải Ba, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 10 triệu đồng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Huy chương Đồng, Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Mười giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Biểu trưng pha lê; Chứng nhận kèm tiền thưởng 5 triệu đồng chẵn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Chứng nhận của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp tổ chức của Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố trên cả nước để cuộc thi thành công tốt đẹp.

Trailer giới thiệu cuộc thi: <div align="center"><script type="text/javascript"> //]]>

Tin liên quan

Tin mới nhất