Tổng kết Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Chương trình Liên minh Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS), phối hợp với Vụ Tài chính – Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo tổng kết “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng”.
Đại biểu tham dự hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính đánh giá cao nỗ lực của UNOPS cùng nhóm thực hiện chương trình trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các đối tác tổ chức nhiều hoạt động truyền thông sáng tạo, đối thoại, chia sẻ thông tin nhằm lan toả nhận thức về chuyển dịch năng lượng, nhất là tại các địa phương.
Theo ông Lê Tuấn Anh, chương trình không chỉ phản ánh hiệu quả cách tiếp cận truyền thông lấy con người làm trung tâm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để hoạch định chính sách công bằng, minh bạch, hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng, khí hậu.
Ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính phát biểu.
Nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, trưởng nhóm tư vấn chương trình cho biết, được khởi động từ tháng 4/2024 và triển khai trong vòng 15 tháng, “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng” hướng tới mục tiêu cung cấp cho công chứng những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để có thể chủ động tham gia và đóng góp vào quá trình hiện thực hóa chính sách chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Đến nay, Chương trình đã hoàn tất với một hệ thống các sản phẩm truyền thông đa dạng để có thể tiếp cận nhiều nhóm đối tượng công chúng khác nhau, được đăng tải và phát sóng trên các nền tảng báo điện tử, truyền hình quốc gia và địa phương, cũng như các mạng xã hội phổ biến.
Nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, trưởng nhóm tư vấn chương trình tổng kết một số kết quả đã đạt được của chương trình truyền thông.
Hội thảo tổng kết Chương trình được tổ chức nhằm đánh giá kết quả và tác động của các sản phẩm truyền thông đối với nhận thức của công chúng trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Toàn cảnh hội thảo.
Tham luận tại hội thảo với chủ đề "Thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong bối cảnh mới”, TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ của Chính phủ cho rằng, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 768/QĐ-TTg là một nỗ lực đáng ghi nhận của Bộ Công Thương và Viện Năng lượng khi hoàn thành khối lượng nghiên cứu lớn chỉ trong hơn 4 tháng. Với nhu cầu điện dự báo tăng trưởng mạnh mẽ do sự phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, quy hoạch này đặt trọng tâm vào việc mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch và bền vững.
TS. Lê Xuân Nghĩa đánh giá, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII là một cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội chưa từng có để Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và bền vững. Tuy nhiên, những thách thức về vốn, nhân lực, hạ tầng, và chính sách đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, và khu vực tư nhân.
TS. Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ của Chính phủ tham luận tại hội thảo.
Để góp phần thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam, TS. Lê Xuân Nghĩa đề xuất một số giải pháp như: Thực hiện nghiêm túc cơ chế giá điện; Tăng cường năng lực quản lý và giám sát; Ban hành khung giá cho dịch vụ phụ trợ; Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết; Đầu tư lưới điện đồng bộ và chia sẻ trách nhiệm; Tăng cường hợp tác quốc tế.
“Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các giải pháp đồng bộ, và sự tham gia tích cực của các bên liên quan, tôi tin rằng Việt Nam sẽ thực hiện thành công quy hoạch này, đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế, và tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050”, ông Lê Xuân Nghĩa chia sẻ.
Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí tham luận tại hội thảo.
Nhấn mạnh vai trò của truyền thông và chính sách trong gắn kết nhận thức cộng đồng với hành động thực tiễn trong chuyển dịch năng lượng, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian qua, truyền thông về chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã chủ động triển khai các tuyến bài, chuyên mục chuyên sâu, các nền tảng truyền thông mới như mạng xã hội, video ngắn, podcast... cũng bắt đầu tham gia đưa chủ đề này đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy việc truyền tải thông tin vẫn còn mang tính rời rạc, thiếu tính hệ thống, và khoảng cách giữa nhận thức và hành động của người dân vẫn còn tương đối lớn.
Theo ông Đặng Khắc Lợi, truyền thông chính sách cần được nhìn nhận không chỉ là công cụ phổ biến thông tin, mà là một phần không thể thiếu trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Muốn truyền thông chính sách phát huy hiệu quả trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan xây dựng chính sách và các đơn vị truyền thông ngay từ giai đoạn đầu của quá trình xây dựng văn bản pháp luật, quy hoạch hoặc chương trình hành động.
Sự phối hợp này cần mang tính thường xuyên, hai chiều và dựa trên tinh thần đồng hành, cùng chia sẻ thông tin, dữ liệu và các phân tích chuyên môn. Khi báo chí được tiếp cận sớm và đầy đủ thông tin, khi các nhà báo được đào tạo về kỹ năng và kiến thức chuyên ngành, thì chất lượng các sản phẩm truyền thông mới có thể đảm bảo độ chính xác, chiều sâu và sức lan tỏa. Bên cạnh đó cần có những chiến lược truyền thông rõ ràng, bài bản và mang tính quốc gia trong từng giai đoạn.
“Truyền thông cần không ngừng phản ánh tiếng nói của các bên liên quan, từ người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương đến các chuyên gia, tổ chức xã hội. Đồng thời, báo chí cũng cần có vai trò giám sát và phản biện chính sách một cách xây dựng, từ đó giúp điều chỉnh các chính sách trở nên sát thực tế hơn, công bằng hơn và hiệu quả hơn”, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho hay.
Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá kết quả và tác động của các sản phẩm truyền thông đối với nhận thức của công chúng trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.
Hội thảo tổng kết “Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng” được kỳ vọng là một diễn đàn đa chiều, nơi các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế cùng nhau chia sẻ, thảo luận về vai trò của truyền thông chính sách trong việc thúc đẩy những thói quen sử dụng năng lượng bền vững; chiến lược về chuyển đổi năng lượng, đầu tư và phát triển các nguồn năng lượng mới của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế và giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và phát triển các ngành năng lượng mới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1182/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm...
Bình luận