Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội

Các tân hội viên được Hội Nhà văn Việt Nam kỳ vọng sẽ có những đóng góp thiết thực về tài năng và nhân cách cho nền văn chương nước nhà và góp phần xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh.

Sáng 15/1, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2025, trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024 và Lễ Kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Năm nay, Hội Nhà văn Việt Nam có 60 hội viên mới được kết nạp, trong đó, chuyên ngành Thơ có 24 hội viên, Văn xuôi 17 hội viên, Lý luận phê bình 7 hội viên, Văn học dịch 2 hội viên, Văn học Thiếu nhi 10 hội viên.

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội - 1

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Trần Đăng Khoa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các hội viên mới (lượt 1).

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội - 2

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Trần Đăng Khoa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các hội viên mới (lượt 2).

Chia sẻ với những hội viên mới của Hội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: “Mỗi nhà văn khi bước vào hội đều mang đến một tinh thần mới, tư thế mới, sự dấn thân mới cho tổ chức hội mang tên Hội Nhà văn Việt Nam”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, mỗi người khi đăng ký vào Hội Nhà văn Việt Nam đều biết rằng họ sẽ bước vào một nơi mà ở đó họ phải đối mặt với rất nhiều thứ, đầu tiên họ phải đối mặt với chính trang viết của mình, sau đó họ phải đối mặt với ý thức sống của mình và họ cũng phải đối mặt với những thách thức về tư cách của họ trong những vấn đề của sáng tạo và đời sống.

“Hội của chúng ta hiện nay có khoảng 1.200 hội viên, đó là 1.200 cây cột để dựng nên ngôi nhà của Hội Nhà văn Việt Nam. Các anh chị phải sống, phải viết, phải bày tỏ, phải đối mặt với tất cả các vấn đề của xã hội khi các anh chị mang theo mình tên gọi nhà văn. Ngôi nhà của Hội Nhà văn Việt Nam đã được dựng lên trong lịch sử với tâm thế kiêu hãnh bởi các nhà văn tên tuổi, ngôi nhà ấy cũng có lúc phải gặp mưa, gặp gió, gặp bão, gặp lũ lụt nhưng nó là ngôi nhà bền vững và chắc chắn, nó đại diện cho lương tri và trí tuệ con người”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội - 3

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu chúc mừng các hội viên mới.

Trong dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tổ chức Lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.

Trong báo cáo đánh giá tổng kết Giải thưởng hàng năm và Giải thưởng tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, năm nay, Ban Sáng tác của Hội đã nhận được 208 tác phẩm gửi tới đề cử tham dự xét giải thưởng, trong đó có 71 tác phẩm văn xuôi, 85 tác phẩm thơ, 15 công trình Lý luận phê bình, 12 tác phẩm dịch và 25 tác phẩm văn học thiếu nhi. Qua hai vòng, Sơ khảo và Chung khảo, kết quả có 7 tác phẩm đã đoạt giải thưởng của Hội nhà văn 2024.

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội - 4

Trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024 cho các tác giả đoạt giải.

Ở thể loại Văn xuôi, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao giải Đặc biệt cho nhà văn Y Ban với tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời”, và trao giải thưởng cho nhà văn Phạm Thị Bích Thủy với tiểu thuyết “Gia đình có bốn chị em gái”.

Giải thưởng Thơ được trao cho 3 tập thơ: “Phục sinh” của nhà thơ Đào Quốc Minh; “Viễn ca” của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh; “Đồng” của nhà thơ Trần Lê Khánh.

Giải thưởng Lý luận phê bình được trao cho tác phẩm “Lý luận phê bình văn học miền Nam 1954 – 1975; tiếp nhận và ứng dụng” của nhà lý luận phê bình Trần Hoài Anh.

Giải thưởng Văn học Thiếu nhi được trao cho tác phẩm ‘‘Chiếc xe buýt bay”, truyện của hai tác giả Võ Thị Mai Chi và Huỳnh Bá Long.

Về Giải thưởng Tác giả Trẻ, theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, năm nay có 21 tác phẩm gửi về tham dự, trong đó văn xuôi 11 tác phẩm, thơ 10 tác phẩm. Qua các vòng hội đồng, giải được trao cho 2 tác giả: Võ Đăng Khoa với tập truyện ngắn “Lạc đà bay” ở lĩnh vực Văn xuôi và Phùng Thị Hương Ly với tập thơ “Dưới vòm hoa đại khải” ở lĩnh vực Thơ.

Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp 60 hội viên mới và tổ chức Lễ trao giải thưởng của Hội - 5

Trao Giải thưởng Tác giả Trẻ năm 2024.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều hy vọng, các tác phẩm được trao giải sẽ có một đời sống dài lâu. Theo ông, cần có sự nhìn nhận rộng mở hơn với các tác phẩm đoạt giải để có thể hiểu được hết các giá trị bên trong đó.

“Thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin cám ơn tất cả các tác giả đã mang những cuốn sách đến và tạo nên giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam của từng năm. Tôi xin cảm ơn các tác giả đã đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024, bởi họ đã mang đến một giọng nói mới, một giọng nói khác biệt, một giọng nói không giống hôm qua và tôi nghĩ rằng họ đã đóng góp vào một cách nhìn, mang đến những cảm xúc mới. Cá nhân tôi cũng xin cảm ơn các tác giả, các bạn đã mang đến cho tôi một đời sống mà tôi chưa từng biết tới trước khi đọc các cuốn sách này”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của nữ nhà văn Việt Nam trong cuộc sống, đặc biệt là những cống hiến cho cộng đồng, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2024 cho nhà văn Đỗ Thị Tấc (Lai Châu) và nhà văn Phương Huyền (Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát biểu triển khai công tác văn học năm 2025, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2025, đây không chỉ là dịp để nhìn lại 50 năm phát triển của văn học Việt Nam mà còn là cơ hội xác lập vị thế mới và hướng tới những giá trị nổi bật trong tương lai. 

Từ nay đến Đại hội, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Tổ quốc bay lên” và dự kiến tổ chức sự kiện “Duyệt binh trong hòa bình” với sự tham gia của các nhà văn Việt Nam từng mặc áo lính hành hương về chiến trường Quảng Trị năm xưa.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với ý nghĩa không phải cuộc duyệt binh vào mặt trận mà là cuộc duyệt binh cho nền hòa bình vĩnh cửu của đất nước.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

TP.HCM tưng bừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

TP.HCM tưng bừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam

Sáng ngày 17/3/2026, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026). Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước đã đến dự, chung vui cùng các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, theo Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức về nguồn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026)

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức về nguồn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026)

Sáng 14/3, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức chuyến hành hương về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng ngày nay thuộc khu Đ

Nghệ nhân, doanh nhân Hà Thị Vinh: Bông hồng vàng Việt Nam

Nghệ nhân, doanh nhân Hà Thị Vinh: Bông hồng vàng Việt Nam

Làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) được thiên nhiên ưu ái ban tặng vị trí đắc địa: tọa lạc bên bờ tả ngạn sông Hồng lịch sử lại rất gần với kinh thành Thăng Long, điều đó đã kiến tạo nên dòng chảy giao thương tấp nập, sầm uất. Văn hóa xứ sở là linh hồn của một vùng sinh thái, nổi tiếng với làng nghề gốm sứ Bát Tràng - một di sản văn hóa vật thể

Số hóa di sản văn hóa – chìa khóa lan tỏa giá trị truyền thống

Số hóa di sản văn hóa – chìa khóa lan tỏa giá trị truyền thống

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc số hóa di sản văn hóa đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống. Thông qua các nền tảng công nghệ, di sản không chỉ được lưu giữ bền vững mà còn có cơ hội lan tỏa rộng rãi, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, theo Cổng th

Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2026, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2026, thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong các lĩnh vực của ngành, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Vệt nắng thổ cẩm trên khung cửi của người Ba Na bên hồ Đồng Mô, Hà Nội

Vệt nắng thổ cẩm trên khung cửi của người Ba Na bên hồ Đồng Mô, Hà Nội

Chiều buông chậm trên Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ánh nắng muộn như kẻ lữ hành mải bước, chợt dừng chân rồi “ngủ quên” trên mái nhà sàn phủ màu thời gian. Từng vệt vàng dịu nhẹ trườn qua phên nứa, đậu lên khung cửi, lên những sợi chỉ đang căng mình chờ thành tấm vải. Trong khoảng không gian ấy, màu sắc, âm thanh và hơi thở của núi rừng Tây Nguyên dường như cùng