Văn nghệ sĩ với Đảng - mùa xuân

Từ khi ra đời đến nay Đảng ta luôn quan tâm đến văn hoá, văn học nghệ thuật. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có 84 lần nhắc đến hai chữ “văn hoá”, trong đó 11 lần nhấn mạnh đến cụm từ “phát triển văn hoá”. Đảng đưa văn hoá vào trung tâm của công cuộc phát triển đất nước: “Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.

Đúng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất quán một quan niệm có từ Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943), hôm nay Đảng ta đánh giá rất cao vị trí, vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của văn hoá: “Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các giá trị cơ bản: Dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học; bảo đảm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, để văn hoá thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Ngày 30/12/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 350/2025/NĐ-CP quy định về khuyến khích và phát triển văn học, nhận được sự quan tâm, kỳ vọng, sự phấn khởi của văn nghệ sĩ. Bởi ngoài sự đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý, đầu tư, Nghị định còn tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sáng tác, lý luận, phê bình, dịch thuật, tổ chức trại sáng tác, cuộc thi, giải thưởng và quảng bá tác phẩm.

Qua Nghị định cho thấy vai trò đồng hành, vai trò “bà đỡ” đối với sự phát triển của văn học, không chỉ là quản lý, còn là sự trân trọng, coi trọng văn hoá với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng và Nhà nước. Sự kỳ vọng và phấn khởi càng được nhân lên, đầu năm 2026, Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện tầm chiến lược phát triển lâu dài, văn hóa được đặt vào trọng tâm, được coi như một trong những nền tảng quan trọng.

Văn nghệ sĩ với Đảng - mùa xuân - 1

Ảnh minh họa.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (1930 -1960), nhạc sĩ Phạm Tuyên lấy câu nói nổi tiếng: “Chủ nghĩa cộng sản là tuổi thanh xuân của thế giới” của Paul Vaillant Couturier, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, làm đề từ cho lời hát Đảng đã cho ta một mùa xuân thể hiện niềm hân hoan, tự hào về Đảng đã mang đến mùa xuân độc lập, ấm no. Lời hát tươi sáng, trong trẻo, ấm áp: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/ Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời...”. Biểu tượng Đảng lấp lánh ánh sáng lý tưởng mở ra chân trời hy vọng: “Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá/ Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”. Đảng – mùa xuân – bạn cùng “sáng tươi”, “huy hoàng”.

Năm 1970, nhạc sĩ Tô Vũ có bài hát Như hoa hướng dương đầy ấn tượng: “Như hoa hướng dương hướng về mặt trời/ Chúng ta nguyện đi theo Đảng, đời đời nguyện đi theo Đảng/ Hoa là hoa hướng dương, tắm trong là trong ánh sáng/ Chúng ta đi theo Đảng chỉ đường/ Mỗi chúng ta là một bông hoa nhỏ hướng dương”. Luôn hướng về phía mặt trời, người nghệ sĩ cũng như hoa hướng dương luôn hướng về Đảng ta, về nhân dân vĩ đại, cùng đất nước vươn lên. 

Năm 2025, văn hoá Việt Nam gặt hái những thành quả rực rỡ. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam được vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được công nhận là Di sản văn hóa thế giới; Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên đa quốc gia (cùng với nước bạn Lào) đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Tổng số di sản của Việt Nam đã lên tới 37 di sản tầm quốc tế, góp phần khẳng định giá trị văn hoá Việt Nam. Năm 2025, ngành du lịch đón khoảng 22-23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120-130 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu đạt khoảng 980-1.050 nghìn tỷ đồng.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, đứng thứ 2 toàn đoàn về số huy chương Vàng ở các môn Olympic.

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể, tạo hiệu ứng lan tỏa lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường; văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng. Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đón ít nhất 50 triệu lượt khách quốc tế; thể thao thành tích cao duy trì trong tốp 3 SEA Games và tốp 20 ASIAD.

Xứng đáng với sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng, văn nghệ sĩ ra sức phấn đấu để có những trái ngọt tác phẩm vì cuộc sống nhân dân, vì đất nước. Xin được nhắc lại một vài sự kiện về Bác Hồ với văn nghệ sĩ, để chúng ta cùng nhớ và học Bác. Ngày 25/5/1947, Bác có thư Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam bộ: “Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, mà anh em văn hóa và trí thức phải làm cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền thống nhất và độc lập cho Tổ quốc”. Cuối thư, Người khẳng định vai trò “hiểu biết trước” của văn nghệ sĩ: “Anh em văn hoá với trí thức là lớp tiên tri tiên giác, càng phải quyết tâm không chịu làm nô lệ”. Ngày 10/2/1962, Người gửi thư cho Hội nghị các nhà văn Á Phi lần thứ hai: “Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ”.

Với quan niệm: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Người khẳng định văn hóa phải gắn liền với chính trị. Ngày 5/1/1952 trên báo Cứu quốc, số 1986, Bác Hồ có Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951, nhấn mạnh: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”. Là một Danh nhân văn hoá có uy tín quốc tế, Bác Hồ của chúng ta ngày càng được thế giới đánh giá cao. Cuộc Hội thảo khoa học Quốc tế về Hồ Chí Minh gần đây nhất vào ngày 18/4/2023 tại Italia (thủ đô Roma) có tên “Quãng đời làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italia”. Trước đó, ngày 14/5/2022 tại Ấn Độ có Hội thảo “Hồ Chí Minh và Ấn Độ” (Ho Chi Minh and India) tổ chức ở Kolkata. Tháng 10/2019 Hội thảo “Hồ Chí Minh toàn cầu” (Global Ho Chi Minh) được tổ chức tại thành phố New York - Mỹ. Các Hội thảo đều khẳng định ở Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là sự hội tụ tuyệt đẹp ba luồng văn hóa: văn hóa yêu nước Việt Nam; văn hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ và văn hóa giải phóng con người của Chủ nghĩa Mác. Không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh còn là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và nhân cách, tư tưởng của Người còn mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. 

Tư tưởng và những giá trị văn hoá cao đẹp của Bác Hồ đang được cả nhân loại đón nhận, là ánh sáng, là hành trang tinh thần quý giá để mỗi văn nghệ sĩ chúng ta gặt hái những thành tựu mới. Năm 2026 Bính Ngọ đầy hứa hẹn với biểu tượng con ngựa  “bay lên”, thành tựu, may mắn. Đại hội Đảng XIV thành công rất tốt đẹp. Đất trời mở hội mừng xuân. Nguồn cảm hứng về đất nước vươn mình đang chờ đợi tài năng các văn nghệ sĩ.

Nguyên Thanh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tết trồng cây nhớ Bác

Tết trồng cây nhớ Bác

“Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đây là hai câu thơ Bác Hồ, khi phát động “Tết trồng cây”, lần đầu tiên năm 1959, nay đã trở thành phong trào lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước.

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bóng đá Việt Nam lập tức bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt giải đấu và trận cầu quan trọng. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh hành trình giành vé World Cup của tuyển nữ tại Asian Cup 2026.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận, đặc biệt là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung