Cô bé 10 tuổi tử vong vì ăn phải bánh sinh nhật hỏng

Bé gái 10 tuổi tại Ấn Độ đã qua đời đột ngột do ngộ độc thực phẩm, khi ăn chính chiếc bánh sinh nhật của mình.

Cô bé 10 tuổi tên Manvi, sinh sống tại Ấn Độ mới đây đã được tổ chức sinh nhật, cắt bánh cùng gia đình. Tuy nhiên, lễ kỉ niệm lại biến thành cơn ác mộng vì sau khi ăn bánh sinh nhật, cả nhà bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm vào khoảng 22 giờ ngày 24/3, chỉ vài giờ sau lễ sinh nhật. Manvi khi đó cảm thấy khát nước dữ dội, khô miệng, lịm đi. 

Cô bé 10 tuổi tử vong vì ăn phải bánh sinh nhật hỏng - 1

Sáng hôm sau, tình trạng của cô bé trở nên tồi tệ hơn. Gia đình đã đưa Manvi đến bệnh viện. Mặc dù được thở oxy và đo điện tâm đồ nhưng tình trạng của Manvi đã quá nguy kịch, không thể cứu chữa và cô bé đã qua đời ngay sau đó. 

Gia đình cho rằng, chiếc bánh sinh nhật socola có chứa chất độc hại, dẫn đến sự việc bi thảm này. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và gửi mẫu bánh đi xét nghiệm. 

Sự việc đau lòng này như một lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến an toàn thực phẩm và tầm quan trọng đặc biệt của việc cẩn trọng khi đặt hàng trực tuyến. 

Cô bé 10 tuổi tử vong vì ăn phải bánh sinh nhật hỏng - 2

Cách nhận biết bánh có vấn đề: 

1. Hình thức bên ngoài: Tìm kiếm các dấu hiệu ẩm mốc, đổi màu hoặc bề mặt bánh không phẳng, có dấu hiệu trũng xuống. Bánh bị khô, nứt vụn cũng là dấu hiệu của bánh kém chất lượng. 

2. Kết cấu: Bánh có kết cấu đặc, nặng, quá ẩm hoặc quá dính. Nó cũng thể dễ tan hoặc cảm giác vô cùng khó chịu trong miệng. 

3. Mùi: Bánh hỏng cũng có mùi chua hoặc mốc chứng tỏ bánh đã hư. Nó cũng có thể có mùi hóa chất vô cùng khó chịu. 

4. Vị: Bánh hỏng có thể có vị chua, đắng hoặc vô cùng khó chịu. Bánh hỏng luôn mang lại cảm giác thiếu vị gì đó hoặc có dư vị lạ 

5. Đóng gói: Nếu bánh không được đóng gói cẩn thận hoặc có dấu hiệu bao bì bị mở, bánh sẽ không còn tươi mới. 

Rủi ro về sức khỏe khi ăn bánh hỏng 

Cô bé 10 tuổi tử vong vì ăn phải bánh sinh nhật hỏng - 3

1. Ngộ độc thực phẩm: Ăn bánh bị hỏng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Các vi khuẩn như Salmonella, E. coli và Staphylococcus Aureus có thể phát triển trên bánh đã có vấn đề, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và co thắt dạ dày. 

2. Phản ứng dị ứng: Nếu bạn bị dị ứng thực phẩm, việc ăn một chiếc bánh bị nhiễm chất gây dị ứng như các loại hạt, sữa hoặc trứng có thể gây ra phản ứng dị ứng. Các triệu chứng có thể bao gồm nổi mề đay, sưng tấy, ngứa và khó thở. 

3. Tiếp xúc với nấm mốc: Bánh bị hỏng có thể bị nấm mốc, sinh ra chất độc có thể gây hại nếu ăn phải. Hít phải bào tử nấm mốc cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp, đặc biệt ở những người mắc bệnh hen suyễn hoặc các tình trạng hô hấp khác. 

4. Chất gây ô nhiễm: Bánh bị nhiễm hóa chất, chẳng hạn như chất tẩy rửa hoặc thuốc trừ sâu, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu ăn phải, thậm chí gây tử vong. Những chất này có thể gây ra một loạt các triệu chứng, tùy thuộc vào loại và lượng ăn vào. 

5. Đau bụng: Ngay cả khi bánh không bị nhiễm vi khuẩn hoặc độc tố có hại, việc ăn một chiếc bánh cũ hoặc kém chất lượng có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa, chẳng hạn như đầy hơi khó tiêu.

HỒNG NGỌC (Theo Boldsky)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân: Những giai điệu âm nhạc kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Sau thành công của đêm hòa nhạc "Hữu nghị Trường Xuân" tại Đà Nẵng, trước giờ biểu diễn tại Nhà hát Quân đội phía Nam tại TP Hồ Chí Minh tối 14/7, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về ý nghĩa của dự án giao hưởng Việt N

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

GDP 6 tháng đầu năm tăng cao nhất trong 15 năm

Sáng 14/7, tại Hội nghị giao ban báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Hành trình xoa dịu nỗi đau sau 65 năm thảm họa da cam

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhân sự kiện 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026), nhiều hoạt động sẽ được tổ chức với chủ đề "65 năm - từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam".

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng giới th

Cuộc thi và Triển lãm ảnh

Cuộc thi và Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương" tiếp tục chờ đón những tác phẩm mới về biên giới Tổ quốc

Sau ba tháng phát động, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia Tự hào một dải biên cương lần thứ IV tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Cuộc thi tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2026.