Ung thư dạ dày đang có chiều hướng gia tăng, nếu không muốn mắc bệnh hãy sớm từ bỏ 3 loại thực phẩm này

Lưu ý về chế độ ăn uống là điều cần thiết để phòng tránh ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay, có tỷ lệ tử vong cao và chiều hướng mắc bệnh đang ngày càng gia tăng. Khi bị ung thư dạ dày, đường tiêu hóa có thể xuất hiện tình trạng chảy máu bất thường, nguyên tố sắt trong huyết sắc tố sẽ phản ứng với hợp chất lưu huỳnh trong ruột tạo thành sunfua sắt màu đen, khiến phân có màu đen. Đây là dấu hiệu phổ biến nhất của những bệnh nhân mắc ung thư dạ dày. Ngoài ra, người bệnh còn có những dấu hiệu sau:

Ung thư dạ dày đang có chiều hướng gia tăng, nếu không muốn mắc bệnh hãy sớm từ bỏ 3 loại thực phẩm này - 1

Đau vùng thượng vị: Ung thư dạ dày giai đoạn đầu có thể gây ra các triệu chứng đau bụng bất thường, thường nhẹ và không đều, dù ăn xong cũng không thuyên giảm. Những cơn đau bụng sẽ diễn ra nhiều hơn và mức độ nghiêm trọng khi bệnh tiến triển.

Giảm cân: Khi mắc các bệnh về dạ dày sẽ khiến cho chức năng tiêu hóa của người bệnh bị suy yếu, từ đó gây ra các triệu chứng như chán ăn, tiêu chảy. Một số bệnh nhân ung thư dạ dày sẽ sụt cân nhiều do rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng, nếu sụt trên 10% cân nặng mà không cố ý giảm cân thì phải đi khám và điều trị kịp thời.

Xuất hiện chứng ợ nóng và trào ngược axit: Ợ chua là chỉ cảm giác nóng rát ở sau xương ức, nguyên nhân là do axit dịch vị tiết ra từ dạ dày trào ngược lên thực quản khiến niêm mạc thực quản bị ăn mòn, ung thư dạ dày có thể khiến chứng ợ chua, trào ngược axit tái phát.

Những thực phẩm không nên ăn đề phòng ung thư dạ dày

1. Đồ chua

Các loại thực phẩm có hàm lượng muối cao như dưa cải, rau muối, thịt xông khói, cá muối rất dễ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, nitrit trong những thực phẩm này dưới tác dụng của vi khuẩn có thể bị phân hủy thành nitrosamine gây ung thư. Tiếp xúc lâu dài với nitrosamine dễ dẫn đến đột biến gen tế bào và tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

2. Thịt chế biến

Ung thư dạ dày đang có chiều hướng gia tăng, nếu không muốn mắc bệnh hãy sớm từ bỏ 3 loại thực phẩm này - 2

Thịt giăm bông, thịt xông khói và thịt muối đều thuộc danh mục thịt đã qua chế biến. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng càng ăn nhiều thịt chế biến thì nguy cơ ung thư dạ dày càng cao vì trong thịt chế biến có nhiều hóa chất có hại cho sức khỏe.

3. Rượu bia

Rượu bia rất dễ gây kích ứng, uống lâu dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng gan.

Ung thư dạ dày không còn xa với chúng ta, đối với tất cả mọi người cần duy trì thói quen ăn uống tốt để đẩy lùi bệnh tật.

HỒNG NGỌC (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi