5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt

Dịp 8/3, thay vì mua quà tặng, phái mạnh có thể dành thời gian vào bếp và làm những món ăn đặc biệt này cho mẹ, vợ hoặc bạn gái thưởng thức.

1. Chả giò vỏ há cảo

Chả giò là một trong những món ăn truyền thống quen thuộc của người châu Á. Với phiên bản sử dụng vỏ há cảo, bạn sẽ có một lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong là nhân thịt gà và rau củ mềm ngon, cực kỳ hấp dẫn.

5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt - 1

Cách làm:

- Khoai tây, cà rốt thái sợi nhỏ, khoai tây ngâm nước để loại bỏ tinh bột, sau đó xào chín cùng muối. Ức gà cắt sợi nhỏ, ướp với bột bắp, dầu hào, muối, đường, để 20 phút rồi xào chín.

- Cán vỏ há cảo mỏng, cho nhân vào giữa. Cuộn chặt, bôi một chút nước vào mép vỏ để dính chặt.

- Đun nóng dầu đến khoảng 70% nhiệt độ rồi thả chả giò vào, chiên vàng giòn. Vớt ra để ráo dầu, ăn nóng để thưởng thức vị giòn rụm hấp dẫn.

- Có thể chấm kèm tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt để tăng hương vị.

2. Xíu mại vỏ há cảo 

Xíu mại truyền thống thường làm từ bột mì hoặc bột nếp, nhưng với vỏ há cảo, món ăn này trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn rất nhiều.

5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt - 2

Cách làm:

- Nấu gạo nếp chín, để nguội. Thái nhỏ lạp xưởng, thịt xông khói, nấm hương và cà rốt, xào sơ rồi trộn cùng gạo nếp.

- Đặt nhân vào giữa vỏ há cảo, nhẹ nhàng ép các mép bột lên, tạo hình giống xíu mại, nhưng không bịt kín phần trên.

- Đun sôi nước, hấp xíu mại trong 10 phút, sau đó tắt bếp và để trong nồi thêm 2 phút.

3. Bánh hành vỏ há cảo 

Bánh hành là món ăn vặt đường phố nổi tiếng, nhưng với vỏ há cảo, bạn có thể làm được phiên bản mini, giòn bên ngoài, mềm bên trong chỉ trong vài phút.

5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt - 3

Cách làm:

- Hành lá thái nhỏ, trộn với bột ngũ vị hương, muối, vừng trắng.

- Đun nóng dầu, rưới vào hỗn hợp hành lá để tạo sốt thơm ngon.

- Đặt 3 lớp vỏ há cảo chồng lên nhau, phết sốt hành vào giữa rồi cuộn tròn. Tiếp tục cuộn thành hình xoắn ốc, dùng chày cán nhẹ để dẹp thành bánh tròn.

- Chiên ngập dầu đến khi bánh chín vàng, hoặc nướng ở 160 độ C trong 8 phút đến khi bánh giòn rụm.

4. Mì kéo vỏ há cảo 

Nếu bạn yêu thích món mì dầu ớt Tứ Xuyên, hãy thử ngay phiên bản đơn giản với vỏ há cảo – sợi mì dẻo dai, kết hợp với nước sốt cay thơm cực kỳ kích thích vị giác.

5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt - 4

Cách làm:

- Chồng nhiều lớp vỏ há cảo, dùng dao cắt thành sợi dài, nhẹ nhàng kéo giãn từng sợi để tạo độ dài và đàn hồi.

- Đun sôi nước, luộc sợi mì khoảng 30 giây đến khi vỏ há cảo trở nên trong. Ngâm nhanh trong nước lạnh để giữ độ dai.

- Cho sợi mì vào bát, thêm muối, xì dầu, giấm đen, tỏi băm, hành lá và ớt bột. Đun nóng dầu, rưới lên hỗn hợp rồi trộn đều. Có thể thêm lạc rang giã nhỏ để tăng độ béo bùi.

5. Bánh giòn nướng vỏ há cảo 

Đây là một món bánh giòn tan, thơm bơ tỏi, cực kỳ dễ làm mà không cần bột hay bột nở.

5 món ngon dễ làm cho ngày 8/3 thêm đặc biệt - 5

Cách làm:

- Đánh tan 1 lòng đỏ trứng, trộn cùng vừng trắng, muối và bột thì là.

- Trải vỏ há cảo lên khay nướng có lót giấy nến. Dùng cọ phết một lớp dầu ăn, quét sốt trứng lên bề mặt.

- Rắc thêm hành lá thái nhỏ rồi nướng ở 160 độ C trong 8 phút đến khi bánh vàng giòn.

- Bánh này có thể dùng làm món ăn vặt, hoặc ăn kèm với cháo, salad đều rất ngon.

Phương Hạnh (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.