Đánh thức “Chuyện của Pao”

Khi mặt trời ló rạng, một ngày mới bắt đầu, tia nắng chiếu xuống xua những đám mây bay đi và đánh thức dãy núi còn đang ngái ngủ chưa muốn thức dậy. Trong không khí phấn khởi tươi vui của một ngày đẹp trời, đoàn văn học nghệ thuật Ninh Bình chúng tôi trong đó có NSƯT Lý Thanh Kha người đã thành công vào vai ông Chúng trong bộ phim “Chuyện của Pao” được quay năm 2004 đã đến Hà Giang. Vậy là sau gần 20 năm, ông cùng đoàn văn nghệ sĩ lại trở lại nơi này - thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang để thăm và ôn lại những kỷ niệm đẹp với phim trường nơi đây.

“Chuyện của Pao” là bộ phim được chuyển thể từ tập truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá” của Đỗ Bích Thúy, đạo diễn và kịch bản của Ngô Quang Hải. Phim được quay bởi hai nhà quay phim lành nghề Cordelia Beresford và Trần Hùng, nhà sản xuất phim Tất Bình đã hoàn thành xuất sắc bộ phim này. Bộ phim đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: 4 giải cánh diều vàng tại giải Cánh diều năm 2005, Giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 51.

“Chuyện của Pao” là câu chuyện có thật của gia đình người H'Mông ở cao nguyên đá và đá này. Pao là cô gái H'Mông, sau khi mẹ Kía của Pao tự tử, rất nhiều những sự việc khác kéo đến. Pao quyết định đi tìm mẹ Sim về cho cha. 

Thông qua nhân vật Pao cho chúng ta hiểu và hé lộ những bí mật của tình yêu và những mối quan hệ giữa người với người nơi núi rừng Tây Bắc. Phim trong sáng, đầy tính nhân văn làm cho khán giả cảm phục và yêu mến đất và người nơi đây.

Đánh thức “Chuyện của Pao” - 1

Ngôi nhà trong phim “Chuyện của Pao”.

Lý Thanh Kha sinh năm 1951 ở Gia Viễn, Ninh Bình. Ông là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Qua 15 năm hoạt động ở Đoàn kịch nói Hà Nam Ninh, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Khi chia tách tỉnh, ông về Ninh Bình với cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Ninh Bình. Ông hoạt động năng nổ và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, cả sân khấu và điện ảnh.

Năm 2000, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Hiện nay, NSƯT Lý Thanh Kha đã nghỉ hưu ở thành phố Ninh Bình nhưng không nghỉ diễn, vẫn tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ và đóng phim. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ông tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, trên dưới 70 bộ phim truyền hình và 9 phim nhựa. Một trong những bộ phim mà ông tâm đắc và thành công ngoài sự mong đợi là “Chuyện của Pao” được đông đảo khán giả đánh giá cao và yêu thích, nhận được nhiều giải thưởng danh giá giúp đưa tên tuổi dàn diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Khi đoàn chúng tôi đến thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn vào một ngày xuân trời nắng đẹp. Những căn nhà nơi đây rực rỡ lung linh trong ánh nắng ngọt ngào hòa quyện với không gian của núi rừng. Đẹp và lãng mạn. Vườn hoa tam giác mạch đang đua nở như mời chào du khách lưu lại những kỷ niệm cho chuyến đi Hà Giang mến yêu, nơi cao nguyên đá “Thấp cao đá đứng đá ngồi/ Hà Giang tình đá sinh sôi nụ cười”.

Cuộc sống sinh hoạt của đồng bào nơi đây hiện nay vẫn gặp muôn vàn khó khăn, nhất là tình trạng thiếu thốn lương thực thực phẩm và nước sinh hoạt. Cây trồng chính ở đây là cây ngô, có những nơi dân phải mang đất lên bỏ vào những hốc đá, tạo ra nơi trồng ngô hay gieo trồng ở những sườn núi, chân núi có lớp đất mỏng và thường không có diện tích rộng gây bất lợi cho việc canh tác. Giao thông dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn khó khăn song cuộc sống cứ tiếp diễn, tình đá vẫn sinh sôi và nở hoa kết trái. 

Đánh thức “Chuyện của Pao” - 2

NSƯT Lý Thanh Kha (áo đỏ, đứng giữa) cùng đoàn văn nghệ sĩ Ninh Bình về thăm lại Hà Giang.

Trở lại phim trường, với dáng vẻ bên ngoài ít thay đổi so với khi đóng “Chuyện của Pao”, dù đã qua nhiều năm, người dân và một số du khách vẫn nhận ra Lý Thanh Kha, nhớ đến những nhân vật mà ông đã đóng. Vinh dự và tự hào, ông chia sẻ: “Đây chính là phần thưởng cao nhất không gì sánh bằng trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi”. 

Ông Kha kể lại những khó khăn mà đoàn làm phim “Chuyện của Pao” phải trải qua. Đó là sáng ra, đoàn làm phim phải di chuyển từ thị trấn Đồng Văn đến phim trường xã Sủng Là và chiều tối lại quay về thị trấn để nghỉ ngơi. Con đường đi lại khi trước đâu có được như bây giờ, chưa đầy 20km mà ô tô phải di chuyển hơn một giờ đồng hồ mới tới được. Cả ê-kíp làm phim từ diễn viên đến quay phim, hóa trang... đều cố gắng và rồi những thước phim đã thành công mỹ mãn ngoài sự mong đợi của cả đoàn. “Mới đó mà đã hai mươi năm, trở lại với Hà Giang lần này mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Hà Giang vẫn đẹp mê hồn những ai đặt chân tới đây. Cuộc sống của đồng bào hiện tại như tôi thấy, mặc dù hạ tầng cơ sơ đã có nhiều sự đổi mới đường sá to hơn, đi lại thuận tiện hơn, khu chợ hàng hóa nhiều và đủ loại hơn. Việc thông thương với miền xuôi dễ dàng song vẫn còn nhiều khó khăn mà cần phối kết hợp giúp đỡ của các ngành từ trung ương tới địa phương tới trực tiếp người dân nơi đây. Tôi cũng tin tưởng một vài năm sau lên đây sẽ được thấy sự phát triển nhanh hơn và người dân có nhiều tiếng cười hơn”.

Những ngày lưu lại ở Hà Giang, chúng tôi hiểu thêm và càng thương yêu mến phục đồng bào các dân tộc ở vùng cao nơi địa đầu của Tổ quốc, tuy khó khăn vất vả nhưng không thiếu những nụ cười. Đi trên đường bắt gặp những cô gái áo váy xanh đỏ rực rỡ trông như những bông hoa của núi rừng, ở những khu chợ, cảnh mua bán không quá ồn ào tấp nập, vồn vã như chợ dưới xuôi mà cả người bán lẫn người mua đều nhẹ nhàng chậm rãi, thật ấn tượng cho nét đẹp văn hóa của người vùng cao. Tự nhiên lời của bài hát về Hà Giang lại vang lên tâm trí tôi "...Ai về  thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời... Hà Giang mến yêu ơi”...

Nguyễn Văn Viết

Ngỡ ngàng Pú Đao
Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới: Liệu đà tăng có kéo dài?

Giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới: Liệu đà tăng có kéo dài?

Giá vàng và bạc đang ở gần mức cao kỷ lục, khi giới đầu tư toàn cầu tìm đến kim loại quý như “nơi trú ẩn” giữa bất ổn kinh tế và căng thẳng thương mại. Các chuyên gia Phố Wall dự đoán xu hướng tăng vẫn chưa dừng lại, thậm chí vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce trong vài năm tới.

Top xe SUV hybrid tốt nhất năm 2025

Top xe SUV hybrid tốt nhất năm 2025

Dưới đây là những mẫu SUV hybrid tốt nhất theo bình chọn của tạp chí Autocar của Anh quốc, bao gồm cả hybrid tự sạc lẫn hybrid cắm sạc (PHEV).

Truyện cổ tích: Tam và Tứ

Truyện cổ tích: Tam và Tứ

Nghe nói Tứ hoảng sợ, nhưng bấy giờ tìm đến làng xóm thì đã quá muộn, hắn đành phải xin chủ quán chỉ cho một chỗ kín đáo..

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội có lãnh đạo, nguyên