3 bé sơ sinh ở Hà Nội sốt li bì, nhập viện xét nghiệm phát hiện mắc loại dịch đang lan rộng

Được biết cả 3 bệnh nhi này chưa đầy 1 tháng tuổi và đều mắc loại dịch đang lan rộng ở Hà Nội.

Mới đây, một bệnh viện đa khoa ở Long Biên, Hà Nội cho biết, có 3 bệnh nhi chưa đầy 1 tháng tuổi mắc sốt xuất huyết đều ở quận Long Biên, Hà Nội.

Ca nhỏ nhất mới 5 ngày tuổi nhập viện là bé sơ sinh V.D.A (ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội). Bé D.A bị vàng da, một ngày sau có dấu hiệu sốt. Kết quả xét nghiệm và đánh giá nhiễm trùng cho thấy, bé dương tính với sốt xuất huyết trên nền bệnh vàng da sơ sinh và nhiễm khuẩn sơ sinh.

Những ngày trước đó, mẹ của bé D.A cũng bị sốt liên tục 4 ngày, có nốt phát ban, ngứa nhưng không đi khám và không làm xét nghiệm. Sau khi đưa con vào bệnh viện, mẹ bé A. xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue.

3 bé sơ sinh ở Hà Nội sốt li bì, nhập viện xét nghiệm phát hiện mắc loại dịch đang lan rộng - 1

Nhiều trẻ sơ sinh ở Hà Nội bị sốt xuất huyết. (Ảnh minh họa)

Bé A. không phải truyền tiểu cầu. Sau 3 ngày được điều trị tích cực, thể trạng bé đã ổn định nhưng theo nguyện vọng của gia đình, các bác sĩ chuyển bé đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương).

Hai ngày sau khi tiếp nhận trường hợp của bé A, Bệnh viện này cũng tiếp nhận thêm bé sơ sinh 7 ngày tuổi (ở phường Phúc Đồng) mắc sốt xuất huyết. Bé ở phường Phúc Đồng được đưa đến viện vì có dấu hiệu bú kém, ngủ lì bì, tím tái. Mấy tiếng sau, bé bị sốt, xét nghiệm chẩn đoán mắc sốt xuất huyết.

Bé sơ sinh này sinh ra non tháng và chỉ nặng 2,6kg nên thể trạng yếu hơn bình thường. Sau khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhi bị suy hô hấp, có dấu hiệu cô đặc máu, được chỉ định thở ô xy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh và đặt ăn qua sonde. Sau 4 ngày điều trị, thể trạng trẻ ổn định và cai thở oxy.

Bên cạnh đó, bệnh viện này cũng tiếp nhận bé sơ sinh 16 ngày tuổi (ở phường Bồ Đề) mắc sốt xuất huyết. Trước đó, mẹ và bà ngoại của bé đều mắc sốt xuất huyết. Sau 3 ngày điều trị, bé đã được xuất viện.

Cẩn trọng với sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh

Sốt xuất huyết là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng ít gặp ở trẻ sơ sinh. Do bệnh này có triệu chứng lâm sàng không đặc trưng, dễ dẫn đến nhầm lẫn và bỏ sót. Tuy nhiên bệnh lại diễn biến âm thầm từ nhẹ đến nặng, thậm chí có thể tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

3 bé sơ sinh ở Hà Nội sốt li bì, nhập viện xét nghiệm phát hiện mắc loại dịch đang lan rộng - 2

Do bệnh này có triệu chứng lâm sàng không đặc trưng, dễ dẫn đến nhầm lẫn và bỏ sót. (Ảnh minh họa).

Bởi thế các sản phụ sau sinh cần cảnh giác phòng bệnh sốt xuất huyết cho các bé, nhất là phòng tránh muỗi đốt, kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh như diệt loăng quăng, muỗi trưởng thành; loại bỏ ổ chứa nước đọng trong và quanh khu vực sinh sống; vệ sinh sạch sẽ nhà cửa...

Riêng khi chăm con, các bé sơ sinh cần được quấn khăn, tã kín tay chân và cho nằm màn kể cả ban ngày. Đặc biệt khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt, bú kém nên đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám sớm.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoàn cảnh ra đời một bài hát

Hoàn cảnh ra đời một bài hát

Cách đây 42 năm, vào ngày 30/8/1983, Tỉnh ủy tỉnh Cửu Long ban hành Nghị quyết số 177/NQ -TU về việc thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cửu Long. Nghị quyết nêu rõ trong khi chưa tiến hành đại hội để bầu cử Ban chấp hành và các cơ quan của hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban chấp hành lâm thời và Ban biên tập Báo Văn nghệ Cửu Long. Đồng chí Huỳnh Anh Kiệt (nhạc sĩ Xuân Điề

Phản ánh quá trình đổi mới của đất nước qua cuộc thi “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Phản ánh quá trình đổi mới của đất nước qua cuộc thi “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026) là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tuyển chọn những tác phẩm ảnh báo chí có giá trị tư liệu, nghệ thuật và thông tin ghi dấu hành trình đổi mới của đất nước, ph

Thêm một Nguyễn Trường viết phê bình văn học

Thêm một Nguyễn Trường viết phê bình văn học

Nhà văn Nguyễn Trường là người sáng tác. Tuy nhiên, do công việc, nhà văn còn làm “người điểm sách”, “bình sách” (chữ trong Lời giới thiệu của Nhà xuất bản). Tác giả khiêm tốn gọi những bài viết của mình là “cảm nhận văn học” chứ không ghi là tiểu luận, phê bình như những người làm phê bình chuyên nghiệp. Song đọc 41 bài viết được tập hợp trong cuốn sách “Gặp gỡ những v