Bố mẹ thông minh sẽ dành thời gian cùng con làm điều này, bồi dưỡng IQ và EQ cùng lúc
Bố mẹ nên tận dụng khoảng thời gian rảnh để cùng trẻ đi làm những việc vui vẻ và bổ ích.
Trẻ nên làm gì khi có thời gian rảnh ở nhà? Nên cho trẻ tập thể dục mỗi ngày, đến lớp học thêm, hay tự do vui chơi? Mỗi giai đoạn đều là thời điểm vàng cho sự phát triển của trẻ. Bố mẹ tận dụng khoảng thời gian này để đưa trẻ đi làm những việc vui vẻ và bổ ích, giúp trẻ vừa học vừa chơi, cũng như tạo sự gắn kết trong gia đình.
Cùng nhau làm việc nhà: Phát triển trách nhiệm và kỹ năng sống
"Một người mẹ kể, gần đây con gái tôi thường nói "Mẹ ơi, để con giúp mẹ rửa bát nhé!" Ban đầu, tôi sợ con làm vỡ bát đĩa nên luôn từ chối. Sau này, tôi nhận ra rằng để con cùng làm việc nhà không chỉ giúp tôi giảm bớt gánh nặng, mà còn rèn luyện được tinh thần trách nhiệm và kỹ năng sống cho con"
Chị kể tiếp, "Con bé vô tình làm vỡ bát, nó hoảng hốt nhìn tôi. Tôi ngồi xổm xuống, cùng nó dọn dẹp mảnh vỡ, rồi cười nói: "Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé". Từ đó, con gái càng ngày càng thành thạo việc rửa bát, lại còn học được cách quét nhà, lau bàn. Khi thấy con làm việc nghiêm túc, tôi yên tâm lắm".
Thực ra, làm việc nhà chính là để trẻ học cách chịu trách nhiệm và hiểu rằng cuộc sống cần sự nỗ lực. Giống như câu nói trong "Hoàng tử bé": "Con phải chịu trách nhiệm cho những gì con thuần hóa". Trẻ học cách chăm sóc, quan tâm gia đình thông qua làm việc nhà.
Cùng nhau đọc một cuốn sách hay: Mở ra cánh cửa tri thức
"Mẹ ơi, để con kể cho mẹ nghe câu chuyện con đọc hôm nay nhé!" Việc bố mẹ dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đọc một cuốn sách hay cùng con nhằm giúp trẻ mở rộng kiến thức, thắt chặt tình cảm gia đình.
Bố mẹ có thể chọn một số sách tranh, truyện hoặc sách khoa học phổ thông phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Sau đó cùng trẻ thảo luận về ý nghĩa mà câu chuyện truyền tải. Thông qua việc đọc sách, trẻ học cách suy nghĩ và thể hiện ý tưởng riêng.
Đọc sách giúp làm giàu kiến thức, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. Như Einstein đã nói: "Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức". Thông qua việc đọc sách, trẻ có thể bước vào nhiều thế giới và trải nghiệm những cuộc sống khác nhau.
Bố mẹ có thể chọn một số sách tranh, truyện hoặc sách khoa học phổ thông.
Cùng nhau vui chơi ngoài trời: Gần gũi với thiên nhiên
Vào những ngày nghỉ, khi thời tiết rất đẹp, việc đưa trẻ ra ngoài trời để gần gũi với thiên nhiên và giải phóng năng lượng là một lựa chọn tuyệt vời.
Bố mẹ có thể đưa trẻ công viên gần đó, vùng ngoại ô, hoặc bãi biển. Trẻ chạy trên cỏ, bắt bướm, nhặt vỏ sò và xây lâu đài cát trên bãi biển... Thông qua các hoạt động ngoài trời, trẻ rèn luyện thể chất, học cách quan sát và khám phá.
Gần gũi thiên nhiên rất quan trọng đối với trẻ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.
Thiên nhiên có thể giúp trẻ thư giãn, giảm căng thẳng và khơi dậy tinh thần khám phá. Như Thoreau đã nói: "Điều chúng ta cần không phải là nhiều vật chất hơn, mà là gần thiên nhiên hơn."
Khi thời tiết rất đẹp, hãy đưa trẻ ra ngoài trời để gần gũi với thiên nhiên.
Cùng nhau làm đồ thủ công: Phát triển khả năng sáng tạo và thực hành
Cùng trẻ làm đồ thủ công không chỉ rèn luyện khả năng thực hành, mà còn kích thích sự sáng tạo.
Bố mẹ có thể chọn làm món đồ thủ công đơn giản, chẳng hạn như gấp giấy origami, cắt giấy hoặc làm đồ chơi nhỏ. Thông qua hoạt động thủ công, trẻ học cách sử dụng các vật liệu xung quanh và phát huy hết trí tưởng tượng.
Hoạt động thủ công giúp trẻ em sử dụng đôi tay, rèn luyện sự tập trung và tính kiên nhẫn. Trong quá trình làm, trẻ cần suy nghĩ kỹ lưỡng và thực hành nghiêm túc, điều này rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Như Đào Hành Chi đã nói: "Chỉ có đôi tay và khối óc mới có thể kiến tạo tương lai".
Cùng trẻ làm đồ thủ công rèn luyện khả năng thực hành, kích thích sự sáng tạo.
Cùng nhau tham gia hoạt động xã hội: Mở rộng tầm nhìn và học cách biết ơn
Việc đưa trẻ tham gia một số hoạt động xã hội nhằm mở rộng tầm nhìn, học cách biết ơn.
Hãy chọn một số hoạt động tình nguyện phù hợp với trẻ, chẳng hạn như thăm hỏi người già ở viện dưỡng lão, giúp đỡ dọn dẹp xung quanh khu phố... Tham gia hoạt động xã hội, trẻ học được cách quan tâm đến người khác và lòng biết ơn.
Việc trẻ em tham gia các hoạt động thực hành xã hội rất quan trọng. Điều này cho phép trẻ bước ra khỏi nhà, hiểu biết về xã hội và học cách hòa đồng với mọi người.
Đưa trẻ tham gia một số hoạt động xã hội.
Đồng thời, cũng giúp trẻ hiểu rằng có rất nhiều người trong cuộc sống cần được giúp đỡ, và các em nên học cách yêu thương. Martin Luther King nói: "Giá trị của cuộc sống không nằm ở những gì bạn tích lũy được cho bản thân, mà nằm ở những gì bạn đã cho đi."
Vậy nên, khi có thời gian bố mẹ nên đưa trẻ ra khỏi nhà và làm điều gì đó có ý nghĩa. Hãy để trẻ tận hưởng thời gian thư giản trọn vẹn trong niềm vui, đồng thời cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành và thay đổi của con.
Bình luận