Cây cảnh này được mệnh danh là "vua mùi hương", thơm như mùi chanh, giá chỉ 40.000 đồng/cây, cực dễ chăm
Loài hoa này nổi tiếng với hương thơm tươi mát như mùi chanh. Khi nở hoa, hương thơm lan tỏa khắp ban công, mang lại cảm giác dễ chịu cho người thưởng thức.
Hoa cẩm cù chén trắng hay còn gọi là cẩm cù chén ngọc, cẩm cù lộc trắng, tên khoa học là Hoya campanulata. Đây là một trong những giống hoa quý hiếm từng có giá rất cao, nhưng ngày nay, giá cả đã giảm đáng kể, chỉ có giá khoảng 40.000 - 60.000 đồng/cây, khiến nó trở thành một trong những giống hoa không thể thiếu cho những người yêu thích cẩm cù.
Hoa cẩm cù chén trắng.
Khác với những giống hoa cẩm cù phổ biến, cẩm cù chén trắng tuy là một loại cây leo nhưng không có sức leo mạnh mẽ, chiều dài chỉ khoảng 30-40 cm. Trong giai đoạn đầu, cây cần có giá đỡ để phát triển, nhưng lại có khả năng phân nhánh tốt. Chỉ cần một chậu có đường kính 15 cm là đủ để trồng loại cây này.
Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng vẻ đẹp của cẩm cù chén trắng vẫn không bị ảnh hưởng. Lá của nó có dạng dài, hơi dày, màu xanh đậm với những đốm trắng, luôn giữ được màu xanh tươi tốt quanh năm, ngay cả trong mùa đông. Hoa của cẩm cù chén trắng rất đặc biệt, với hình dạng như một chùm hoa cầu, đường kính khoảng 10 cm, các bông hoa nhỏ màu trắng sữa tạo thành một hình dáng giống như chiếc chén trắng, vừa dễ thương vừa thú vị.
Cây có hình dáng rất cứng cáp.
Cẩm cù chén trắng nổi tiếng với hương thơm tươi mát, giống như chanh, không gây khó chịu. Khi nở hoa, hương thơm lan tỏa khắp ban công, mang lại cảm giác dễ chịu cho người thưởng thức.
Về khả năng ra hoa, nếu được chăm sóc đúng cách, cây có thể nở hoa nhiều lần trong năm, từ mùa xuân đến mùa thu. Cây càng lớn, số lượng hoa càng nhiều, và ngay cả những cây giống nhỏ cũng có thể ra hoa.
Cách trồng và chăm sóc hoa cẩm cù chén trắng
Cây cẩm cù chén trắng là một loại thực vật có sức sống mạnh mẽ, có khả năng thích nghi tốt với môi trường, tương tự như cây thường xuân. Loại cây này có thể sống trong điều kiện hoàn toàn trong nhà (mặc dù ít ra hoa) và thậm chí có thể trồng thủy sinh. Cây ít bị bệnh và sâu bọ tấn công, phát triển nhanh, dễ chăm sóc, nên được coi là "cây cho người lười".
Bạn có thể mua cây giống về trồng, hoặc nhân giống bằng phương pháp giâm cành, chỉ cần cắm cành vào đất thì chẳng mấy chốc cây sẽ nở hoa. Muốn cẩm cù chén trắng nở hoa nhiều và ra hoa quanh năm thì trong quá trình chăm sóc bạn cần chú ý tới những yếu tố sau:
- Chậu trồng: Khi trồng cây cẩm cù chén trắng, không nên sử dụng chậu quá lớn. Một chậu có đường kính bằng bàn tay là đủ. Nếu chậu quá lớn, cây sẽ ưu tiên phát triển bộ rễ mà quên đi việc ra hoa, đây là lý do nhiều người trồng không thấy cây ra hoa.
- Đất trồng: Cây thích loại đất tơi xốp, thoáng khí. Bạn có thể sử dụng đất dinh dưỡng chuyên dụng cho hoa, thêm một ít vật liệu hạt để cải thiện độ thoáng. Tránh sử dụng đất nặng, dễ bị nén chặt và không thoát khí.
- Ánh sáng: Cây cẩm cù chén trắng thích hợp với môi trường nửa bóng râm, có ánh sáng tán xạ. Tránh để cây dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài, vì ánh sáng quá mạnh có thể làm cháy lá. Mặc dù cây có khả năng chịu bóng, nhưng cũng không nên để cây ở nơi tối tăm không có ánh sáng. Trong ba mùa thu, đông và xuân, nên cung cấp nhiều ánh sáng tán xạ cho cây.
- Tưới nước: Cây có nhu cầu nước vừa phải. Khi tưới, hãy chờ cho đất khô hoàn toàn trước khi tưới lại. Nếu không chắc chắn, bạn có thể kiểm tra trọng lượng chậu, khi chậu nhẹ hơn, đó là dấu hiệu cần tưới nước.
- Bón phân: Vào mùa xuân và mùa thu, nên thường xuyên bón phân chuyên dụng chứa phốt pho và kali, như Huoduadua số 2 hoặc Kali dihydro-phosphate. Bón phân loãng và thường xuyên sẽ giúp cây ra hoa nhiều hơn.
Lưu ý, cây cẩm cù chén trắng không chịu được lạnh, nhiệt độ mùa đông cần duy trì trên 5 độ C. Tại miền Bắc, nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, nên đưa cây vào trong nhà và tránh xa nguồn nhiệt. Cây không thể tự nhiên sống sót qua mùa đông ngoài trời.
Bình luận