Diễn viên Vũ Ngọc Ánh mang bầu lần 2, nửa đêm vừa ăn vừa khóc khiến chồng định cho đi cấp cứu
Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ bị nghén và mệt nhiều trong 3 tháng đầu thai kỳ.
Phản ứng của chồng và con gái khi Vũ Ngọc Ánh báo "2 vạch"
Mới đây, diễn viên Vũ Ngọc Ánh - bà xã của Anh Tài bất ngờ thông báo tin vui có con thứ 2. Cô chia sẻ: “Chào mừng thiên thần nhỏ đến với gia đình ta. Lý do em im hơi lặng tiếng bữa giờ là để đến đủ tháng đủ ngày mới có thể mạnh dạn tuyên bố với mọi người! Bối sắp làm chị và chồng em sắp làm ba của 2 đứa nhỏ!”.
Nói về phản ứng của chồng con, Vũ Ngọc Ánh thổ lộ rằng ông xã đã rớt nước mắt: “Không biết chồng em có vui không nữa, chứ thấy mắt rưng rưng hai giọt lệ rồi! Bối cũng mong em lắm rồi! Còn em thì làm mẹ bỉm tập 2 đây! Yêu con lắm! Cám ơn con vì đã đến!”
Vũ Ngọc Ánh xinh đẹp rạng rỡ trong ngày công bố tin vui.
Trong khi đó, Anh Tài lại tâm sự cảm giác của 2 bố con: “Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi... Đứa trẻ ngây ngô chưa biết mình đã lên chức chị. Ông bô ngây người khi biết mình đã thắng đời 2 - 0”. Nhìn bức hình bé Bối với biểu cảm hài hước khi được giơ que thử thai 2 vạch ra trước mặt, nhiều người không khỏi bật cười.
Sau khi Vũ Ngọc Ánh chia sẻ tin vui, đông đảo sao Việt như NSND Trịnh Kim Chi, Kha Ly, Hồ Bích Trâm, Tuyền Mập... đã rần rần chúc mừng cặp đôi. Cả hai chưa hé lộ giới tính em bé, chiếc bánh chúc mừng thành viên mới kèm theo chữ "đoán bé trai hay bé gái?" càng làm mọi người tò mò. Tuy nhiên bóng trên tường được đính chữ "girl".
Biểu cảm ngây ngô của bé Bối trước que 2 vạch của mẹ.
Được biết, Vũ Ngọc Ánh đã mang thai hơn 3 tháng. Suốt giai đoạn này, cô hoàn toàn giấu kín nhưng có lần than thở: “Dạo này thở thôi cũng làm em thấy mệt! Bao giờ mới qua giai đoạn này đây”. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ bị nghén và mệt nhiều trong 3 tháng đầu thai kỳ. Có hôm cô vừa ăn vừa khóc lúc nửa đêm khiến chồng sợ và định đưa đi cấp cứu.
Nữ diễn viên nghén nhiều trong thai kỳ.
Lần đầu mang thai đến tuần thứ 42 mới sinh con
Cặp đôi phim Nơi ngọn gió dừng chân đã có con gái 6 tuổi là Bảo Bối. Cô từng chia sẻ trên truyền hình rằng lần đầu mang thai nằm trong kế hoạch của cô nhưng ông xã Anh Tài lại chưa thật sự muốn vì còn ham chơi. Song khi biết vợ mang bầu, anh vui vẻ đón nhận và chăm sóc vợ chu đáo. Có tài nấu ăn nên vợ thích món gì anh đều nấu món đó.
Khi bầu 7 tháng, Vũ Ngọc Ánh quyết định sang Mỹ sinh con. Khi đó, Anh Tài còn vướng lịch quay nên không thể đi cùng lúc với vợ. Anh đã rất lo lắng khi nghe nói vợ không chịu ăn và suy nghĩ nhiều. Bản thân Vũ Ngọc Ánh thì chỉ lo chồng không sang kịp lúc mình sinh con. Đến khi vợ bầu tuần 37, Anh Tài sang Mỹ. Vũ Ngọc Ánh hồi hộp sợ mình sinh sớm nhưng phải đến tuần 42 cô mới sinh.
Lần đầu sinh con ở Mỹ của Vũ Ngọc Ánh.
Cô kể rằng: "Ở bên Mỹ, bác sĩ chỉ bảo đợi, khi nào quá 42 tuần thì họ mới can thiệp. Đến tuần 42, em bắt đầu có dấu hiệu sinh là được đưa vào bệnh viện. Nhưng khi vào, bác sĩ bảo mới nở có một phân và bắt đi về. Mình cứ phải đi đi về về như vậy, đến 9 giờ tối em đau lắm rồi và bác sĩ mới cho nằm lại. Ban đầu em nghĩ mình chịu đau giỏi, nhưng đến khi nở được 6 phân, em chịu hết nổi và yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc.
Khi bắt đầu sinh, em đã phải rặn suốt 7 tiếng đồng hồ mà em bé không ra. Em cứ phải truyền thuốc giảm đau liên tục, rồi bị sốc thuốc dẫn đến chóng mặt, nhịp tim em bé chậm lại. Em rặn liên tục nhưng không được, đau đến mức em khóc ngất. Khi bác sĩ vào kiểm tra lại một lần nữa thì thấy xương chậu quá nhỏ, em bé không ra được và buộc phải mổ".
Em bé ở tuần 42 mới chào đời.
Đến khi ra khỏi phòng sinh, cô lại bị nước vào phổi vì nằm và tiêm thuốc giảm đau quá nhiều. Nữ diễn viên cho hay: "Người ta sợ em sẽ hôn mê luôn trong giấc ngủ, nên thỉnh thoảng họ lại vào gọi em dậy để uống thuốc và kiểm tra tình trạng. Vậy mà lúc đó hai vợ chồng em vẫn tỉnh bơ không hay biết gì. Vì bác sĩ cũng sợ mình lo, không nói nên mình vẫn rất vô tư. Lúc ở bệnh viện chỉ có hai vợ chồng chăm con thôi, nhiều lúc mệt quá em không thở được luôn. Các bác sĩ phải đưa em đi siêu âm và tiêm thuốc trợ tim mới có thể thở được bình thường".
Nghe hành trình đi sinh của Vũ Ngọc Ánh, Ngọc Lan đã bày tỏ rằng: "Chị nghe mà bản thân chị còn bị sợ nữa. Chị nghĩ chắc lúc đó em cũng lo lắng lắm". Được biết sau khi có con, Anh Tài rất chỉn chu, yêu thương vợ con. Điều đó khiến Vũ Ngọc Ánh cảm thấy mình lấy đúng người khi được đồng hành trong quá trình mang thai, sinh nở cũng như chăm sóc các con.
Chuẩn bị làm gái 2 con, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn rất quyến rũ.
Mẹ bầu nghén nhiều, phải làm sao?
Ốm nghén là một trong những biểu hiện phổ biến nhất trong giai đoạn đầu thai kỳ, ảnh hưởng tới hơn 70% phụ nữ mang thai. Dù là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nghén nặng – với các triệu chứng như buồn nôn, nôn nhiều, sợ mùi thức ăn, mệt mỏi – có thể khiến mẹ bầu suy nhược, ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý. Vậy mẹ bầu bị nghén nhiều nên làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn?
1. Ăn uống thông minh – chìa khoá giảm nghén hiệu quả
Chia nhỏ bữa ăn: Thay vì 3 bữa chính, mẹ nên chia thành 5–6 bữa/ngày để tránh tình trạng đói làm buồn nôn thêm trầm trọng.
Ăn nhạt, tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ: Ưu tiên các món hấp, luộc, cháo loãng hoặc súp, hạn chế đồ chiên rán nặng mùi.
Ăn ngay khi thức dậy: Một vài miếng bánh quy, lát bánh mì nướng hoặc chuối sẽ giúp ổn định dạ dày sau giấc ngủ đêm.
Tránh nằm ngay sau ăn: Nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng để thức ăn tiêu hoá tốt hơn, tránh trào ngược.
Bổ sung vitamin B6: Theo chỉ định của bác sĩ, vitamin B6 có thể giúp giảm buồn nôn hiệu quả cho nhiều mẹ bầu.
2. Tránh các yếu tố gây kích ứng
Tránh mùi mạnh: Mẹ bầu nên tránh xa mùi nước hoa, mùi dầu gội nồng hoặc các mùi thức ăn quá đậm.
Giữ không gian thông thoáng: Phòng bếp và nơi sinh hoạt cần được thông gió, giảm ám mùi.
Chọn giờ ăn yên tĩnh, thư giãn: Giảm áp lực khi ăn uống, không bị kích động bởi tiếng ồn hoặc mùi hương lạ.
3. Thức uống hỗ trợ giảm nghén
Trà gừng ấm: Gừng tươi có tính ấm, giảm buồn nôn hiệu quả (nên dùng với lượng vừa phải).
Nước chanh ấm: Vị chua nhẹ và hương thơm dễ chịu có thể kích thích tiêu hoá, giảm cảm giác buồn nôn.
Nước ép trái cây loãng: Táo, lê, cam pha loãng cung cấp năng lượng và bổ sung nước khi ăn uống kém.
4. Nghỉ ngơi và tinh thần thoải mái
Ngủ đủ giấc và đúng giờ: Cơ thể nghỉ ngơi tốt sẽ giúp ổn định hormone và giảm mệt mỏi.
Thiền, yoga nhẹ nhàng hoặc nghe nhạc thư giãn: Giúp điều chỉnh cảm xúc và giảm lo âu.
Tâm lý tích cực: Chấp nhận nghén là điều bình thường và tạm thời trong thai kỳ sẽ giúp mẹ bầu bớt áp lực.
5. Khi nào cần đến bác sĩ?
Nếu mẹ bầu gặp các dấu hiệu sau, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra:
Nôn nhiều lần trong ngày, không ăn uống được gì.
Sụt cân nghiêm trọng (giảm 2–3kg trong thời gian ngắn).
Chóng mặt, mệt lả, tiểu ít, da khô, mất nước.
Có dấu hiệu trầm cảm, hoảng loạn hoặc căng thẳng kéo dài.
Nghén là một phần không thể thiếu trong thai kỳ, nhưng mẹ bầu hoàn toàn có thể kiểm soát và vượt qua bằng chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đúng cách và sự hỗ trợ tinh thần từ người thân. Quan trọng nhất là hãy lắng nghe cơ thể, đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ khi cần để đảm bảo một thai kỳ khoẻ mạnh và nhẹ nhàng hơn.
Bình luận