Hành trình 23 năm với 4 lần phẫu thuật, 6 lần chọc trứng, 8 lần chuyển phôi để thực hiện giấc mơ làm mẹ

Để đến được với giấc mơ làm mẹ của mình, suốt 23 năm qua người phụ nữ 46 tuổi này phải trải qua một hành trình dài tìm con vất vả và đầy mệt mỏi.

Đó là câu chuyện hiếm muộn của chị Nguyễn Thị Minh Phượng, 46 tuổi, ở Hải Phòng.

Mới đây, niềm vui khi chứng kiến con yêu chào đời nặng 3kg hoàn toàn khỏe mạnh không chỉ là niềm vui riêng của vợ chồng sản phụ Phượng mà còn là niềm vui chung của thầy thuốc BV Phụ sản Hải Phòng. Để may mắn đón con yêu đầu lòng chào đời, người mẹ này đã trải qua 4 lần phẫu thuật (u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, mổ kẹp vòi trứng…), 6 lần chọc trứng, 8 lần chuyển phôi trong suốt 23 năm dài đằng đẵng.

Theo chị Phượng kể, năm 2000, chị kết hôn cùng anh Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1971). Sau hơn 2 năm chung sống, không áp dụng biện pháp tránh thai nào, chị vẫn không có thai nên anh chị bắt đầu đi khám chữa hiếm muộn, vô sinh.

Suốt 23 năm, anh chị đã đến gõ cửa nhiều Trung tâm hiếm muộn, các bệnh viện hiếm muộn từ Hải Phòng, Hà Nội, đến TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tất cả những lần chọc trứng, chuyển phôi này đều thất bại. Đã có lúc thấy quá mệt mỏi và khó khăn về tâm lý, chị Phượng muốn buông xuôi. Nhưng những lúc đó, chị lại có chồng và gia đình bên cạnh động viên, chia sẻ.

Hành trình 23 năm với 4 lần phẫu thuật, 6 lần chọc trứng, 8 lần chuyển phôi để thực hiện giấc mơ làm mẹ - 1

23 năm vợ chồng chị Phượng mới đón nhận tin vui có con đầu lòng.

Năm 2017, chị Phượng tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BV Phụ sản Hải Phòng để tiến hành chọc trứng. Nhưng chị chỉ được 1 trứng (do tuổi đã cao và 5 lần kích chọc trứng trước đó). Với 1 phôi duy nhất, chất lượng trung bình làm anh chị hết sức lo lắng, đắn đo, cân nhắc… Tại đây, chị được PGS.TS Vũ Văn Tâm, Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng đã tư vấn cho vợ chồng chị Phượng tạm thời trữ phôi, tiếp tục điều trị, ổn định sức khỏe, tâm lý… đến thời điểm tốt nhất sẽ chuyển phôi.

Đến tháng 1/2022, sau khám đánh giá toàn trạng bệnh nhân đạt điểm tốt nhất (với thực trạng của chị Phượng), cùng với sự quyết tâm của anh chị, BS. Vũ Văn Tâm quyết định thực hiện chuyển phôi. Và niềm vui đã đến, xét nghiệm sau đó cho kết quả chị Phượng đã đậu thai. Chị Phượng kể lại, kết quả có thai sau chuyển phôi là niềm vui, hạnh phúc vô bờ đối với anh chị. Sau hành trình theo dõi và nuôi dưỡng phôi thai, nhờ được quản lý thai nghén nên chị đã đến ngày cán đích... và được hưởng trái ngọt sau bao năm ngóng đợi con yêu về.

Điểm mặt những nguyên nhân hiếm muộn con ở các cặp vợ chồng

Vợ chồng hiếm muộn con cái có thể là do vợ hoặc chồng, chỉ cần một trong hai người hiếm muộn thì sẽ rất khó để có con. 

Một số nguyên nhân hiếm muộn ở nữ giới: Chu kỳ kinh nguyệt không đều; do các bệnh lý của âm đạo như viêm nhiễm, nấm ngứa; viêm vòi trứng; do cổ tử cung có vấn đề… Đây là những nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao sẽ khiến cho tinh trùng và trứng rất khó gặp nhau để thụ thai.

Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân khác như độ tuổi cao, vô sinh do nạo phá thai không an toàn, do thời điểm giao hợp và rụng trứng không tương thích, do các bệnh lý như sùi mào gà, giang mai, lậu,…

Hành trình 23 năm với 4 lần phẫu thuật, 6 lần chọc trứng, 8 lần chuyển phôi để thực hiện giấc mơ làm mẹ - 2

Nhiều nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng hiếm muộn (Ảnh minh họa)

Một số nguyên nhân hiếm muộn ở nam giới như: rối loạn trong quá trình sinh trưởng của tinh trùng; do lây nhiễm tình dục; mắc phải các bệnh nam khoa như yếu sinh lý, xuất tinh sớm, bao quy đầu, liệt dương,…; rối loạn chức năng sinh dục; bẩm sinh mắc các bệnh về hệ sinh sản như giãn tĩnh mạch thừng tinh, không có ống dẫn tinh và tinh trùng, tinh hoàn ẩn, tắc ống dẫn tinh,…

Hoặc một số nguyên nhân khác như lối sống không lành mạnh do hút thuốc, tắm nước nóng,… cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tinh binh và là nguyên nhân gây hiếm muộn.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất