Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng

4 người này nên cân nhắc trước khi trồng hoa giấy để tránh “tiền mất, tật mang”. Đó không phải mê tín mà có cơ sở cả.

Hoa giấy là loài hoa chắc hẳn đã rất quen thuộc với nhiều người. Hoa giấy mọc ở đầu ngọn cành, thành từng chùm với nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, vàng, cam, tím, trắng,… Không chỉ nở hoa nhiều, màu sắc tươi sáng mà hoa giấy còn rất siêng nở hoa, gần như nở quanh năm nếu biết cách chăm sóc.

Không chỉ có giá trị làm cảnh cao, hoa giấy còn tượng trưng cho sự đủ đầy, có thể xua đuổi tà ma và ngăn chặn năng lượng xấu trong không gian sống. Vì vậy nhiều người tin rằng, trồng hoa giấy trong nhà có thể mang lại may mắn, sự bình an và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình.

Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng - 1

Thế nhưng, không phải ai cũng phù hợp để trồng loại cây này. Nhất là 4 người này, bạn nên cân nhắc trước khi trồng hoa giấy để tránh “tiền mất, tật mang”. Đó không phải mê tín mà có cơ sở cả.

1. Gia đình có trẻ nhỏ, thú cưng

Hoa giấy có nhiều cành và nhiều gai nhọn, sắc và cứng, có thể gây tổn thương nếu trẻ nhỏ hoặc thú cưng vô tình chạm phải. Những vết xước từ gai có thể rất đau và dễ bị nhiễm trùng nếu không được xử lý đúng cách.

Vì vậy, nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, bạn nên cân nhắc trước khi trồng hoa giấy. Nếu đang trồng hoa giấy tại nhà, hãy trồng cây ở những nơi xa tầm với của trẻ nhỏ, thú cưng hoặc giám sát trẻ thật kỹ để trẻ tránh bị thương.

Khi cắt tỉa cành cho cây hoa giấy, bạn cũng nên đeo găng tay để tránh bị gai nhọn cào xước tay.

Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng - 2

2. Người sống trong không gian nhỏ

Hoa giấy thuộc họ dây leo, mọc khá nhanh, chiều dài có thể lên đến 15m. Nó có thể tạo thành cây leo hoặc bụi lớn nếu không được kiểm soát.

Nếu bạn sống trong căn hộ nhỏ hoặc không muốn trồng cây lớn thì tốt nhất không nên trồng hoa giấy, vì như thế sẽ khiến không gian sống trở nên chật chội hơn. Nếu vẫn muốn trồng loài hoa này, đòi hỏi bạn phải dành thời gian cắt tỉa cho nó. Nếu bạn là một người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc cây, lại sống trong căn hộ nhỏ thì hoa giấy có thể là loài hoa không phù hợp với bạn.

Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng - 3

3. Người sống trong không gian hạn chế ánh sáng

Hoa giấy là loài hoa ưa nắng, nó cần nhiều ánh sáng mặt trời để cây phát triển tốt và ra hoa rực rỡ. Nếu không có đủ ánh sáng, cây sẽ phát triển yếu, không ra hoa hoặc lá sẽ bị vàng.

Do đó, nếu bạn sống ở nơi không có nhiều ánh sáng tự nhiên thì tốt hơn hết không nên trồng hoa giấy. Bởi nếu cố chấp trồng, hoa giấy có thể không phát triển tốt, cây sẽ thiếu sức sống, vàng lá và không nở hoa, khiến bạn cảm thấy chán nản, bực bội.

Thay vào đó, bạn nên chọn những loại cây cảnh có thể phát triển tốt ngay cả trong môi trường thiếu sáng như lưỡi hổ, lan cẩm cù, trầu bà,…

Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng - 4

4. Người sống ở khu vực có khí hậu lạnh

Hoa giấy có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Nam Mỹ, vì vậy nó không chịu được lạnh. Khi nhiệt độ thấp hơn 5 độ C, sự phát triển của hoa giấy sẽ bị ảnh hưởng và khi nhiệt độ thấp hơn 0 độ C, hoa giấy có thể bị chết cóng.

Nếu bạn sống ở khu vực có mùa đông lạnh giá, cây hoa giấy có thể không thể sống sót ngoài trời và cần được bảo vệ hoặc trồng trong chậu để dễ di chuyển vào nhà trong mùa đông. Miễn là nhiệt độ được giữ không thấp hơn 10 độ C‌, nó vẫn có thể phát triển và nở hoa. Ngược lại, nếu không có điều kiện để bảo vệ cây khỏi cái lạnh, hoa giấy có thể chết.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.