May mắn lớn nhất trong cuộc đời đứa trẻ là gặp được 5 "quý nhân" này
Trên hành trình trẻ trưởng thành, có 5 người này bên cạnh, chính là "báu vật lớn" mang đến may mắn và thành công.
Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là "Người khác quan trọng", nghĩa là "Những người có ảnh hưởng lớn đến tâm lý và tính cách của trẻ được xem là người quan trọng."
Những“người ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và tính cách của trẻ, được xem như "quý nhân" trong cuộc đời trẻ. Họ có thể nuôi dưỡng tâm hồn, dẫn dắt, giúp đỡ trẻ vượt qua giông bão, truyền năng lượng vô tận vào trái tim, cùng trẻ hướng đến cuộc sống tươi đẹp.
Vì vậy, may mắn lớn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ là gặp được 5 "vị thánh" này.
Có bố mẹ yêu thương
Có một thời điểm mối quan hệ giữa Anita Yuen và con trai đặc biệt căng thẳng.
Sau khi trao đổi nhiều lần với chuyên gia tâm lý, cô nhận thấy rằng: Sự nổi loạn của con trai là do cô quá mạnh mẽ.
Bất cứ khi nào cảm thấy yêu cầu của con trai mình không đúng, cô sẽ từ chối ngay.
Khi con trai làm điều gì sai, cô trực tiếp phạt mà không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự cố gắng hiểu hoặc tôn trọng cậu bé.
Nguồn ảnh: Pinterest.
Sau khi nhận điều này, cô bắt đầu thực hiện những thay đổi:
Cô học cách hỏi ý kiến con trai về mọi việc. Khi cậu bé làm điều gì sai, trước tiên cô sẽ lắng nghe lời giải thích, sau đó kiên nhẫn phân tích điều gì đúng và sai ở con. Sau một thời gian, cậu bé dần giảm đi tính nổi loạn, cởi mở hơn với mẹ.
Chuyên gia Carl Rogers đã nói, "Khi bố mẹ từ bỏ nỗi ám ảnh cải tạo con, thay vào đó theo đuổi sự tự hoàn thiện thì nền giáo dục thực sự mới có thể diễn ra."
Đôi khi lỗi lầm trẻ mắc phải thực chất đều phản ánh vấn đề của bố mẹ.
Vì vậy, giáo dục tốt không bao giờ là việc bố mẹ tìm mọi cách để thay đổi con cái, mà là cố gắng hết sức để thay đổi chính mình. Ngừng sử dụng lời phàn nàn, trách mắng, thay vào đó hãy cố gắng lắng nghe, kiên trì hoàn thiện bản thân và cùng nhau phát triển, phép màu giáo dục sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
Giáo viên giỏi soi sáng cho trẻ
Một cậu bé lớp 5 cẩn thận mở tờ giấy nhỏ mà cô giáo viết cho mình.
Tờ giấy nhỏ ghi rằng: "Sự tiến bộ của em mang lại niềm vui lớn cho cô và cả lớp, cô hy vọng em có thể tự tin trong cả học tập và cuộc sống".
Sau khi đọc xong nội dung tờ giấy, cậu bé đột nhiên đứng thẳng dậy, gạt bỏ sự bối rối và u ám trong mắt, nhìn cô giáo với vẻ ngạc nhiên và phấn khích. Sau khi cô giáo rời đi, cậu bé mở tờ giấy ra và đọc đi đọc lại. Cậu cũng luôn mang theo ghi chú của giáo viên khi làm bài tập về nhà.
Như nhà giáo dục người Mỹ Parker Palmer đã nói: “Trong cuộc đời của đứa trẻ, một người thầy giỏi giống như một tia sáng, soi sáng từng bước chân các em đi.”
Một người giáo viên giỏi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy hy vọng và đánh thức tâm hồn trẻ thơ.
Giáo viên giỏi soi sáng cho trẻ.
Khi nhà văn Lâm Thanh Huyền còn trẻ, thành tích học tập của ông rất kém. Một lần, một giáo viên mời anh đến nhà mình để ăn tối. Khi vào bàn ăn, thầy giáo nói: "Tôi đã giảng dạy 50 năm nay. Tôi cam kết bằng cả mạng sống của mình rằng cậu sẽ thành công trong tương lai."
Sau khi nghe lời thầy giáo nói, lòng anh sôi lên vì phấn khích. Chưa từng có ai nói với anh những lời động viên như vậy. Anh thầm thề trong lòng rằng mình phải học hành chăm chỉ và gây dựng tên tuổi riêng. Từ đó trở đi, Lâm Thanh Huyền đã nỗ lực hết sức.
Ông quyết định trở thành nhà văn, viết 500 từ mỗi ngày khi còn học tiểu học, 1.000 từ khi học trung học cơ sở, 2.000 từ khi học trung học phổ thông và 3.000 từ khi vào đại học. Hiện nay, ông đã xuất bản 131 cuốn sách.
Quả thật, gặp được một người thầy tốt là niềm hạnh phúc và may mắn lớn của đứa trẻ. Bởi khi trẻ gặp được một người giáo viên tốt, dường như tìm thấy một người hướng dẫn suốt đời.
Những người bạn chân thành, có thể kể về bất cứ điều gì
Trần Mặc, một cố vấn tâm lý tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói “Trước đây, các vấn đề tâm lý của trẻ chủ yếu do yếu tố môi trường bên ngoài gây ra, nhưng hiện nay chủ yếu là do tính cạnh tranh và cô đơn cao”.
Trẻ em ngày nay đang sống trong tình trạng thiếu thốn và không có nhiều sự tương tác xã hội. Khi còn nhỏ, trẻ khó tìm được bạn chơi phù hợp, lớn lên không biết cách tìm người chơi cùng, dẫn đến việc trở nên khép kín, thu mình.
Lý thuyết nhu cầu của Maslow cho thấy "Mỗi trẻ đều cần được đáp ứng nhu cầu tình cảm và cảm giác được thuộc về thông qua các tương tác hàng ngày với người khác."
Vì vậy, kết bạn là nhu cầu chính đáng, trẻ cần có người bạn chân thành để cùng nhau chia sẻ, phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp.
Những người bạn chân thành, có thể kể về bất cứ điều gì.
Trẻ em có hai thế giới trong thời thơ ấu, một là thế giới tương tác với bố mẹ, thế giới còn lại là đồng hành cùng bạn bè.
Những người bạn tốt giúp trẻ học cách thể hiện, giải tỏa cảm xúc, chấp nhận điểm yếu và công nhận điểm mạnh của nhau.
Trẻ sẽ có cảm giác an toàn và gắn bó mạnh mẽ, nuôi dưỡng tâm hồn, thúc đẩy sự phát triển nhân cách, truyền tải năng lượng tích cực, chủ động đối mặt với những thăng trầm trong học tập và cuộc sống.
Những trẻ không có bạn đồng hành thường khép kín và cô đơn, dễ có thái độ tiêu cực với cuộc sống. Vì vậy, có một người bạn đồng hành tốt là sự đảm bảo cho trẻ lớn lên theo hướng tích cực.
Đối thủ cạnh tranh lành mạnh
Robert Forster nói: “Đối thủ là chướng ngại vật trên con đường thành công, nhưng cũng là chất xúc tác cho sự tiến bộ .”
Một đối thủ mạnh là món quà quý giá của cuộc sống.
Một người chia sẻ trải nghiệm của chính mình, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ rằng để thắng bạn cùng bàn hồi cấp 3, anh thường về nhà học bài đến tận đêm khuya. Anh chú ý nhiều đến phương pháp học tập của bạn cùng bàn và những tài liệu học tập mới mà cậu ấy mua.
Trên bề mặt, bạn cùng bàn và anh là những người bạn tốt và cùng nhau tiến bộ, nhưng thực chất là đối thủ cạnh tranh khốc liệt.
Sự cạnh tranh khốc liệt này đã thúc đẩy ạm liên tục vượt qua giới hạn của mình, liên tục phá vỡ kết quả tốt nhất và được nhận vào trường đại học lý tưởng.
Đối thủ cạnh tranh lành mạnh.
Daniel Siegel cũng đã chỉ ra “Những đối thủ cạnh tranh giỏi kích thích mạch phần thưởng dopamine nhiều hơn 37% so với sự khuyến khích đơn thuần.”
Một đối thủ mạnh có thể kích thích trẻ ở mức độ sâu sắc, truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu, cải thiện khả năng và giúp trẻ trở thành người tốt hơn.
Thành công lớn nhất trong cuộc đời trẻ không phải là vượt qua người khác, mà là phá vỡ những giới hạn do đối thủ đặt ra. Một đối thủ mạnh chắc chắn là viên đá mài tốt nhất trong cuộc đời trẻ.
Một hình mẫu tốt để noi theo
Trong trận động đất Vấn Xuyên năm 2008, cậu bé 12 tuổi Cheng Qiang đã được lính dù giải cứu khỏi đống đổ nát.
Khi chào tạm biệt những người lính dù, cậu bé nói rằng "Cháu muốn trở thành lính nhảy dù."
Năm năm sau, anh gia nhập quân đội và chuyển sang lực lượng không quân. Sau này, với phẩm chất ưu tú, anh trở thành tiểu đội trưởng thứ 38 của “Tiểu đội Hoàng Kế Quang”.
Sau đó, anh được chọn làm thành viên của Đội Không quân tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Trung Quốc. Anh đã được trao tặng danh hiệu cá nhân hạng ba và danh hiệu "Bốn người có công" của Không quân dành cho sĩ quan không ủy nhiệm xuất sắc, cùng nhiều danh hiệu khác. Năm 2020, anh trúng tuyển vào Học viện Tác chiến Đặc biệt của Quân đội.
Theo nhà giáo dục Seneca "Dạy học là một con đường dài, làm gương là một con đường ngắn."
Đôi khi, một tấm gương tốt còn hơn vạn lời dạy.
Một hình mẫu tốt chính là động lực mạnh mẽ truyền cảm hứng cho tham vọng, giúp trẻ hiện thực hóa mọi ước mơ.
Những người bạn tốt nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
Sự khai sáng nằm ở sự giảng dạy, thành công nằm ở tấm gương. Vì vậy, bố mẹ hãy giúp trẻ tìm ra hình mẫu lý tưởng, sẵn sàng noi theo để tiến tới thành công.
Có thể thấy, 5 người gần gũi nhất sẽ quyết định hướng đi cuộc đời của trẻ.
- Bố mẹ tỉnh thức sẽ tìm ra cách để giáo dục thực sự hiệu quả.
- Giáo viên có khả năng soi sáng, hướng dẫn trẻ tìm ra con đường phù hợp nhất với mình.
- Những người bạn tốt cùng nhau tâm sự về mọi điều, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ.
- Đối thủ mạnh sẽ làm trẻ mạnh mẽ hơn.
- Việc noi theo những tấm gương, giúp trẻ tạo ra phép màu của riêng mình.
Năm người gần gũi nhất, chính là "báu vật lớn" trên con đường trưởng thành của trẻ.
Bình luận