Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh

Giai đoạn chuyển tiếp giữa mẫu giáo và tiểu học rất quan trọng với trẻ. Bố mẹ nên giúp trẻ chuẩn bị tốt những “hành trang” sau.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 1

Cột mốc bước vào lớp 1, là bước ngoặt lớn mà mỗi đứa trẻ đều sẽ trải qua. Nó quyết định rất lớn đến thái độ, tâm lý và mức độ yêu thích của trẻ đối với việc học. Do đó, ngay từ khi còn học mẫu giáo, nếu trẻ được bố mẹ chuẩn bị kỹ càng những hành trang cần thiết, trẻ sẽ càng vững vàng và tự tin hơn khi bước vào một hành trình hoàn tới mới.

Việc trẻ dễ dàng hòa nhập với môi trường tiểu học, bao gồm vui chơi, học tập và sinh hoạt sẽ giúp trẻ phát triển tốt. Sau này, khi bước qua các cấp học khác, trẻ cũng sẽ có một nền tảng chắc chắn về tâm lý, kiến thức và kỹ năng. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bố mẹ nên chuẩn bị tốt cho trẻ 3 “hành trang” này trước khi vào tiểu học, để chặng đường trong tương lai của con đỡ vất vả hơn.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 2

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 3

Nhắc nhở trẻ nhanh nhẹn, đúng giờ

Đây là đức tính cần thiết mà bố mẹ nên rèn luyện sớm cho trẻ, bởi giờ giấc học tập ở cấp tiểu học được quy định chặt chẽ chứ không còn linh động như ở trường mầm non, vì thế sự lề mề, uể oải của trẻ trong mọi hoạt động có thể khiến trẻ khó theo kịp các bạn cùng lớp.

Lâu dần khiến trẻ bị mất đi niềm vui đến trường khi liên tục bị bố mẹ giục giã, quát mắng hay thường xuyên đi học muộn. Vì thế, hãy cùng con thiết lập một thời gian biểu phù hợp cho các hoạt động trong ngày.

Hãy nhớ nhở trẻ nguyên tắc “ưu tiên những việc quan trọng” nên làm việc nào trước, ví dụ nên lập lên kế hoạch cho thời gian biểu như ngủ sớm, dậy sớm, vận động thể chất, ăn đúng bữa, hoàn thành bài tập hàng ngày.

Bố mẹ nên khích lệ và khen ngợi trẻ khi con có tiến bộ, đồng thời cân đối thời gian giữa học tập, vui chơi, nghỉ ngơi để trẻ có được sự cân bằng và thư giãn cần thiết, đảm bảo sức khỏe và cảm hứng đối với việc học.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 4

Tác phong nhanh nhẹn là đức tính cần thiết mà bố mẹ nên rèn luyện sớm cho trẻ.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 5

Dạy con tính độc lập, tự chủ

Tính tự lập là điều rất cần thiết cho con vào lớp 1, không chỉ giúp trẻ cảm thấy tự tin và còn giúp trẻ hạn chế tối đa việc phụ thuộc vào bố mẹ, thầy cô.

Bố mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ tính tự lập bằng cách chăm sóc bản thân như đi tất, cài cúc áo, buộc dây giày, mặc quần có khóa kéo và cúc bấm, tự lau chùi sau khi đi vệ sinh, rửa tay đúng cách… sau đó là việc trẻ biết bày tỏ và thể hiện rõ ràng các nhu cầu cá nhân của mình như mệt mỏi, khát nước, đau bụng, cần được hỗ trợ ở trường.

Để trẻ thích nghi với lớp học mới, bố mẹ nên lắng nghe con, giúp trẻ làm quen với môi trường mới bằng cách cùng con đến trường vào những ngày đầu. Tạo cơ hội, kết nối để trẻ được giao tiếp với nhiều bạn mới, tạo cho bé cảm giác thân quen với môi trường mới.

Khi đưa con đi học cha mẹ có thể đưa con xuống nhà ăn, vào nhà vệ sinh công cộng ở trường… hướng dẫn con cần làm những gì và gặp sự cố biết cách xử lý ra sao.

Đồng thời, bố mẹ cũng nên tin tưởng vào khả năng của trẻ và cho trẻ thời gian để tự làm mọi việc, hoàn thiện dần kỹ năng của mình. Trẻ càng được bố mẹ tin tưởng và được học cách tự chăm sóc bản thân mình từ sớm sẽ càng tự lập khi lớn lên.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 6

Bố mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ tính tự lập bằng cách chăm sóc bản thân như đi tất, cài cúc áo, buộc dây giày, mặc quần có khóa kéo và cúc bấm, tự lau chùi sau khi đi vệ sinh, rửa tay đúng cách…

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 7

Rèn luyện kỹ năng tập trung

So với trường mẫu giáo, bậc tiểu học sẽ có những yêu cầu cao hơn trong vấn đề học hành. Ở đó, việc học là chính và nhiệm vụ làm giàu tri thức của trẻ cũng sẽ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, nếu nhiều đứa trẻ sẽ tỏ ra lơ ngơ và vẫn giữ thói quen, nề nếp cũ, trẻ sẽ khó có cơ hội để phát triển bản thân.

Thực tế đã chứng minh, hầu hết những đứa trẻ thiếu tập trung, tâm hồn “treo lơ lửng trên mây” sẽ khó đạt kết quả học tập tốt, dễ thường xuyên bị điểm kém.

Vì vậy, bố mẹ nên rèn luyện sớm khả năng tập trung cho trẻ, điều này có lợi cho việc cải thiện kết quả học tập. Rèn luyện kỹ năng tập trung không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đối với những đứa trẻ đang trong giai đoạn hiếu động và tò mò về mọi thứ xung quanh.

Các chuyên gia khuyên rằng, cần phải mất một thời gian dài để trẻ có thể thiết lập nó như một thói quen. Bởi vì, không chỉ ở tiểu học mà hành trình trưởng thành về sau, bất kỳ việc gì muốn đạt được hiệu quả cao cũng đều phải cần có kỹ năng này.

Mẹ dạy con 3 kỹ năng càng sớm, con vào tiểu học sẽ học càng giỏi, tiếp thu nhanh - 8

Với chương trình học và giờ giấc học tập tăng cao hơn so với ở mẫu giáo, vì vậy để tránh trẻ có biểu hiện lơ là trong lớp học thì bố mẹ nên rèn luyện cho trẻ kỹ năng tập trung.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Liên kí hiệu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Dẫu kí hiệu học hiện đại “đang trải qua giai đoạn buộc phải xét lại một số khái niệm cơ bản”, nhưng hiện nay, lí thuyết về kí hiệu học đã trở thành phổ biến và được vận dụng như một khung tri thức để tham chiếu, giải mã văn bản nghệ thuật.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên