Người thông minh thường làm thêm 2 bước này sau khi dùng máy giặt, biết lý do tôi học theo ngay

Làm thêm 2 việc này sau khi dùng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của máy giặt cũng như đảm bảo an toàn, tránh mùi hôi khó chịu bên trong lồng giặt.

Ngày nay, máy giặt không còn là thiết bị xa lạ nữa và hầu như gia đình nào cũng có. Nó giải phóng đôi tay của chúng ta, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để chúng ta có thể làm những việc khác. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng máy giặt đúng cách.

Nếu làm thêm 2 bước này sau khi sử dụng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của máy giặt cũng như đảm bảo an toàn và mang tới nhiều lợi ích khác.

1. Rút phích cắm sau khi sử dụng máy giặt

Nhiều người cho rằng rút phích cắm sau khi dùng máy giặt là việc làm thừa thãi, không cần thiết. Tuy nhiên theo nguyên tắc thì cần phải rút phích cắm hoặc ngắt nguồn điện các thiết bị điện sau khi sử dụng xong hoặc không còn sử dụng đến nữa, máy giặt không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Người thông minh thường làm thêm 2 bước này sau khi dùng máy giặt, biết lý do tôi học theo ngay - 1

Nguyên nhân là do dù không hoạt động thì dòng điện vẫn chạy trong máy. Nếu không ngắt nguồn điện sau khi sử dụng có thể gây tiêu tốn điện năng, ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy giặt, thậm chí là chập điện, rò rỉ điện gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng. Vì vậy dù để máy giặt ở đâu thì bạn nên rút phích cắm sau khi sử dụng để tránh gặp phải tình huống không may.

Sau khi rút phích cắm, bạn nên để phích ở nơi khô ráo, có thể dùng móc dán tường để cố định phích cắm trên tường. Tuyệt đối không để phích cắm, dây điện của máy giặt nằm dưới sàn nhà để tránh bị chuột, gián cắn phá.

Người thông minh thường làm thêm 2 bước này sau khi dùng máy giặt, biết lý do tôi học theo ngay - 2

Ngoài ra, bạn cũng nên lắp thêm hộp bảo vệ ổ cắm bên ngoài để không bị thấm nước, ngăn chặn nước và hơi ẩm xâm nhập vào ổ điện. Việc này có thể ngăn ngừa sự cố rò rỉ điện, giúp kéo dài tuổi thọ của ổ cắm.

2. Mở cửa máy giặt sau khi sử dụng

Một số người nói rằng sau khi sử dụng máy giặt xong phải đóng cửa lại để tránh bụi bẩn rơi vào bên trong. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

Với máy giặt lồng đứng (cửa trên) – không có màng che và lớp lót cao su – thì hơi nước có thể bốc ra ngoài dễ dàng sau khi sử dụng nên độ ẩm trong lồng giặt không đủ lớn để gây ra nấm mốc. Chính vì vậy, việc đóng hay mở cửa máy giặt lồng đứng sau khi sử dụng không phải là vấn đề to tát gì.

Người thông minh thường làm thêm 2 bước này sau khi dùng máy giặt, biết lý do tôi học theo ngay - 3

Tuy nhiên máy giặt lồng ngang (cửa trước) thì lại khác. Nó có màng che và lớp lót cao su để nước trong lồng giặt không bị tràn, rò rỉ ra ngoài trong quá trình hoạt động. Đó là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm.

Trong môi trường đóng kín, không khí sẽ không thể lưu thông được và hơi nước không thể bốc ra ngoài. Hơi nước cộng thêm bột giặt dính trong lớp cao su của máy giặt sẽ là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, vi khuẩn phát triển.

Điều này khiến bên trong máy giặt có mùi hôi khó chịu và mùi hôi đó sẽ bám lên quần áo. Không chỉ vậy, vi khuẩn cũng có thể bám trên quần áo sau mỗi lần giặt, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Người thông minh thường làm thêm 2 bước này sau khi dùng máy giặt, biết lý do tôi học theo ngay - 4

Vì vậy tốt hơn hết bạn nên mở hé cửa máy giặt khoảng 1-2 tiếng sau khi lấy quần áo ra rồi đóng lại để nước bat hơi hết. Không nên mở cửa máy giặt ra quá lâu để tránh bụi bẩn rơi vào bên trong cũng như cản trợ lối đi. Hơn nữa, mở lâu thì lực tác động tới điểm kết nối giữa cửa với máy giặt càng lớn, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy giặt.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại Lần thứ 12

Ngày 17/4/2026, Hội nghị Báo cáo viên Trung ương Toàn quốc tháng 4 (diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức đã thực hiện nghi thức “Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 12 năm 2026”.

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

“Hoa dành ngày gặp lại”: Hành trình chuyển hóa hiện thực pháp lý thành văn chương

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt tiểu thuyết “Hoa dành ngày gặp lại” của TS. Nhà văn Dương Thanh Biểu – một tác phẩm gây chú ý khi tiếp cận đề tài hình sự từ chất liệu đời thực. Không đơn thuần tái hiện một vụ án đã từng xảy ra, cuốn sách mở ra góc nhìn sâu rộng, nhân văn, nơi sự thật pháp lý được soi chiếu qua lăng kính nghệ thuật, với các

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Mỹ đạo trong chân dung nàng Shunkin của Tanizaki Junichiro

Tanizaki Junichiro (1886 -1965) là “nhà văn tôn thờ cái đẹp và tình yêu”. Tên tuổi Tanizaki gắn liền với chủ nghĩa duy mĩ Nhật Bản (yuibishugi) thời cận hiện đại, song hành cùng với các tên tuổi khác cùng chí hướng như Nagai Kafu, Kinoshita Mokutaro,…

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, theo Báo Nhân dân.

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cốt lõi về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 15/4, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị” với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, chuyên gia, giảng viên, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều cơ quan, cơ sở đào tạo, viện nghiên c

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Lấy ý kiến nhân dân vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.