Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp"

Gia đình của cặp đôi chồng Việt, vợ Ukraine này nhận được không ít sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp" - 1

Tổ ấm của anh Phan Vũ Sơn và chị Sophia - người Ukraine và con gái Alisa.

Phan Family là kênh Tik Tok chia sẻ về cuộc sống gia đình của cặp đôi vợ chồng Việt - Ukraine nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Tài khoản của họ mới đây cũng đã nhận được tick xanh chính chủ. Mỗi video đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Phan Vũ Sơn đã hiểu thêm về gia đình đa văn hóa và nghe chia sẻ của anh về chuyện "dâu Việt", "rể Tây".

Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp" - 2

Gia đình anh Sơn trong dịp Tết Nguyên Đán 2023.

- Điều gì thôi thúc anh xây dựng kênh TikTok của gia đình?

Tụi mình có bạn bè làm TikTok trước đó và được tư vấn làm kênh TikTok về gia đình. Mục tiêu lúc đầu của tụi mình chỉ để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhưng không ngờ được mọi người yêu thương, ủng hộ nên dần dần gia đình mình cũng tập trung hoạt động nghiêm túc hơn. 

- Anh thấy điều gì là khác biệt trong một gia đình đa văn hóa?

Một gia đình quốc tế tất nhiên là sẽ có ít nhất hai phong tục tập quán. Từ cách sinh hoạt đời thường cho đến công việc sẽ được áp dụng hai lối sống khác nhau. Các thành viên trong gia đình sẽ phải làm thế nào để có thể kết hợp được hai cách nhìn.

Ví dụ bé Alisa nhà mình sẽ biết ba thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Ukraine. Mình chỉ nói bằng tiếng Việt, Sophia - vợ mình chỉ nói bằng tiếng Ukraina với bé. Thời gian rảnh rỗi cho bé xem phim hoạt hình chỉ bằng tiếng Anh. Mình thì thấy sống trong một gia đình đa văn hoá khá là thú vị.

Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp" - 3

- Cuộc sống của vợ chồng anh thay đổi như thế nào khi có con? 

Khi bé Alisa chào đời thì phần lớn thời gian tụi mình dành để chăm sóc bé. Phân bổ cuộc sống gia đình khi có con với công việc rất khó vì vừa muốn hoàn thành tốt công việc lại vừa dạy dỗ chăm sóc em bé một cách tốt nhất. Tuy nhiên dù có mệt thế nào đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bé Alisa là mọi mệt nhọc tự nhiên tan biến hết. Mình nghĩ gia đình nào có con cũng đều thế. 

- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng yêu người Tây, lấy vợ Tây là "mốt"?

Mình không mấy quan tâm về vấn đề này. Có thể do mình được sinh ra ở nước ngoài nên có cách nhìn khác một chút. Vợ Tây hay vợ Việt đều giống nhau hết mà. Quan trọng là hai người có thực sự yêu nhau một cách chân thành hay không?

Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp" - 4

- Khi mới về làm "dâu Việt", vợ anh gặp khó khăn như thế nào?

Khi yêu nhau thì đơn giản nhưng khi về làm dâu Việt thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Sophia cũng mất một thời gian để quen được với cuộc sống trong một gia đình Việt Nam. Cũng vì sự tò mò muốn tìm hiểu về phong tục tập quán Việt Nam, cộng với sự hỗ trợ của mình và toàn thể gia đình nên giờ Sophia cũng quen với mọi thứ.

- Ngược lại, hành trình là "rể Tây" của anh có điều gì đáng nhớ? 

Mình vẫn nhớ những ngày đầu làm quen với bố mẹ của Sophia. Hồi đấy mình đi du học ở Anh về. Thật sự lúc đấy có cảm giác vừa hồi hộp lại vừa sợ đến nỗi do dự mấy lần mãi mới bước được vào nhà của Sophia. Sau một hồi nói chuyện làm quen gần hơn thì mọi thứ lại tương đối suôn sẻ. 

Hot Tik Toker Việt lấy vợ Ukraine: "Đàn ông không đủ mạnh mới sợ mất vợ đẹp" - 5

- Anh nghĩ sao khi đàn ông sợ mất vợ đẹp? Cá nhân anh thì sao khi có vợ là người ngoại quốc?

Nỗi sợ hãi sẽ xuất hiện khi người đàn ông không đủ mạnh mẽ để làm trụ cột trong gia đình hay là cưới nhau chỉ vì ngoại hình mà không phải ở tình yêu. Vợ người nước nào đi chăng nữa thì quan trọng vẫn là tình cảm của hai người dành cho nhau như thế nào và có sự quyết tâm cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Hồng Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát động cuộc thi viết

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Báo Hà Nội mới vừa tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống