Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt”

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở khắp các tỉnh thành trong cả nước khiến nhiều người “quay lưng” với thịt lợn vì lo ngại ăn phải thịt nhiễm bệnh.

Thịt lợn ngoài chợ ế ẩm

Hơn 11 giờ trưa, đang nấu cơm thì nhớ ra ở nhà hết hành lá, chị Hồng, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) vội đội nón chạy ra chợ. Đi qua hàng thịt lợn, nhiều người vẫn còn kín thịt trên mặt bàn, ai cũng cũng gọi với theo chị nhờ ăn “ủng hộ”.

“Quê tôi ở Phú Thọ. Tuần trước tôi về quê, thấy dịch bệnh lợn nghiêm trọng lắm. Lợn bị dịch chết họ vứt khắp đường đi. Có ngày, con lợn cả tạ vẫn sống mà dân cũng vứt chạy khắp cánh đồng lúa trước nhà. Sợ quá nên không ai dám ăn thịt lợn. Dưới Hà Nội, dịch bệnh thấy bảo cũng đang căng lắm nên hàng thịt lợn nào cũng ế”, chị Hồng nói.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 1

Con lợn bị bệnh nhưng vẫn còn sống bị thả ra cánh đồng lúa gần nhà chị Hồng ở quê.

Do lo ngại mua phải thịt lợn nhiễm bệnh, chị Hồng chuyển sang ăn cá và các loại gia cầm khác để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho cả nhà.

“Thịt lợn mấy bữa nay ế lắm. Mọi khi buổi sáng bán hết cả con. Giờ bán nửa con, đến trưa vẫn còn một nửa. Dân sợ dịch tả lợn châu Phi nên chuyển sang ăn gà. Hàng gà thì đắt như tôm tươi”, chị Thuý, tiểu thương chợ Thổ Quan, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám nói.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 2

Nhiều người lo ngại mua phải thịt lợn bị nhiễm bệnh nên hàng thịt lợn khó bán.

Không chỉ chị Thuý, nhiều tiểu thương bán thịt lợn ở nhiều nơi cũng cho biết tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp khiến hàng thịt lợn "ế ẩm".

Đứng trước phản thịt lợn vẫn còn khá nhiều, chị Dung, tiểu thương bán thịt lợn tại làng Hương Nha, xã Hiền Quan (Phú Thọ) cho biết, cả tháng nay thịt lợn rất khó bán.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 3

Nhiều người bán thịt bò, bê và các loại gia cầm khác "đắt như tôm tươi", hết hàng từ sớm, trong khi thịt lợn thì ế ẩm.

“Từ ngày dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên địa bàn, làm hàng khó lắm. Mình bán thịt lợn khoẻ nhưng dân cũng ít ăn hơn trước. Chỉ tại một số người ý thức kém, nhà có dịch lợn không mang tiêu huỷ đúng cách mà vứt ra ngoài đường nên bệnh mãi chưa hết”, chị Dung nói.

Theo quan sát, hàng thịt bò, thịt bê đã hết nhẵn nhưng hàng thịt lợn vẫn còn nguyên. Nhiều người bán thịt lợn “méo mặt” vì ế.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 4

Hàng thịt lợn của chị Dung bán đến hết phiên chợ vẫn còn khá nhiều.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi diễn biến cực kỳ phức tạp và nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương, tình trạng người dân vứt xác lợn chết ra đường, ao, hồ, sông, suối vẫn còn tồn tại dẫn đến dịch bệnh ngày càng lan rộng.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 1/8/2024, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại tại 33/34 tỉnh, thành phố với tổng cộng 972 ổ dịch xuất hiện tại 718 xã, phường, khiến hơn 100.000 con lợn mắc bệnh, chết hoặc tiêu huỷ.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 5

Lợn chết vứt đầy đường ở Tổ dân phố Long Cương (Lập Thạch, Phú Thọ) được người dân chụp lại ngày 17/7/2025.

Điều này đặt ra những lo ngại về khả năng kiểm soát dịch bệnh cũng như sự bền bững của ngành chăn nuôi lợn – ngành chiếm tới 65% sản lượng thịt trong khẩu phần ăn của người Việt.

Đặc biệt, Phú Thọ là một trong 5 tỉnh có mức độ thiệt hại nặng nề nhất cả nước vì dịch tả lợn châu Phi cùng với Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Thông tin từ Chi cục chăn nuôi thú y, thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh có 105/148 xã, phường có đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, với tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 3.400 hộ; ốm, chết, tiêu hủy trên 38.000 con (khoảng 2.300 tấn).

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng: Nhiều nơi vứt lợn chết ra đường, tiểu thương “méo mặt” - 6

Lợn chết bị người dân vứt ở đường, sông, ngòi làm dịch bệnh lây lan nghiêm trọng hơn. (Ảnh: Nguyễn Luận).

Tại hội nghị về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức tại Hà Nội chiều 4/8/2025, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết, tính đến ngày 3/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 22.316 hộ chăn nuôi thuộc 845 xã của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số lợn chết và buộc phải tiêu hủy là 154.996 con.

Tính đến cùng thời điểm, tại Hà Nội, dịch đã xảy ra tại 23 xã, 155 thôn với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng; tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.592 con, tổng trọng lượng 662.692kg.

Hồng Cảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh

Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh

Tọa đàm “Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức là hoạt động học thuật quan trọng trong hành trình chuẩn bị cho dự án phim “Huyền tình Dạ Trạch”. Đồng thời, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo từ chất liệu truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.