Một tỷ phú vừa vượt Jeff Bezos và Mark Zuckerberg giàu thứ hai thế giới: Khối tài sản tăng vọt 40 tỷ USD chỉ trong hai ngày

Chủ tịch Oracle – tỷ phú Larry Ellison – đã trở thành người giàu thứ hai thế giới sau Elon Musk, nhờ cổ phiếu Oracle tăng vọt kỷ lục trong tuần qua. Cú nhảy giá này phản ánh kỳ vọng lớn vào vai trò của Oracle trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đưa Ellison vượt qua Jeff Bezos và Mark Zuckerberg trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Chỉ trong hai ngày giao dịch, cổ phiếu Oracle đã tăng tới 20%, cụ thể là 13% hôm thứ Năm và tiếp tục tăng 7% trong phiên thứ Sáu. Giá cổ phiếu đạt mức kỷ lục 215 USD, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Oracle tăng thêm 104 tỷ USD – vượt cả giá trị của các tập đoàn lớn như Intel hay Nike.

Sự tăng trưởng mạnh này đã khiến khối tài sản của Larry Ellison – người sở hữu khoảng 41% cổ phần Oracle – tăng hơn 40 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 258 tỷ USD, vượt qua Jeff Bezos (228 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (238 tỷ USD), trở thành người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Elon Musk (414 tỷ USD).

Bước ngoặt đến từ báo cáo tài chính vượt kỳ vọng được Oracle công bố vào chiều thứ Tư. Doanh thu quý gần nhất đạt 15,9 tỷ USD và lợi nhuận điều chỉnh đạt 1,70 USD/cổ phiếu – cả hai đều vượt dự đoán của Phố Wall.

Theo nhà phân tích Brad Zelnick của Deutsche Bank, đây là một “thời khắc bản lề” của Oracle, mở ra một “kỷ nguyên mới về điện toán đám mây”. Các chuyên gia cho rằng Oracle đang được hưởng lợi lớn từ nhu cầu tăng vọt đối với các dịch vụ hạ tầng phục vụ đào tạo và triển khai AI thế hệ mới.

Một tỷ phú vừa vượt Jeff Bezos và Mark Zuckerberg giàu thứ hai thế giới: Khối tài sản tăng vọt 40 tỷ USD chỉ trong hai ngày - 1

Sau khi vượt qua chủ tịch Amazon Jeff Bezos và CEO Meta Mark Zuckerberg về giá trị tài sản ròng, Larry Ellison đã vươn lên vị trí thứ hai sau Elon Musk

Oracle đang đóng vai trò gì trong cuộc đua AI?

Oracle vốn là “ông lớn” trong mảng phần mềm doanh nghiệp và lưu trữ dữ liệu. Công ty hiện cung cấp hạ tầng đám mây cho nhiều khách hàng lớn, bao gồm cả việc lưu trữ dữ liệu TikTok tại Mỹ. Nhưng điều khiến nhà đầu tư hào hứng chính là chiến lược của Oracle trong lĩnh vực AI sinh ngữ (generative AI).

Nhà phân tích Derrick Wood của TD Cowen dự đoán năm tài chính 2026 sắp bắt đầu sẽ là “bước ngoặt lớn” của Oracle, với nhu cầu khổng lồ từ các ứng dụng AI mới. Với vai trò là một trong những trụ cột công nghệ hỗ trợ đào tạo AI, Oracle đang được xem như “ngựa ô” trong cuộc đua với Amazon, Microsoft và Google.

Larry Ellison là đồng sáng lập Oracle từ năm 1977, hiện 80 tuổi, nhưng vẫn rất năng động và có ảnh hưởng lớn. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị Tesla, hỗ trợ tài chính cho các ứng viên Đảng Cộng hòa, và nổi tiếng với thương vụ mua đảo Lanai ở Hawaii với giá 300 triệu USD.

Ông cũng là người đồng sáng lập dự án Stargate – liên doanh giữa Oracle, SoftBank và OpenAI – được công bố cùng Tổng thống Donald Trump nhằm đẩy mạnh thế mạnh AI của nước Mỹ. Ellison không chỉ là nhà sáng lập công nghệ mà còn là một nhà đầu tư có tầm nhìn xa trong AI, điều góp phần khiến giá trị tài sản của ông tăng vọt những ngày qua.

Tình hình các tỷ phú công nghệ đang thay đổi ra sao?

Với cú tăng sốc này, Larry Ellison đã trở lại nhóm hai người giàu nhất thế giới – một vị trí thường xuyên hoán đổi giữa ông, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg. Sự biến động này phản ánh cuộc đua khốc liệt giữa các tập đoàn công nghệ lớn trong thời kỳ AI bùng nổ, khi đầu tư vào hạ tầng AI, điện toán đám mây và phần mềm doanh nghiệp đang là chiến lược sống còn.

Dù Elon Musk vẫn đang dẫn đầu với tài sản 414 tỷ USD, nhưng giới phân tích cho rằng Ellison có thể tiếp tục vươn xa nếu Oracle giữ được đà tăng trưởng ấn tượng và giành thêm thị phần từ các đối thủ lớn.

Xuyến Chi (Theo Forbes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phải bảo đảm các yêu cầu chất lượng, để lại ấn tượng mạnh mẽ

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phải bảo đảm các yêu cầu chất lượng, để lại ấn tượng mạnh mẽ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc phải đạt các yêu cầu chất lượng, đẳng cấp quốc tế; sau Triển lãm phải để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với người xem, không chỉ người dân trong nước mà còn cả đối với du khách quốc tế, theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL.