Nóng tuần qua: Lan đột biến tiền tỷ được rao bán rẻ như rau muống

Trên các chợ online hay các sàn thương mại điện tử, hàng ngày có cả trăm người livestream quảng cáo bán lan với giá chỉ từ vài chục nghìn/chậu.

Lan đột biến hạ giá rẻ như rau

Từng tạo nên cơn sốt vào năm 2020, những cái tên như 5 cánh trắng Phú Thọ, Bạch Tuyết, Minh Châu, Yên Thủy, Bảo Duy… đã trở nên “hot” bao giờ hết khi những chậu lan đột biến này được giao dịch lên tới vài tỷ cho đến vài chục tỷ đồng.

Trong cơn “ngáo giá” của hoa lan, nhiều thương vụ mua bán, trao đổi, đấu giá tiền tỷ diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Đặc biệt hơn, những chậu lan chưa ra hoa, mới chỉ là những mầm mới lên được định giá lên đến hàng tỷ đồng cho mỗi cm.

Nóng tuần qua: Lan đột biến tiền tỷ được rao bán rẻ như rau muống - 1

Những chậu lan tiền tỷ giờ mất giá, được rao bán rẻ như rau.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, những cái tên như Hiển Oanh, Phú Thọ, Bảo Duy, Bạch Tuyết… bỗng được rao bán với giá rẻ hơn rau muống. Thậm chí, trên các chợ online hay các sàn thương mại điện tử, hàng ngày có cả trăm người livestream quảng cáo bán lan với giá chỉ từ vài chục nghìn/chậu.

Thậm chí, vài ngày gần đây, hình ảnh rao bán những chậu hoa lan đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ và 5 cánh trắng Hiển Oanh với giá chỉ 50-100 nghìn đồng tại lề đường ngã tư Công viên Cầu Trắng, quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bất ngờ.

Tương tự, hình ảnh những nhà vườn rao bán lan đột biến với đầy đủ các chủng loại, màu sắc, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/chậu không còn mấy xa lạ trên các diễn đàn và trên chợ mạng.

Một người chơi lan lâu năm cho biết, những người thua lỗ trong việc đầu tư lan đột biến rất nhiều nhưng toàn bộ đều là người đầu cơ, lướt sóng, mang lan ra để đầu tư kinh doanh chứ không có niềm đam mê chơi thật sự.

Ảnh hưởng bão Noru, hàng trăm tấn ngao dạt vào bờ biển, người dân rủ nhau đi vớt

Sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão Noru, hàng trăm tấn ngao giấy đã dạt vào bờ biển thuộc địa phận huyện Giao Thuỷ (Nam Định).

Chiều nay, 29/09, hàng trăm người dân thuộc các xã ven biển của huyện Giao Thuỷ (Nam Định) đã chứng kiến hàng nghìn tấn ngao dạt vào bờ biển dài khoảng 10km.

Theo chia sẻ của người dân, loại ngao này bình thường có giá từ 20-50 nghìn đồng/kg tuỳ size to hay nhỏ, ngao khoẻ hay yếu. Ruột ngao giấy cũng có giá từ 70-80 nghìn đồng/kg nên nhiều người vớt những con to về lấy ruột mang bán. Chỉ trong khoảng 10 phút, có người dân vớt được cả tạ ngao giấy với size “khủng”, từ 6-7 con/kg.

Giá gas tiếp tục giảm mạnh hơn 18.000 đồng/bình

Chiều 30-9, Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo từ ngày 1-10 giá bán gas Saigon Petro giảm 18.500 đồng/bình 12kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 405.000 đồng bình 12kg.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết từ ngày 1-10, giá gas City Petro giảm 18.000 đồng/bình 12 kg và giảm 75.000 đồng/bình 50 kg.

Nóng tuần qua: Lan đột biến tiền tỷ được rao bán rẻ như rau muống - 2

Giá gas tháng 10 giảm 18.000-18.500 đồng/bình 12kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 426.500 đồng/bình 12 kg và 1.776.500 đồng/bình 50 kg.

Tương tự, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết từ ngày 1-10 giá gas giảm 18.000 đồng/bình 12kg và 67.500 đồng/45kg.

Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 407.900 đồng/bình 12kg và 1.529.655 đồng/45 kg.

Công ty Petrolimex Gas Sài Gòn thông báo giá tháng 10 điều chỉnh giảm 18.000 đồng/bình 12kg, giá bán lẻ khu vực TP.HCM 411.000 đồng/bình 12kg.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp gas giảm giá và là lần thứ 7 trong năm 2022 giá gas giảm với tổng mức giảm 122.000 đồng/bình 12 kg.

Nhập rau quả từ Trung Quốc tăng hơn 60%

Ngày 27-9, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết ước tính giá trị nhập khẩu rau quả trong tháng 9 ước đạt 204 triệu USD, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi 1,461 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ 2021.

Về thị trường nhập khẩu, cập nhật đến tháng 8, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung số 1 với giá trị gần 473 triệu USD, tăng đến 74% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm gần 38% thị phần.

Các nguồn nhập khẩu khác cũng có tăng trưởng 2 con số trong 8 tháng đầu năm như: Úc (gần 105 triệu USD, tăng 18%; New Zealand (gần 89 triệu USD, tăng gần 25%); Campuchia (gần 46 triệu USD, tăng 50%); Nam Phi, Hàn Quốc, Ấn Độ tăng từ 45%-69%.

Đáng chú ý, Thái Lan từng là nước cung cấp rau quả số 1 Việt Nam từ năm 2019 trở về trước nay chỉ còn vị trí số 9 với giá trị 32,5 triệu USD, chiếm gần 2,6% thị phần.

Rau quả Trung Quốc, đặc biệt là quả (trái cây) đã tăng mạnh lượng nhập vào Việt Nam trong năm nay nhờ giá rẻ và chất lượng có sự cải thiện.

Giá xăng nhập rớt chỉ còn 18.000 đồng/lít

Giá xăng dầu nhập đang lao dốc không phanh sẽ giúp giá xăng trong nước giảm trong kỳ điều chỉnh tới.

Theo dữ liệu mới công bố của Bộ Công thương, hôm nay (26-9), giá xăng A95 nhập từ Singapore chỉ còn 91 USD/thùng.

Mức giá này tương đương với ngày 5-10-2021, khi đó, giá xăng trong nước (A95) là 21.945 đồng/lít.

Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường 3.300 đồng thì giá xăng chỉ còn 18.645 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu thô toàn cầu lần đầu tiên rớt khỏi mốc 80 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu WTI chỉ còn 78 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá dầu Brent cũng chỉ còn 85 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm mạnh vì Mỹ và Anh, hai nền kinh tế lớn trên thế giới đang tiếp tục tăng mạnh lãi suất chống lạm phát và gây ra lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu dầu giảm mạnh.

Xuyến Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất