TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp

“Chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sức sáng tạo của cộng đồng sáng tạo nội dung” - Bà Trang Nguyễn, Giám đốc Marketing, TikTok Việt Nam

TikTok bắt tay với Hội Điện ảnh tổ chức Cuộc thi làm phim ngắn

Vừa qua, TikTok - nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Phát triển Điện Ảnh - Hội Điện Ảnh Việt Nam giới thiệu TikTok Film Festival 2022, với hoạt động chính là Cuộc thi làm phim ngắn dạng dọc theo chủ đề "Xoay dọc khung hình - Tim mình nói "Được".

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 1

Chương trình họp báo khởi động TikTok Film Festival 2022 vừa diễn ra tại Novaland Gallery. (Ảnh: BTC)

Là một nền tảng giải trí gần gũi với người dùng, TikTok chọn đề tài "Gia đình" với với mong muốn đóng góp những góc nhìn đầy cảm xúc và tích cực về đề tài gia đình và tình thân. TikTok Film Festival 2022 khuyến khích cộng đồng và các nhà sáng tạo nội dung yêu thích phim ảnh ghi lại, lan tỏa những thước phim ngắn về đề tài gia đình, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và các công cụ sáng tạo trên nền tảng TikTok.

Thông qua sự kiện này, TikTok mong muốn trao quyền cho các nhà sáng tạo tài năng thể hiện góc nhìn riêng về cuộc sống bằng ngôn ngữ phim ngắn dạng dọc nhằm mang đến những nội dung giải trí hay, ý nghĩa.

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 2

Cuộc thi làm phim ngắn dạng dọc với chủ đề "Xoay dọc khung hình - Tim mình nói "Được". (Ảnh: BTC)

Cuộc thi hứa hẹn mở ra nhiều góc nhìn sáng tạo, mới mẻ từ các thí sinh, từ đó tạo cơ hội cho mọi người thể hiện góc nhìn cá nhân, mang đến nhiều cảm xúc, tôn vinh những giá trị tốt đẹp vốn có của gia đình.

Bà Trang Nguyễn, Giám đốc Marketing, TikTok Việt Nam, cho biết: Với định hướng phát triển TikTok trở thành nền tảng giải trí có nội dung đa dạng và chất lượng, TikTok mong muốn tạo ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sức sáng tạo của cộng đồng sáng tạo nội dung. Đồng thời, TikTok cũng rất hân hạnh mang đến nhiều cơ hội làm phim ngoài đời thực cho các nhà sáng tạo nội dung, trở thành bệ phóng để các tác phẩm của họ đến gần hơn với công chúng.

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 3

Bà Trang Nguyễn (thứ hai bên phải) tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

“Thông qua TikTok Film Festival 2022, TikTok mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức uy tín, các đối tác trong ngành công nghiệp phim, cùng các nhà làm phim chuyên nghiệp và cộng đồng yêu thích làm phim nhằm kiến tạo sân chơi cho các tài năng điện ảnh Việt Nam” - Giám đốc Marketing, TikTok Việt Nam nhấn mạnh.

Quy tụ dàn giám khảo, cố vấn nổi tiếng, giàu kinh nghiệm

Thành phần Hội đồng Giám khảo của TikTok Film Festival 2022 là các gương mặt tên tuổi của điện ảnh Việt Nam, bao gồm: Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Diễn viên, MC Quyền Linh; Đạo diễn - Nhà sản xuất Lý Hải; Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; Chủ tịch Nova Entertainment Trương Ngọc Ánh; Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh; Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh; Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm và Biên kịch Bình Bồng Bột.

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 4

Ban giám khảo TikTok Film Festival 2022 tại buổi ra mắt. (Ảnh: BTC)

"Với vai trò là nền tảng sáng tạo về video cùng tệp người dùng đa dạng cởi mở, TikTok mở ra cơ hội để tất cả mọi người được tiếp cận, thử sức với môn Nghệ thuật thứ bảy, bắt đầu bằng việc tạo ra một phim ngắn của chính mình. Do đó, chúng tôi tin tưởng vào cơ hội hợp tác cùng TikTok trong sứ mệnh xây dựng cộng đồng, đồng thời giới thiệu nhiều hình thức làm phim sáng tạo tới tất cả những người yêu thích làm phim” - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phát triển Điện Ảnh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ông Mai Quyền Linh

Đạo diễn Trần Thanh Huy; Đạo diễn Thành Đào và Giám đốc sáng tạo Denis Đặng là các cố vấn đồng hành xuyên suốt TikTok Film Festival 2022. Các cố vấn sẽ đóng vai trò là người truyền cảm hứng cho những người yêu thích phim ảnh được theo đuổi đam mê, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân, đặc biệt là cách tự tay làm một phim ngắn kinh phí có hạn nhưng chất lượng chuyên nghiệp.

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 5

Đạo diễn Quang Dũng là một trong những thành viên của Hội đồng Giám khảo của TikTok Film Festival 2022. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh cuộc thi làm phim ngắn, trong khuôn khổ TikTok Film Festival 2022, TikTok đồng hành với các cố vấn chương trình tổ chức chuỗi buổi thảo luận (workshop) tại các trường Đại học nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm phim ngắn, cũng như giúp các sinh viên và những người yêu thích phim ảnh tìm hiểu thêm về xu hướng làm phim ngắn trên nền tảng kĩ thuật số. Ngoài ra, một buổi chuyên đề (seminar) với các nhà làm phim chuyên nghiệp cũng sẽ được TikTok tổ chức vào ngày 11/11/2022.

TikTok đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức uy tín và các nhà làm phim chuyên nghiệp - 6

Diễn ra từ ngày 20/9 cho đến ngày 11/11/2022, cuộc thi làm phim ngắn nằm trong khuôn khổ TikTok Film Festival 2022 dành cho những người dùng từ 18 tuổi trở lên.

Từ các phim ngắn tham gia tranh tài, Hội đồng Ban giám khảo sẽ chọn ra 5 giải thưởng chính, bao gồm: Giải thưởng "Phim Ngắn Hay Nhất"; "Nhà làm phim tiềm năng nhất"; "Kịch bản xuất sắc nhất"; "Quay phim xuất sắc nhất" và "Diễn xuất tốt nhất".

1 trong 6 phim thắng giải sẽ nhận được gói tài trợ sản xuất Loạt phim gốc (Original Series) có giá trị lên đến 4 tỷ đồng với nhà tài trợ Galaxy Play. Bên cạnh đó, top 6 phim thắng giải sẽ nhận được phần quà là gói xem phim Cao cấp của Galaxy Play trong vòng 01 năm.

Ngoài ra, nhằm đưa các tác phẩm phim ngắn đạt giải đến gần hơn với các giải thưởng danh giá, top 20 phim ngắn sẽ được TikTok gửi tới tranh tài trong hạng mục đề cử "Phim ngắn hay nhất trên nền tảng TikTok" của giải thưởng điện ảnh Ngôi Sao Xanh 2022.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Đường lên Điện Biên hào hùng và đầy xúc cảm qua 70 tác phẩm mỹ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Đường lên Điện Biên”, giới thiệu tới công chúng 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.