Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai

Một trường học tập hiện đại, giữa thành phố đáng sống, với một tương lai nghề nghiệp rộng mở, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều học sinh và phụ huynh.

Câu chuyện của người đi trước

Một buổi sáng đầu hè, luật sư Lê Cao chậm rãi rảo bước dưới những tán cây xanh mát trong khuôn viên rộng lớn của Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL). Từng tốp sinh viên ngang qua, họ sôi nổi chuyện trò, nhưng không quên cúi đầu, mỉm cười chào thầy.

Lê Cao thấy hành trình của anh với ngôi trường này như một giấc mơ lành. Anh từng là sinh viên rồi trở thành giảng viên thỉnh giảng của trường khi đang là chủ tịch một công ty luật uy tín ở miền Trung. Nay, anh lại chọn HUL để làm nghiên cứu sinh.

Bằng trải nghiệm của bản thân, luật sư Lê Cao cho rằng, lựa chọn trường đại học cần dựa vào những giá trị cốt lõi: chất lượng đào tạo và nghiên cứu; môi trường học thuật và môi trường sống; tính kết nối giữa học tập và nghề nghiệp tương lai. Các em và phụ huynh có thể tham khảo các trường khác nhau để lựa chọn trên các trụ cột đó.

“Với cảm nhận của riêng tôi, tôi nghĩ HUL đáp ứng tốt các tiêu chí cần có của một nơi học tập mơ ước. Về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, HUL đã và đang vươn lên trở thành một trong những trường hàng đầu trên cả nước về đào tạo luật, cả bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sĩ. Đội ngũ giảng viện hùng hậu và chất lượng, chương trình đào tạo gắn lý luận với thực hành nghề tiên tiến và hội nhập” - Luật sư Lê Cao nói.

Về môi trường học thuật và môi trường sống, ít có nơi nào đẹp và bình yên hơn HUL. Cơ sở vật chất của trường lại hiện đại. Thành phố Huế là đất học truyền thống, nơi nào cũng đầy ắp không khí học hành của tuổi trẻ. Không những thế, từ học phí đến sinh hoạt phí mỗi tháng, từ tiền phòng trọ đến giá thành chi tiêu, ít nơi nào phù hợp hơn cho sinh viên trong 4 năm đại học. Về tính kết nối từ hiện tại đến tương lai, từ học tập ở trường với môi trường thực tập, thực hành, từ sinh viên đến môi trường làm việc mỗi ngày, HUL cũng đang cho thấy bước đi vững chắc với tầm nhìn giúp sinh viên vươn xa, Luật sư Lê Cao cho biết thêm.

Một môi trường học tập hiện đại, một thành phố đáng sống và những cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp. Đó là những điều mà HUL-ngôi trường có lịch sử gần 70 năm, mang đến cho các thế hệ sinh viên của trường.

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 1

Luật sư Lê Cao tham gia sự kiện tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Hành trình từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế

Năm 1957, Luật khoa được thành lập tại Viện Đại học Huế - một trong những trung tâm đào tạo lớn của đất nước lúc bấy giờ. Đây được xem là dấu mốc đầu tiên đặt nền móng cho hoạt động đào tạo luật tại Huế.

Sau những biến động của lịch sử, năm 1990, Luật khoa được tái lập dưới hình thức Bộ môn Pháp lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Huế. Một thập kỷ sau, Bộ môn Pháp lý phát triển thành Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học Huế.

Ngày 3/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế. Sự kiện này không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là kết quả của quá trình tích lũy tri thức, xây dựng đội ngũ và khẳng định chất lượng đào tạo trong nhiều thập kỷ.

Từ đây, một chương mới được mở ra với khát vọng đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ 8 cán bộ giảng dạy của bộ môn Pháp lý vào năm 1990, sau hơn ba thập kỷ phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tiến sĩ Vũ Thị Hương, Trưởng Bộ môn Luật Dân sự cho biết: “Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ cũng như các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đào tạo và hợp tác quốc tế của nhà trường”.

Đến nay, nhà trường đã thực hiện hơn hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; xuất bản trên nhiều đầu sách giáo trình, sách chuyên khảo; tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, Singapore...Nhiều kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách và hệ thống pháp luật.

Những kết quả đó phản ánh chiều sâu học thuật của một cơ sở đào tạo đại học, nơi nghiên cứu khoa học được xem là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhà trường từng khẳng định: “Hành trình của nhà trường là hành trình của sự đổi mới không ngừng, vì người học, vì chất lượng đào tạo và vì mục tiêu phụng sự đất nước”.

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 2

PGS-TS Đoàn Đức Lương-Hiệu trưởng Trường Đại học Luật-Đại học Huế, trao thưởng, vinh danh các sinh viên có thành tích xuất sắc của trường

Môi trường học tập hiện đại, lấy người học làm trung tâm

Ngày nay, khi nhắc đến Đại học Luật Huế, nhiều người không chỉ nghĩ đến một ngôi trường đào tạo luật. Trong khuôn viên rộng hơn 10 ha là hệ thống giảng đường, thư viện, phòng học, phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, cùng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả hoạt động dạy và học.

Sự hiện đại của nhà trường không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất mà còn ở phương thức đào tạo. Sinh viên Nguyễn Huy Hiếu cho rằng điểm mạnh nổi bật của trường là chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng vừa vững lý luận pháp lý vừa gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

“Chúng em không chỉ học luật trên sách vở mà còn được tham gia các hoạt động nghiên cứu tình huống, tranh biện, phiên tòa giả định và nhiều hoạt động học thuật khác. Điều đó giúp sinh viên hiểu sâu hơn và tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc”, Hiếu chia sẻ.

Theo Thầy Trần Viết Long, Trưởng phòng Đào tạo, chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc.

Bên cạnh đào tạo cử nhân, nhà trường hiện triển khai đầy đủ các bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và các chương trình song ngữ Việt - Anh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo nền tảng vững chắc và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 3

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 4

Ngày hội Tân sinh viên diễn ra trong khuôn viên rộng lớn của trường

Học luật giữa lòng Huế - thành phố đáng sống

Đối với nhiều phụ huynh, lựa chọn trường đại học không chỉ là lựa chọn ngành học mà còn là lựa chọn môi trường sống cho con em mình trong những năm tháng tuổi trẻ.

Không chỉ là một môi trường đào tạo chất lượng, Đại học Luật Huế còn nằm ở trung tâm thành phố Huế - một trong những đô thị có chi phí sinh hoạt phù hợp nhất đối với sinh viên hiện nay. Đây là yếu tố được nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm khi lựa chọn nơi học tập cho con em mình.

Khác với áp lực chi tiêu tại các đô thị lớn, sinh viên học tập tại Huế có thể dễ dàng tìm được phòng trọ hoặc căn hộ mini với mức giá hợp lý, dao động từ khoảng 1,2 đến 3 triệu đồng/tháng tùy điều kiện và vị trí. Xung quanh khu vực trường có nhiều khu nhà trọ, ký túc xá, dịch vụ ăn uống, siêu thị mini và các tiện ích thiết yếu, giúp sinh viên nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Hệ thống giao thông của Huế thuận lợi, mật độ phương tiện không quá đông đúc, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Từ nơi ở đến trường, sinh viên thường chỉ mất từ 10 đến 20 phút di chuyển bằng xe máy hoặc xe đạp. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo nên môi trường học tập, sinh hoạt an toàn và nhẹ nhàng hơn cho người học.

Đặc biệt, Huế được biết đến là thành phố xanh, sạch, yên bình với nhiều không gian công cộng, công viên, thư viện, di sản văn hóa và các hoạt động cộng đồng phong phú. Môi trường sống trong lành cùng nhịp sống trầm lắng đặc trưng giúp sinh viên có điều kiện tập trung học tập, nghiên cứu và rèn luyện bản thân.

Nhiều phụ huynh khi đưa con đến nhập học đều chia sẻ sự yên tâm bởi Huế không chỉ là thành phố của tri thức và văn hóa mà còn là nơi có môi trường sống lành mạnh, an toàn, phù hợp với sinh viên xa nhà. Đây cũng là một trong những lý do khiến ngày càng nhiều thí sinh từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và cả khu vực phía Bắc lựa chọn Trường Đại học Luật, Đại học Huế để học tập và lập nghiệp.

Ở trường, ngoài giờ học, sinh viên có thể tham gia các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ học thuật hoặc khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.

“Em tin rằng, với môi trường học tập năng động và định hướng thực tiễn, nhà trường sẽ giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc trong tương lai”, sinh viên Nguyễn Huy Hiếu cho biết thêm.

Từ giảng đường đến tương lai nghề nghiệp

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Đại học Luật Huế là sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn nghề nghiệp.

Nhà trường xây dựng mạng lưới hợp tác rộng với các cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư và nhiều đơn vị trong nước, quốc tế.

Thông qua các chương trình thực tập, phiên tòa giả định, ngày hội việc làm, hoạt động tư vấn pháp luật cộng đồng, sinh viên được tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trường đã tạo dựng được mạng lưới kết nối rộng lớn giữa các thế hệ cựu sinh viên. Đây là nền tảng quan trọng giúp người học có thêm cơ hội học tập, thực tập và phát triển nghề nghiệp.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn duy trì ở mức trên 90%. Đó không chỉ là một con số thống kê mà là kết quả của quá trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội, của sự đồng hành giữa nhà trường, doanh nghiệp và các thế hệ cựu sinh viên.

Ngày nay, nhiều cựu sinh viên của trường đang công tác tại các cơ quan tư pháp, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức hành nghề luật sư, tập đoàn kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Năm học 2026 -2027, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tiếp tục tuyển sinh 1.400 chỉ tiêu đối với hai ngành đào tạo chính là Luật và Luật Kinh tế. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt cùng nhiều chính sách học bổng giá trị dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo luật tự chủ toàn diện, thuộc nhóm các trường luật hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực.

Từ Luật khoa năm 1957 đến Đại học Luật Huế hôm nay là hành trình gần 70 năm bền bỉ vun đắp tri thức pháp lý cho đất nước. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục bằng những lớp sinh viên mới, những giảng viên tâm huyết và khát vọng không ngừng đổi mới.

Bởi hơn cả một nơi đào tạo luật, Đại học Luật Huế đang từng ngày mang đến cho người học một môi trường học tập hiện đại, giữa thành phố đáng sống với một tương lai nghề nghiệp rộng mở.

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 5

Sinh viên HUL tham gia các chương trình học thuật tại trường

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 6

 Trường Đại học Luật Huế đạt thành tích cao tại Cuộc thi Giải pháp đổi mới, sáng tạo Đại học Huế lần thứ II, năm 2026

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 7

Sinh viên HUL tham gia các chương trình công tác xã hội

Vì sao nên chọn Đại học Luật, Đại học Huế?

- Môi trường học tập hiện đại, khuôn viên rộng hơn 10 ha.

- Thành phố Huế an toàn, yên bình, giàu bản sắc văn hóa.

- Chi phí sinh hoạt thuộc nhóm thấp so với nhiều thành phố lớn.

- Nhiều lựa chọn ký túc xá và nhà trọ giá hợp lý.

- Giao thông thuận lợi, ít ùn tắc.

- Chương trình đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp.

- Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trên 90%.

- Nhiều chính sách học bổng hấp dẫn cho tân sinh viên.

Từ Luật khoa đến Đại học Luật Huế: Hành trình kết nối, rộng mở tương lai - 8

Tin liên quan

Tin mới nhất

MTTQ Việt Nam: Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa và Định hướng đột phá công tác năm 2027

MTTQ Việt Nam: Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa và Định hướng đột phá công tác năm 2027

Trong khuôn khổ hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI diễn ra sáng 9/7, Ban Thường trực đã trình bày các Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và dự thảo Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027.

Công trình kinh điển về lịch sử tôn giáo Trung Quốc trong thế kỷ XX

Công trình kinh điển về lịch sử tôn giáo Trung Quốc trong thế kỷ XX

Cuốn sách “Đạo giáo và các tôn giáo Trung Quốc” được giới nghiên cứu xem là một trong những công trình kinh điển về lịch sử tôn giáo Trung Quốc trong thế kỷ XX của học giả Henri Maspero (1883–1945). Lần phát hành ấn bản mới 2026 này, dựa trên bản in năm 2000 với định hướng biên tập tôn trọng tối đa bản dịch của cố dịch giả Nguyễn Kiến Giang (ở lần xuất bản trước sử dụng bút

“Những liên hệ giữa cái tôi và cái vô thức”: Tác phẩm nền tảng của tâm lý học phân tích

“Những liên hệ giữa cái tôi và cái vô thức”: Tác phẩm nền tảng của tâm lý học phân tích

Trong lịch sử tâm lý học hiện đại, chúng ta không thể không nhắc đến học giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng như Carl Gustav Jung. Những lý thuyết của ông không chỉ làm thay đổi cách con người nhìn nhận về tâm trí và vô thức, mà còn tạo ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực như triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, nghiên cứu biểu tượng và văn hóa.

Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản gợi ý những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp

Cơ quan xúc tiến Du lịch Nhật Bản gợi ý những điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp

lượng. Du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) hiện đang trở thành một trong những xu hướng quan trọng nhất của ngành du lịch toàn cầu. Với nền văn hóa suối nước nóng (onsen) lâu đời cùng những cảnh quan thiên nhiên thanh bình, Nhật Bản sở hữu vị thế đặc biệt để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này. Từ không gian linh thiêng của núi Phú Sĩ cùng liệu pháp tắm rừng (shinrin-yoku) tại Yamana

Sống trọn cảm xúc Tứ kết FIFA World Cup 2026™ cùng VTVprime: Khi mọi khoảnh khắc đỉnh cao đều nằm trong tầm tay

Sống trọn cảm xúc Tứ kết FIFA World Cup 2026™ cùng VTVprime: Khi mọi khoảnh khắc đỉnh cao đều nằm trong tầm tay

FIFA World Cup 2026™ đang bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất với loạt trận Tứ kết bắt đầu từ ngày 10/7/2026. Khi chỉ còn những đội tuyển xuất sắc nhất tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng, từng pha bóng, từng bàn thắng và từng khoảnh khắc trên sân đều có thể trở thành dấu mốc lịch sử.