Viết tiếp lịch sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Tối 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo tác giả là các văn nghệ sĩ, các nhà báo trong và ngoài nước.

Viết tiếp lịch sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - 1

Tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta; là kim chỉ nam đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác – từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới, phát triển đất nước bền vững.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là con đường để mỗi chúng ta kế thừa, viết tiếp lịch sử hào hùng và vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Viết tiếp lịch sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - 2

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, cũng như các tác giả quốc tế, bằng ngòi bút và hình tượng nghệ thuật, đã lan tỏa và tôn vinh những giá trị di sản Hồ Chí Minh, truyền cảm hứng và thôi thúc tinh thần học tập, làm theo Bác trong toàn xã hội.

Đồng thời, khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong việc phản ánh tinh hoa, khát vọng, hào khí dân tộc; hiệu triệu sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp nối hành trình cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác sáng tác và quảng bá các tác phẩm về Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, báo chí trong việc phản ánh khát vọng phát triển đất nước, cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết, khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Giải thưởng năm nay tiếp tục cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo tầng lớp nhân dân, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức và bạn bè quốc tế. Từ hơn 1.500 tác phẩm đủ điều kiện xét giải, Hội đồng chung khảo đã xét chọn 269 tác phẩm, công trình đủ điều kiện trao giải ở hạng mục sáng tác với 12 giải A, 56 giải B, 99 giải C, 102 giải khuyến khích.

Viết tiếp lịch sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - 3

Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả ở hạng mục sáng tác.

Trong đó, 12 giải A thuộc về các tác phẩm: Phim tài liệu “Di sản từ trái tim” (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ly, Lang Văn Linh, Nguyễn Thị Minh Tân, Vũ Thị Lê Mai - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An); Phim tài liệu “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực” (Đạo diễn: NSND Lê Hồng Chương, NSƯT Đặng Thái Huyền, Biên kịch: Hà Đình Cẩn - Điện ảnh Quân đội nhân dân); Dự án “Tái thiết Làng Nủ” (KTS. Hoàng Thúc Hào (chủ trì), KTS Nguyễn Xuân Ngọc, KTS Vũ Xuân Sơn - Công ty CP Kiến trúc xây dựng Quốc tế 1+1>2); Tác phẩm “Hoa hoả tuyến” (tác giả: Bùi Phi Trường - Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam); Tác phẩm mỹ thuật “Chiến thắng B52” (tác giả: Hoa Bích Đào - Hội Mỹ thuật Việt Nam); Tác phẩm mỹ thuật “Theo bước chân của Hồ Chí Minh” (tác giả: Georg Esco, người Pháp gốc Rumani); Ca khúc “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” (tác giả: Tạ Duy Tuấn - Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội); Chùm ca khúc “Mãi mãi Hồ Chí Minh, Chân dung Hồ Chí Minh, Người phụ nữ Việt Nam” (tác giả: Nhạc sĩ, NSND, nhà cách mạng Ali Primera (người Venezuela); Ảnh đơn “Cách làm mới” (tác giả: Phạm Minh Giảng - tỉnh Bình Dương); Vở diễn “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (tác giả: Nhà viết kịch, TS Nguyễn Đăng Chương; Chuyển thể chèo: Nguyễn Đức Minh, Đạo diễn: NSND Trịnh Thúy Mùi - Nhà hát Chèo Quân đội); Công trình “Nhà thơ Bàn Tài Đoàn - Tấm gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (tác giả: Bàn Thị Quỳnh Giao - Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Ấn phẩm “Từ Việt Bắc về Hà Nội (tập 3 của Bộ “Non nước vạn dặm” (tác giả: Nguyễn Thế Kỷ - Nhà xuất bản Văn học).

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cũng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao giải tập thể cho 15 đơn vị trong lĩnh vực văn hóa, 10 đơn vị trong lĩnh vực báo chí, 9 đơn vị thuộc lĩnh vực xuất bản. Cùng với đó, giải cá nhân cũng được trao cho 10 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa và 5 cá nhân lĩnh vực báo chí.

Viết tiếp lịch sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới - 4

Trao giải quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 7 lần tổ chức, Giải thưởng không chỉ phản ánh sinh động việc học tập và làm theo lời Bác mà còn cho thấy sức sáng tạo phong phú, sự lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ của các văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo, bằng chính tác phẩm của mình, họ đang ngày ngày làm theo Bác, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời đại mới.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất