Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải

Sáng 15/2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học và Giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 1

Lễ trao giải diễn ra trong không khí trang trọng và nhiều xúc động. (Ảnh: Huyền Thương)

Lựa chọn hoa trái tiêu biểu của một mùa

Giải thưởng Văn học năm 2022 của Hội Nhà văn Việt Nam được trao cho 5 tác phẩm ở bốn chuyên ngành: Giải thưởng văn xuôi - Tác giả Lý Lan (TP.HCM) với tiểu thuyết “Bửu Sơn Kỳ Hương”; Giải thưởng thơ - Tác giả Trần Lê Khánh (TP.HCM) với tập thơ “Ngàn bài thơ khác” và tác giả Nguyễn Bảo Chân (Hà Nội) với tập thơ “Bóng của ý nghĩ”; Giải thưởng văn học dịch - Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng (Hà Nội) với tiểu thuyết “Hiệp sĩ thánh chiến” của tác giả Ba Lan Henryk Sienkiewicz; Giải thưởng văn học thiếu nhi - Tác giả Trung Sỹ (Hà Nội) với tập truyện dài “Thung lũng đồng vang”.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 2

Trao giải thưởng Văn học năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. (Ảnh: Huyền Thương)

Nhận xét về mùa giải năm nay, Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: Việc xét và trao giải thưởng 2022 là lựa chọn hoa trái tiêu biểu trong một mùa, trên nền tảng mặt bằng sáng tác của năm. Những tác phẩm được lựa chọn tôn vinh năm nay, về căn bản là hoàn toàn xứng đáng, vì đã đáp ứng các tiêu chí trong hệ thống giải thưởng, trên cả phương diện nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Mọi hạng mục giải thưởng đều được lựa chọn với tinh thần dân chủ, khách quan, có đòi hỏi khắt khe, đồng thời cũng có những ưu ái mang tính khích lệ, tuy nhiên, trên hết vẫn là ý thức tuân thủ đúng quy trình, tôn trọng đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 3

Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam báo cáo đánh giá tổng kết Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2022. (Ảnh: Huyền Thương)

Đại diện cho các tác giả nhận giải, tác giả Nguyễn Bảo Chân chia sẻ: Giải thưởng này đánh dấu con đường đi đầy gian khó, đầy bất chắc nhưng cũng đáng tự hào của chúng tôi. Chúng tôi đã sống, đã viết bằng tất cả trái tim mình, về tất cả những điều trong cuộc sống này, đó có thể là tình yêu, có thể là thù hận, có thể là những chiếc gai và có thể là những đóa hoa. Đối với riêng tôi, giải thưởng này vừa là động lực, vừa là thử thách, tôi sẽ phải viết gì sau đây, tôi sẽ phải đổi mới mình như thế nào để không lặp lại con đường mình đã đi, để những điều mình viết ra có ý nghĩa với bạn đọc.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 4

Tác giả Nguyễn Bảo Chân chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải. (Ảnh: Huyền Thương)

Giải thưởng của những ý chí không bao giờ gục ngã

Nhân dịp này cũng diễn ra Lễ trao giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2022. Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà văn Thùy Dương cho biết, đây là năm thứ hai giải thưởng này đi vào hoạt động, để chọn lựa những gương mặt tiêu biểu nhất, Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam) đã gặp nhiều khó khăn, vất vả bởi các nhà văn nữ có thể đạt giải rất nhiều, các chị ngoài việc sáng tác và lo cho gia đình yên ấm của mình còn tham gia đóng góp sức mình tạo nên nhiều giá trị trong cộng đồng.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 5

Nhà văn Thùy Dương phát biểu. (Ảnh: Huyền Thương)

Sau những nỗ lực tìm kiếm, Ban Nhà văn nữ đã thống nhất trao giải thưởng cho hai nhà văn nữ là nhà văn Nguyễn Bích Lan (Hà Nội) và nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa (Ninh Thuận). Cả hai nữ nhà văn này đều có một hoàn cảnh rất đặc biệt, các chị đều bị bệnh hiểm nghèo nhưng đều có ý chí kiên cường vươn lên trong nghịch cảnh và có nhiều đóng góp trong cộng đồng.

Hiện nay với sức khỏe yếu nhưng các chị vẫn miệt mài làm việc, sáng tác và tiếp tục có sách ra mắt trong năm 2023, chính các chị là hiện thân của ý chí không bao giờ gục ngã trước những thách thức của số phận và chính các chị đã mang đến cho chúng ta niềm tin yêu và những giá trị đích thực của cuộc sống, dù cuộc sống hôm nay còn rất nhiều bộn bề, cay đắng, đại diện Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam) chia sẻ.

Văn học đang mang tới những vẻ đẹp mới

Tại buổi lễ, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn chân thành tới những nhà văn, nhà thơ đạt giải. Ông nói: Hôm nay chúng ta được chúc mừng hai hình thức của tác phẩm, một tác phẩm viết trên trang giấy và một tác phẩm viết trên chính cuộc đời của tác giả.

Nói về Giải Nhà văn nữ ấn tượng, Chủ tịch Hội Nhà văn cho biết, nếu chúng ta không có một đời sống đẹp, không có một đời sống nhân văn đầy vị tha và chia sẻ thì chúng ta không có khả năng viết nên bất kỳ một trang sách nào mang danh của chủ nghĩa nhân văn cả. Những người phụ nữ ấy mang cho chúng ta một niềm tin rằng, chúng ta đang sống, chúng ta may mắn hơn rất nhiều người trong số họ. Trong vô số những thiệt thòi của họ trong đời sống này họ vẫn vượt qua và viết nên những trang viết đẹp đẽ.

Giải thưởng Văn học 2022: Cần lắm một đời sống dài hơn cho các tác phẩm đoạt giải - 6

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại Lễ trao giải. (Ảnh: Huyền Thương)

Về Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn, năm nay ban tổ chức đã nhận được 161 tác phẩm gửi về tham dự và chọn lựa ra từ đó 5 tác phẩm tiêu biểu nhất. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, để đánh giá một tác phẩm nghệ thuật sẽ có nhiều tranh luận xoay quanh nó, đánh giá một văn bản nghệ thuật luôn có sự không đồng nhất, vì khi chúng ta xoay sang một góc chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của một góc, xoay một góc nữa chúng ta sẽ nhìn theo cách khác. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng từng tác phẩm, qua tổ chức đọc vòng loại nghiêm túc, với nhiều cuộc họp trao đổi, bàn luận dân chủ, theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều các tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn một cách công bằng và công tâm từ hội đồng chấm giải.

Bày tỏ niềm xúc động với những tác phẩm đạt giải, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ, mỗi câu, mỗi chữ của các tác giả đều hướng về phía ánh sáng, hướng về phía nhân tính, hướng về những điều tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, những tác phẩm được trao giải này đạt được hiệu quả đến đâu nó phải phụ thuộc vào thời gian, cách nhìn của chúng ta.

Ông khẳng định: Văn học trong những năm gần đây đang mang đến những vẻ đẹp mới, những phát hiện mới, những giọng nói mới và nó mang đến một điều quan trọng rằng chúng ta không thể rời xa được những vẻ đẹp của đời sống này. Điều quan trọng nhất là những tác phẩm đó đang làm, đang sinh ra, đang tìm cách khám phá những vẻ đẹp của dân tộc này và truyền bá những vẻ đẹp đó trong cách nhìn của khoa học, triết lý và nghệ thuật.

Cuối cùng, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ: Buổi trao giải năm nay tôi nghĩ là một buổi trao giải rất xúc động, chúng ta cùng hy vọng sẽ có những tác phẩm đoạt giải của một năm nhưng lại có đời sống dài hơn rất nhiều và rất lâu sau đó.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).