Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang

“Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tự hào là một tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, nguyện xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tự hào với truyền thống, vững tin vào tương lai, với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo Đổi mới - Hội nhập, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tối 23/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam và trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2022.

Trên những chặng đường đồng hành cùng dân tộc

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ôn lại chặng đường 65 năm ra đời và phát triển của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nhấn mạnh: Ngay từ những bước đi đầu tiên, dòng âm nhạc cách mạng đã trở thành vũ khí sắc bén, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, đóng góp tích cực vào 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm với những âm hưởng hào hùng còn vang vọng mãi tới hôm nay và mai sau. Nối tiếp con đường của nền Văn nghệ cứu quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam ra đời trong thời kỳ cam go đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, âm nhạc cách mạng Việt Nam tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tình nhân ái, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Suốt 65 năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 1

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hằng

Ngày đầu thành lập với hơn 50 nhạc sĩ - nghệ sĩ từ chiến khu về và trong lòng Hà Nội đã tập hợp dưới mái nhà chung, mở ra con đường sáng tạo của âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.  65 năm qua là chặng đường phấn đấu, trưởng thành, phát triển không ngừng và sự lớn mạnh về tổ chức, đội ngũ. Tiêu biểu cho sự phát triển này là những thành tích xuất sắc mà Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những nhạc sĩ tiêu biểu được trao tặng Danh hiệu cao quý: Từ đợt I (năm 1996) với 5 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật: Nguyễn Xuân Khoát, Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Hoàng Việt, đến nay đã có 22 nhạc sĩ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 122 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 70 Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, gần 300 Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú. Hội Nhạc sĩ đã phát triển tới trên 1.500 hội viên, gồm 4 chuyên ngành: Sáng tác, Lý luận, Biểu diễn và Đào tạo, phạm vi hoạt động rộng khắp trong 65 chi hội cả nước.

Một dấu son trên chặng đường 65 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam là việc Đảng và Nhà nước cho phép lấy ngày 3/9 hàng năm làm Ngày Âm nhạc Việt Nam bắt đầu từ năm 2010. Cùng với đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng tăng cường các hoạt động quan hệ đối ngoại, nâng vị thế âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam lên tầm cao mới, có điều kiện hội nhập với âm nhạc khu vực và quốc tế.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 2

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh khẳng định: Bước vào thời kỳ mới, tiếp tục sự nghiệp sáng tạo của thế hệ nhạc sĩ đi trước, lớp nhạc sĩ kế cận và các nhạc sĩ trẻ vẫn duy trì định hướng "Đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân”. Trong âm vang của Hội nghị Văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn thể Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam hiện nay nguyện cống hiến hết mình trong hoạt động âm nhạc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

“Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tự hào là một tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, nguyện xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tự hào với truyền thống, vững tin vào tương lai, với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo Đổi mới - Hội nhập, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh nhấn mạnh.

Tôn vinh những cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà

Nhân dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao tặng Giải thưởng Âm nhạc năm 2022 cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ban tổ chức đã nhận được 261 tác phẩm của 261 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự, thuộc các thể loại: thanh nhạc, ca khúc thiếu nhi, giao hưởng, thính phòng (độc tấu - tứ tấu - hòa tấu nhạc cụ), hợp xướng và ACappelle, ca khúc nghệ thuật, chương trình biểu diễn, công trình lý luận, (gồm sách biên soạn và các tập bài báo về âm nhạc).

Dựa vào các tác phẩm gửi về, Hội đồng xét Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã làm việc nghiêm túc, khoa học, kỹ lưỡng và công tâm để chọn ra 4 Giải A, 15 Giải B, 13 Giải C và 11 giải khuyến khích. Đặc biệt, 1 tác phẩm đoạt giải A Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2022 đã được nhận giải kép của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2022.

Cụ thể, ở mảng ca khúc, Hội đồng nghệ thuật trao 4 giải A cho các tác phẩm xuất sắc gồm: Tác phẩm “Duyên” của tác giả Huỳnh Tấn Phát (Phú Yên); Tác phẩm “Ơi con sông mặt trời” của tác giả Nguyễn Đình Nghĩ (Lâm Đồng); Tác phẩm “Chúc mừng năm mới” của tác giả Nguyễn Như Thắng (Hà Nội); Tác phẩm “Tự hào là người lính” của tác giả Huyền Ngọc (Hà Nội). Ngoài ra, Hội đồng nghệ thuật còn trao 15 giải B, 13 giải C, 11 giải Khuyến khích cho các tác phẩm của các tác giả.

Ở thể loại ca khúc thiếu nhi, 1 giải A thuộc về tác phẩm “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” của tác giả Tạ Duy Tuấn (Hà Nội). Hội đồng nghệ thuật còn trao 1 giải B, 3 giải C và 1 giải Khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 3

PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Nguyễn Minh Nhựt trao Giải A cho các tác giả. Ảnh: Phạm Hằng

Ở mảng khí nhạc, thể loại nhạc giao hưởng không có tác phẩm được giải A, B, C, Hội đồng nghệ thuật trao giải Khuyến khích cho 2 tác phẩm. Thể loại hợp xướng không có giải A, Hội đồng nghệ thuật trao 1 giải B, 2 giải C, 4 giải Khuyến khích cho các tác phẩm chất lượng. Thể loại nhạc thính phòng không có giải A, B, Hội đồng nghệ thuật trao 1 Giải C, 1 Giải Khuyến khích. Ca khúc nghệ thuật có 2 tác phẩm được trao giải C, 1 tác phẩm được trao giải Khuyến khích.

Giải Chương trình biểu diễn nghệ thuật xuất sắc được trao cho chương trình đêm nhạc “Tổ quốc tôi” của Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) và Chương trình đêm nhạc “Cánh chim biển” của Phạm Nguyễn (Hải Phòng).      

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 4

Trao Giải B cho các tác giả. Ảnh: Phạm Hằng

Ở mảng lý luận, thể loại sách biên soạn, Hội đồng nghệ thuật đã trao 1 giải B cho tác phẩm “Từ điển giải thích thuật ngữ âm nhạc” của tác giả Nguyễn Bách (Thành phố Hồ Chí Minh) và 1 giải C, 2 giải Khuyến khích cho các tác phẩm chất lượng.

Thể loại báo chí, Giải A thuộc về tác phẩm “13 bài báo viết về âm nhạc” của tác giả Phan Thuận Thảo (Thừa Thiên - Huế). Ngoài ra, Hội đồng nghệ thuật còn trao 1 Giải B và 1 Giải C cho các tác phẩm báo chí chất lượng.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 5

Trao Giải C cho các tác giả. Ảnh: Phạm Hằng

Đánh giá chung về chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay, PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cho biết: Về thể loại khí nhạc (Giao hưởng, Thính phòng, Hòa tấu, Hợp xướng, Romance, chương trình DVD): Một số đề tài có tính dân tộc, đậm nét âm nhạc truyền thống, biết tìm tòi cái mới mẻ, có sự kết hợp khá tốt giữa âm nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống, biết kế thừa nguồn gốc âm nhạc cha ông, tiếp thu một cách có chọn lọc những bút pháp, những thành tựu của âm nhạc thế giới, nhưng còn hạn chế về hòa âm, phối khí, tạo hiệu quả với thể loại nhạc không lời.

Về Thanh nhạc, ca khúc dự giải năm nay có nhiều khởi sắc về chất lượng, đặc biệt về khâu dàn dựng tác phẩm, ghi nhận sự đóng góp của các ca sĩ, nhạc công, phòng thu. Thể loại tuy đa dạng song rất lưu ý sự khám phá cái mới trong các sáng tác của từng nhạc sĩ. Nhiều tác phẩm còn dễ dãi trong bút pháp, sử dụng ngôn ngữ thông dụng những vẫn cần sự sáng tạo riêng biệt điều mà tạo nên cá tính nhạc sĩ.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 65 năm một chặng đường vẻ vang - 6

PGS, TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hằng

Về các công trình về lý luận phê bình: Có sách được biên soạn công phu, đảm bảo chất lượng khoa học về nội dung, hình thức trình bày đẹp. Tuy nhiên phần nội dung còn dàn trải, phần lý luận chưa đạt tới mức độ chuyên sâu. Cuốn sách Trò chơi âm nhạc dành cho trẻ em cung cấp cho hệ thống giáo dục trẻ em nhiều trò chơi phong phú, hấp dẫn, nhiều bài hát thiếu nhi phù hợp. Tuy nhiên cuốn sách thể hiện hàm lượng âm nhạc còn mỏng, chưa thể hiện rõ; hoặc có sách chỉ mang giá trị cung cấp tư liệu cho chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ dân tộc.

Chất lượng công trình tác phẩm dự thi đảm bảo tiêu chí xếp hạng; riêng các bài báo thể hiện nhiều hướng tiếp cận; nghiên cứu chuyên sâu, phê bình âm nhạc, giới thiệu di sản âm nhạc truyền thống, chân dung tác giả, tác phẩm...

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gặp người đồng hương nhớ về một góc nhỏ quê nhà

Gặp người đồng hương nhớ về một góc nhỏ quê nhà

Trong một chuyến đi phương Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Phê bất ngờ gặp lại người “cô láng giềng” năm xưa. Cuộc gặp gỡ không chỉ khơi dậy ký ức một thời, gợi nhắc đến hành trình đặc biệt của ba thế hệ trong một gia đình: từ người cha Nho sĩ Đinh Nho Huề, đến người con trai - thi sĩ, liệt sĩ Quỳnh Dao, rồi người cháu tiếp tục hy sinh trên chiến trường vì hòa bình của đất nước.