Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật

Tối 28/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang; các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; cùng đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương...

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 1

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023), nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động quy mô cấp quốc gia bao gồm: Hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá toàn quốc và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giai điệu Tổ quốc” hôm nay là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm này.

“Chương trình là những hình ảnh, giai điệu, vũ khúc ca ngợi thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đặc biệt ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước ngàn đời của dân tộc ta; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng tới hội nhập và phát triển trong tương lai được các nghệ sỹ thể hiện, góp phần khẳng định và nêu bật sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đối với dân tộc nói chung và văn hóa nói riêng”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại khai mạc chương trình. (Ảnh: Huyền Thương)

“Giai điệu Tổ quốc” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại nhằm quảng bá, giới thiệu những thành tựu đất nước, trong đó có thành tựu của ngành Văn hóa; tôn vinh những hình tượng văn hóa nghệ thuật, những tấm gương tiêu biểu của ngành thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Đồng thời, phát huy vai trò của phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ nền văn hóa trong xu thế hội nhập quốc tế.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 3

Giai điệu Tổ quốc là những hình ảnh, giai điệu, vũ khúc ca ngợi quê hương, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Qua ba phần “Bình minh đất Việt”, “Đất nước” và “Sắc màu hội tụ - tỏa sáng”, khán giả được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc qua sự tham gia biểu diễn của các thế hệ nghệ sĩ uy tín, tên tuổi, đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam như: NSND Quang Thọ, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Đức Long, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Trường Bắc, NSƯT Hoàng Tùng.

Ca sĩ: Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hồng Duyên, Lê Anh Dũng, Tiến Hưng, Ngọc Hà, Tố Loan, Vương Long, Kiều Minh, Vân Anh, Thu Hương, Vũ Hương, Kiều Oanh, Nhóm Phương Bắc, Nhóm Thăng Long, Nhóm Pha Lê.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 4

Các tiết mục được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Chương 1 với chủ đề “Bình minh đất Việt” nhắc nhở về “Nguồn cội” Văn Lang - Âu Lạc là sợi dây thắt chặt sự đoàn kết trong mỗi cộng đồng về mặt dân tộc, là biểu trưng của dân tộc Việt Nam về mặt văn hóa, là sự tập trung những tinh túy về bản lĩnh trí tuệ của dân tộc, giúp cho mỗi người trở về với truyền thống, cội nguồn.

Các tiết mục gắn với truyền thống văn hóa ngàn đời của người Việt: Hoạt cảnh múa “Tình đất”, liên khúc hát múa “Đất nước lời ru”, hoạt cảnh phức hợp “Tre Việt”, tiết mục múa “Tầm Vông”, hát múa “Hồn thiêng đất Việt”.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 5

Trình diễn hoạt cảnh phức hợp “Tre Việt”. (Ảnh: Huyền Thương)

Chương 2 - “Đất nước” với các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc: “Lá cờ Đảng”, "19 tháng 8", “Mùa thu nhớ tiếng Bác”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Đường chúng ta đi”, “Biển hát chiều nay”; “Giai điệu Tổ quốc”…

Đây là những ca khúc xuyên suốt những chặng đường lịch sử hào hùng của Tổ quốc, mà ở đó, văn hóa - nghệ thuật luôn đồng hành cùng đất nước đứng lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng vinh quang, dân tộc ta với những truyền thống văn hóa tốt đẹp được hun đúc qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước đã tạo nên những chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong đó có sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 6

NSND Quang Thọ biểu diễn tác phẩm: “Lá cờ Đảng”. (Ảnh: Huyền Thương)

Trong chương 3 với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Tỏa sáng”, các tiết mục: "Việt Nam ngày mới", "Vũ điệu ánh sáng", "Việt Nam tôi", "Văn hóa soi đường", "Chào ngày mới", "Hãy vươn cao hơn"… nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức sống, phẩm chất, bản lĩnh, cốt cách của dân tộc, con người Việt Nam, gắn với lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 7

Các tiết mục của chương III mang đến không khí sôi động, thể hiện trình độ phát triển, đặc tính nhân văn, ưu việt, vẻ đẹp chân - thiện - mỹ của con người, đất nước Việt Nam. (Ảnh: Huyền Thương)

Văn hóa ấy được bảo tồn, gìn giữ, kế thừa, phát triển sẽ làm nên một diện mạo, đặc trưng, sức sống mới, thể hiện trình độ phát triển, đặc tính nhân văn, ưu việt, vẻ đẹp chân - thiện - mỹ của con người, đất nước Việt Nam. Lòng yêu nước, thương nòi, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí độc lập, tự cường, sáng tạo, nhân ái, nhân văn… là hành trang đưa dân tộc ta vững bước về phía tương lai.

Thành tựu 78 năm của ngành Văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật - 8

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ.

Chương trình giúp khán giả hiểu thêm về thành tựu của ngành Văn hóa trong 78 năm phát triển cùng lịch sử dân tộc, hiểu hơn về truyền thống dựng nước và giữ nước từ ngàn đời của dân tộc ta; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc, "văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất