Lạp xưởng nên hấp hay luộc? Nhiều người lầm tưởng, chả trách ăn khô cứng, không ngon

Lạp xưởng là món ăn yêu thích của nhiều gia đình vì hương vị thơm ngon, chế biến nhanh chóng.

Lạp xưởng thường được làm đông lạnh hoặc phơi khô để bảo quản. Vậy khi nấu, mọi người nên hấp hay luộc chín? Hương vị của lạp xưởng khi nấu theo 2 phương pháp này rất khác nhau, nếu bạn làm sai, lạp xưởng sẽ không thơm và dễ bị nát.

Lạp xưởng nên hấp hay luộc? Nhiều người lầm tưởng, chả trách ăn khô cứng, không ngon - 1

1. Hấp

Trong phương pháp hấp, lạp xưởng không tiếp xúc với nước mà hấp thụ hơi nước ở nhiệt độ cao, sau khi hấp ăn mềm và dẻo hơn, mùi thơm nồng. Quan trọng nhất là hương vị của lạp xưởng sẽ không bị mất đi, ăn rất ngon và trọn vị.

Lạp xưởng nên hấp hay luộc? Nhiều người lầm tưởng, chả trách ăn khô cứng, không ngon - 2

2. Luộc chín

Khi luộc, lạp xưởng được ngâm trực tiếp trong nước nên chắc chắn sẽ bị nhạt đi và chất dinh dưỡng không giữ được nguyên bản, khi ăn sẽ kém ngon. Đồng thời, lạp xưởng ngấm nhiều nước khiến kết cấu không còn săn chắc, mất độ dai và chảy nước.

Lạp xưởng nên hấp hay luộc? Nhiều người lầm tưởng, chả trách ăn khô cứng, không ngon - 3

Tuy nhiên, nếu cảm thấy lạp xưởng quá mặn thì bạn có thể làm cách này để lạp xưởng nhạt bớt, phù hợp khẩu vị.

Cần lưu ý dù là lạp xưởng luộc hay hấp thì không được cắt ngay khi còn nóng, vì lạp xưởng khi còn nóng sẽ nở ra, chưa săn lại nên phải để nguội trước khi cắt. Hoặc cũng có thể thái mỏng rồi hấp, luộc nhưng cách làm này sẽ làm món ăn kém ngon.

Lạp xưởng nên hấp hay luộc? Nhiều người lầm tưởng, chả trách ăn khô cứng, không ngon - 4

HỒNG TRANG (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Thảng hoặc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Đó là lúc ai đó cũng vì cái tôi của mình lớn quá, thành ra tranh cãi. Có cuộc ra mắt sách, do khinh thị nên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, xô xát văn chương cũng đáng yêu thôi. Cãi cọ chửi nhau một hồi rồi ngồi vào bàn nhậu, lát sau say lại ôm nhau tu tu khóc, rồi buông bỏ…

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình “Giao hưởng Non sông”: Đưa giao hưởng bước ra không gian mở

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao hưởng Non sông”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) được Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) tham gia với vai trò sản xuất nội dung và biểu diễn sẽ diễn ra vào tối 25/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội).