Công nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác với Marseille (Pháp)

Cuộc gặp giữa Hiệp hội công nghiệp văn hóa Việt Nam và đối tác Pháp từ Marseille, mở ra hướng hợp tác, hướng tới phát triển văn hóa.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác với Marseille (Pháp) - 1

Đại diện phái đoàn Pháp trong chuyến làm việc với tại Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tại TP.HCM.

Cuộc gặp giữa phái đoàn đối tác đến từ Marseille và Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, diễn ra tại trụ sở Chi nhánh TP.HCM, vào giữa tháng 1.2026. Cuộc gặp đã mở ra một hướng tiếp cận mới cho hợp tác công nghiệp văn hóa Việt Nam - Pháp. Thay vì dừng ở trao đổi thiện chí hay các cam kết mang tính biểu trưng, cuộc gặp lần này cho thấy xu hướng đi vào thực chất, đặt trọng tâm vào những mô hình có khả năng triển khai lâu dài.

Hoạt động do Chi nhánh Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học - nghệ thuật Việt Nam (phía Nam) tổ chức; với sự tham gia của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo. TP.HCM được lựa chọn như một điểm hội tụ, nơi các không gian trưng bày và kết nối đang từng bước hình thành, tạo điều kiện cho đối thoại trực tiếp giữa các tổ chức văn hóa và đối tác quốc tế.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác với Marseille (Pháp) - 2

Đại diện Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam làm việc với phái đoàn đối tác đến từ Marseille, Pháp - Ảnh: T.V

Nội dung trao đổi tập trung vào các khả năng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là cách kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật với mô hình vận hành chuyên nghiệp. Các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện thế mạnh và thảo luận những hướng tiếp cận phù hợp nhằm hình thành các dự án có chiều sâu, thay vì những hoạt động giao lưu mang tính ngắn hạn.

Điểm nhấn của hoạt động làm việc là việc giới thiệu không gian trưng bày và đấu giá sản phẩm nghệ thuật, được định hướng vận hành như một mô hình kết nối sáng tạo trong thời gian tới. Tại đây, các đối tác Marseille đã tiếp cận những tác phẩm của các danh họa gắn với lịch sử mỹ thuật Pháp như: Pierre Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse, bên cạnh các cổ vật Việt Nam và Trung Hoa, tạo nên một không gian đối thoại nghệ thuật đa lớp.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác với Marseille (Pháp) - 3

Đại diện Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam giới thiệu cổ vật gốm sứ trong không gian trưng bày tới phái đoàn đối tác Pháp từ Marseille

Theo đại diện ban tổ chức, không gian trưng bày và đấu giá nghệ thuật đang được chuẩn bị để đưa vào vận hành thường xuyên, với các triển lãm chuyên đề dự kiến tiếp tục được tổ chức. Đây được xem là nền tảng để kết nối sáng tạo, công chúng và đối tác, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị của công nghiệp văn hóa trong bối cảnh đương đại.

Trong phần trao đổi, đại diện Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các nền tảng hợp tác mang tính hệ sinh thái. Công nghiệp văn hóa được nhìn nhận như một cấu trúc tổng thể, kết nối sáng tạo nghệ thuật, tổ chức không gian và hợp tác quốc tế, thay vì những hoạt động rời rạc theo từng sự kiện.

Phía đối tác đến từ Marseille đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong việc phát triển các mô hình công nghiệp văn hóa gắn với đô thị và lực lượng sáng tạo trẻ. Với Marseille, kinh nghiệm kết hợp giữa di sản, nghệ thuật đương đại và phát triển công nghiệp văn hóa được xem là điểm tương đồng, tạo cơ sở cho việc tìm kiếm các hướng hợp tác phù hợp.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác với Marseille (Pháp) - 4

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng phái đoàn đối tác Pháp tại không gian trưng bày nghệ thuật

Hoạt động làm việc cũng mở ra khả năng tiến tới các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, tùy theo nhu cầu và mức độ sẵn sàng của các bên liên quan. Cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên hiệu quả và tính khả thi cho thấy định hướng xây dựng hợp tác trên nền tảng thực chất.

“Cuộc gặp tập trung trao đổi các định hướng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo, những lĩnh vực đang mở ra nhiều tiềm năng kết nối giữa cộng đồng sáng tạo và các đối tác hai bên. Không dừng lại ở việc chia sẻ kinh nghiệm, các bên cùng thống nhất những hướng tiếp cận cụ thể cho hợp tác trong thời gian tới, coi đây là bước khởi đầu cho một tiến trình dài hạn và thực chất. Thông qua đó, văn hóa được xem như ngôn ngữ chung, góp phần mở rộng đối thoại và tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Pháp trong không gian sáng tạo đương đại”, đại diện Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhanh tại TP.HCM chia sẻ với phóng viên.

Tiểu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Trong nền hội họa Việt Nam đương đại, có những nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm một biểu tượng, một linh hồn cho nét cọ của mình. Với họa sĩ Lê Trí Dũng, linh hồn ấy chính là những năm tháng trận mạc, những vó ngựa. Xem tranh của ông, người ta không chỉ thấy kí ức của một thời hoa lửa, thấy hình dáng một loài vật kiêu hùng, mà thấy cả chiều dài lịch sử, thấy khói bụi chiến

“Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức khởi động Vòng 2 - Vòng tuyển chọn (Casting trực tiếp)

“Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” chính thức khởi động Vòng 2 - Vòng tuyển chọn (Casting trực tiếp)

Được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, tiếp tục hành trình tại Vòng 2 - Vòng tuyển chọn (Casting trực tiếp) với sự đồng hành của Hội đồng Ban Giám khảo g