Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách

Ngày 2/5, tại Nhà thi đấu 1 phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Giải Para Natuh Pickleball 2026 được tổ chức với sự tham gia của 64 vận động viên khuyết tật và không khuyết tật, mở ra không gian thể thao văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn. Cuộc thi đặc biệt đã khép lại nhưng dư âm vẫn tiếp tục lan tỏa như một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của thể thao trong việc thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Para Natuh Pickleball 2026 là giải đấu do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh triển khai, nằm trong chuỗi sự kiện kết hợp thể thao, văn hóa và ẩm thực tại xứ Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa đặc sắc.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 1

Ngay trước giờ khai mạc, các vđv đã được ban tổ chức chào đón nồng nhiệt và chăm sóc tận tình. Ảnh: Bảo Nam

Điểm đáng chú ý của giải là cách tổ chức thi đấu: 64 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chia thành 32 cặp đấu, mỗi cặp gồm một vận động viên khuyết tật và một vận động viên không khuyết tật. Hai người sẽ cùng thi đấu, hỗ trợ nhau.

Thông thường, các giải thể thao dành cho người khuyết tật được tổ chức riêng biệt. Tuy nhiên, tại Para Natuh năm nay, ban tổ chức lựa chọn mô hình thi đấu chung. Điều này tạo ra một không gian thi đấu mà các vận động viên có thể tương tác, hỗ trợ nhau nhiều hơn, cả trong suốt trận đấu lẫn ngoài sân.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 2

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 3

Giải đấu lan tỏa tinh thần hòa nhập. Ảnh: Bảo Nam

Trước giờ thi đấu, nhiều vận động viên mới gặp nhau nhưng nhanh chóng làm quen, trao đổi cách phối hợp, nhanh chóng trở thành đồng đội. Sự e dè ban đầu dần biến mất, nhường chỗ cho tinh thần gắn kết. Một số vận động viên chia sẻ họ cảm thấy thoải mái hơn khi có đồng đội đồng hành, thay vì thi đấu một mình.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 4

“Cho mình số điện thoại nhé!” - Niềm vui và hạnh phúc của thể thao hòa nhập là đây. Ảnh: Bảo Nam

Trong các trận đấu, sự khác biệt về thể lực hay khả năng di chuyển được bù lại bằng cách phân chia vai trò. Có cặp lựa chọn lối đánh an toàn, có cặp chủ động tấn công nhiều hơn. Cách phối hợp này khiến trận đấu trở nên linh hoạt và có nhiều tình huống đáng chú ý.

Điểm dễ nhận thấy tại giải đấu là không khí khá thoải mái. Sự phân biệt giữa các nhóm vận động viên không còn quá rõ ràng như trong một số giải đấu truyền thống.

Trong quá trình thi đấu, việc hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng đội diễn ra tự nhiên. Những khác biệt về thể trạng không còn là yếu tố chính, mà thay vào đó là cách phối hợp và tinh thần thi đấu.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 5

Vđv Sơn Lâm, người truyền cảm hứng và lan tỏa khát vọng chiến thắng chính bản thân mình. Ảnh: Bảo Nam

Theo đại diện ban tổ chức, mô hình này không nhằm thay thế các giải đấu chuyên nghiệp, mà là một hướng bổ sung - nơi người chơi có thể tham gia với tâm thế cởi mở hơn, hướng tới một môi trường thể thao bình đẳng, nhân văn và bền vững. 

Kết thúc giải đấu, cặp Hoàng Văn Được - Khúc Phương Thảo giành giải Nhất. Với Hoàng Văn Được, đây không chỉ là một kết quả thi đấu, mà còn là trải nghiệm đáng nhớ.

Anh cho biết việc được thi đấu cùng một vận động viên không khuyết tật giúp anh tự tin hơn trong cách xử lý tình huống. “Ở đây, mọi người thi đấu với nhau khá cởi mở. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái hơn,” anh chia sẻ, đồng thời khẳng định: “Chiến thắng này không chỉ của riêng tôi mà còn là minh chứng cho việc người khuyết tật hoàn toàn có thể khẳng định bản thân khi có cơ hội. Giải đấu đã giúp chúng tôi tự tin hơn, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội và từng bước xóa nhòa khoảng cách với cộng đồng”.

Không chỉ riêng Được, nhiều vận động viên khác cũng có cảm nhận tương tự. Việc thi đấu chung giúp họ có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi cách chơi và làm quen với môi trường thi đấu đa dạng hơn, hòa nhập thực sự với cộng đồng.

Với nhiều vận động viên, việc tham gia không đơn thuần là để giành chiến thắng, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính mình.Họ mong muốn có một không gian để thể hiện năng lực và ý chí, thay vì được nhìn nhận bằng sự thương hại. Và giải đấu phần nào đã đáp ứng được điều đó, khi tạo ra môi trường để mỗi người có thể thể hiện sự nỗ lực và niềm tin của mình.

Vận động viên Ngô Văn Hải (Thái Nguyên) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên những người khuyết tật như chúng tôi được thi đấu với vận động viên bình thường, tôi thấy rất ý nghĩa, tạo động lực xóa đi mặc cảm của người khuyết tật”.

Còn với vận động viên Lê Thị Diện (Hà Nội), điều quan trọng nhất khi tham gia thể thao và giải đấu đó là muốn hòa nhập với cộng đồng và muốn khẳng định rằng người khuyết tật cũng có thể chơi được pickleball và cả những môn thể thao khác mà người bình thường chơi được.

Pickleball là môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam, nhưng lại có một số đặc điểm phù hợp với nhiều nhóm người chơi, trong đó có người khuyết tật, giúp các vận động viên người khuyết tật dễ dàng tham gia để nâng cao sức khỏe và tìm thấy niềm vui cho riêng mình.

Pickleball yêu cầu về sân thi đấu nhỏ, luật chơi đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều về thể lực giúp môn này dễ tiếp cận hơn. Chính vì vậy, khi áp dụng vào mô hình thi đấu hòa nhập, pickleball có thể giảm bớt những rào cản ban đầu. Người chơi không cần thời gian làm quen quá dài, và có thể tham gia ở nhiều mức độ khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh, Trưởng Ban tổ chức giải đấu cho biết đây cũng là lý do môn này được lựa chọn cho giải đấu năm nay và khẳng định giải đấu là nơi các vận động viên thể hiện được ý chí, nghị lực sống kiên cường, chiến thắng các giới hạn của bản thân.

Bên cạnh các trận đấu, chuỗi sự kiện Para Natuh còn có thêm hoạt động ẩm thực và các cuộc thi báo chí, nhiếp ảnh.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 6

Cùng với giải thể thao Para Natuh Pickleball 2026 là Cuộc thi “Việt Thực Para Natuh Bắc Ninh” thu hút sự quan tâm và tạo nên không gian văn hoá ẩm thực Kinh Bắc đặc sắc. Ảnh: Bảo Nam

Cuộc thi “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh” quy tụ nhiều đơn vị địa phương tham gia, giới thiệu các món ăn đặc trưng và sản phẩm làng nghề thu hút sự quan tâm. Hoạt động này góp phần tạo thêm không gian giao lưu ngoài thể thao với văn hoá ẩm thực Kinh Bắc đặc sắc.

Ngoài ra, khoảng 100 phóng viên, nhà báo và nhiếp ảnh gia tham gia các cuộc thi liên quan. Từng khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện thể thao, văn hoá độc đáo này luôn được các nghệ sĩ nhiếp ảnh và phóng viên báo chí theo sát. Đây cũng là một cách để sự kiện được lan tỏa rộng hơn, không chỉ dừng lại ở thời gian diễn ra trực tiếp.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026: Khi thể thao hòa nhập xóa nhòa khoảng cách - 7

Từng khoảnh khắc đáng nhớ của sự kiện thể thao, văn hoá độc đáo này luôn được các nghệ sĩ nhiếp ảnh và phóng viên báo chí theo sát. Ảnh: Bảo Nam

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 trở thành nhịp cầu kết nối, thu hẹp khoảng cách trong hành trình hòa nhập của các vận động viên khuyết tật.

Từ những trải nghiệm ban đầu, nhiều kỳ vọng được đặt ra rằng mô hình giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa rộng hơn sang cả những môn thể thao khác, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, khẳng định vị thế của người khuyết tật trong đời sống xã hội.

Nguyễn Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa văn hóa đọc ở quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lan tỏa văn hóa đọc ở quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày 12/5, tại Hội trường UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hải Phòng), Thời báo Văn học nghệ thuật, GS.TS, doanh nhân Sao Đỏ Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Công ty CP Shinec - KCN Nam Cầu Kiền, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và nhiều văn nghệ sĩ, doanh nhân tổ chức trao tặng hàng trăm đầu sách tới xã Nguyễn Bỉnh Khiêm; đồng thời phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh”, góp phần khơi dậ

Xây dựng ‘Mặt trận số’, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xây dựng ‘Mặt trận số’, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Hệ thống MTTQ Việt Nam chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới

Hệ thống MTTQ Việt Nam chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới

(Mặt trận) - Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng ngày 12/5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.