3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất

Bố mẹ nên hạn chế tránh 3 sai lầm sau đây trong quá trình nuôi dạy con, đặc biệt ở giai đoạn ấu thơ.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 1

Khi bố mẹ dành nhiều thời gian quan tâm đến con, trẻ cảm nhận được sự yêu thương, giúp xây dựng một tình cảm an toàn, đáng tin cậy giữa bố mẹ và con.

Quan hệ tình cảm này tạo ra một môi trường tốt cho trẻ để khám phá thế giới xung quanh, phát triển các kỹ năng xã hội và tăng cường sự tự tin. 

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nuôi dạy con chưa phù hợp. Các chuyên gia cho biết, 3 cách nuôi dạy sau đây tưởng tốt nhưng vô tình kìm hãm sự phát triển tự nhiên của trẻ.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 2

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 3

Chuyển hướng sự chú ý của trẻ

Mỗi khi con khóc, nhiều bậc phụ huynh thường áp dụng chiêu "chuyển hướng sự chú ý" để giải quyết vấn đề nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chuyển hướng sự chú ý chỉ mang tính tạm thời, không giúp trẻ hiểu rõ tại sao mình không được làm điều đó.

Lần sau, trẻ có thể vẫn tiếp tục yêu cầu đồ chơi, vẽ lên bàn, ghế sofa hoặc quấy rầy mẹ khi không được theo ý. Do đó, việc chuyển hướng sự chú ý của trẻ một cách ngẫu nhiên có hại hơn là lợi.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, có thể áp dụng phương pháp này. Bởi vì trong giai đoạn này, trẻ chưa có khái niệm rõ ràng về các quy tắc, nên nhiều hành vi chỉ là biểu hiện bình thường trong quá trình phát triển.

Ví dụ, trẻ vài tháng tuổi có thể "đánh và cắn", liên quan đến sự phát triển xúc giác và khả năng điều khiển cơ bắp chưa đủ. Khi trẻ đánh ai đó trong giai đoạn này, bố mẹ có thể vỗ tay hoặc đưa cho trẻ những đồ chơi khác để chuyển hướng sự chú ý.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 4

Việc chuyển hướng sự chú ý chỉ mang tính tạm thời, không giúp trẻ hiểu rõ tại sao mình không được làm điều đó.

Tuy nhiên, khi trẻ đạt 1,5 hoặc 2 tuổi, cần cẩn trọng khi áp dụng phương pháp này. Bởi lúc này, trẻ bắt đầu phát triển khả năng tự nhận thức và có ý tưởng riêng, cần hiểu rõ về sự tồn tại của bản thân thông qua nhiều trải nghiệm khác nhau.

Khi đó, bố mẹ nên giải thích với con về những hành vi nên và không nên làm, giúp trẻ hình thành ý thức về quy tắc từ khi còn nhỏ.

Ví dụ:

- Không chạm vào nguồn điện, rất nguy hiểm.

- Không ăn kem trước bữa ăn vì ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

- Bàn và ghế sofa không phải là nơi để vẽ, trẻ không nên vẽ vào đó.

Tuy nhiên, trong các tình huống bình thường, nhiều trẻ có thể không chấp nhận được cách thuyết phục này và kết quả vẫn là khóc. Khi đó, điều quan trọng nhất là chấp nhận và đồng cảm với trẻ, hướng dẫn con điều chỉnh phù hợp. Mẹ có thể thay đổi cách giao tiếp với trẻ, ví dụ:

"Mẹ biết con rất muốn ăn kem, nhưng bây giờ là thời gian ăn trưa, đến chiều chúng ta sẽ ăn kem cùng nhau nhé!'' 

"Mẹ tặng con cuốn sổ tay, từ nay hãy vẽ vào đó nhé!'' 

Cách chuyển hướng sự chú ý đúng đắn không phải là để trẻ tránh né vấn đề, mà là để trẻ hiểu được những hành vi không được phép làm, sau đó tự chủ động lựa chọn các hoạt động khác để cải thiện, cũng như học cách quản lý cảm xúc của mình.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 5

Dạy trẻ đọc và viết quá sớm

Một số phụ huynh lo lắng con khó theo kịp tiến độ học tập ở trường, nên thường cho con học chữ, viết và đọc. Nhưng phương pháp học này không được các chuyên gia khuyến khích, bởi có thể ảnh hưởng đến khả năng tưởng tượng và hứng thú học tập của trẻ.

Học kiến thức sớm và đơn giản có thể giúp não trái của trẻ phát triển, nhưng ngược lại có thể khiến não phải không được phát triển tương đương. Để thúc đẩy sự phát triển toàn diện, cần có sự cân bằng giữa não trái và não phải.

Trong giai đoạn mẫu giáo và tiểu học, mục tiêu chính là phát triển hệ thần kinh dưới vỏ não để quản lý cảm xúc, rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc, xử lý các mối quan hệ và đối phó với áp lực bên ngoài.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 6

Trẻ kiến thức sớm và đơn giản có thể giúp não trái của trẻ phát triển, nhưng ngược lại có thể khiến não phải không được phát triển tương đương.

Các chức năng nhận thức của não, như học đọc và viết, được quản lý bởi thùy trán. Khi trẻ học kiến thức quá sớm, chức năng nhận thức của vỏ não phát triển trước, làm đình chỉ tạm thời sự phát triển của hệ thần kinh liên quan đến cảm xúc, dẫn đến khả năng ổn định cảm xúc suy yếu.

Khi vào cấp 2 và cấp 3, áp lực học tập tăng cao, trẻ thường không biết cách đối phó với căng thẳng, dễ gặp các vấn đề cảm xúc như lo lắng, trầm cảm.

Do đó, việc ép buộc não bộ trẻ phát triển quá sớm được xem là vi phạm quy luật phát triển hệ thần kinh. Thời gian quý giá của tuổi thơ cần tuân theo quy luật phát triển tự nhiên, chỉ nên cho trẻ học những gì cần học và làm những gì cần làm.

Mục đích của việc rèn luyện tích hợp cảm giác là giúp trẻ trở nên linh hoạt, khéo léo hơn thông qua kích thích các giác quan chuyên nghiệp, khám phá sâu vào cảm xúc, phát triển các kỹ năng tư duy và tương tác xã hội ở mức độ cao hơn.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 7

Trẻ em không được phép chơi bẩn

Hệ thống xúc giác có tác động mạnh mẽ đối với trẻ, cung cấp thông tin quan trọng nhất về môi trường xung quanh, giúp tránh hoặc đối phó với nguy hiểm, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý xã hội của trẻ.

Nhiều phụ huynh lo lắng về mức độ sạch sẽ của sàn nhà, đất trong công, hay đồ chơi ở sân chơi, do đó không cho con tham gia các hoạt động tập thể hoặc giữ con ở nhà.

Điều này vô tình khiến trẻ trở nên nhạy cảm với việc tiếp xúc với mọi vật, trở nên rụt rè, cáu kỉnh, hay khóc nhè và mong manh. Trẻ quá nhạy cảm thường dễ bị kích động, bám víu, có tâm trạng cáu kỉnh, dễ lo lắng, khó chịu với sự tách rời. 

Ở giai đoạn tuổi thơ, trẻ cần được khám phá nhiều hơn, bố mẹ có thể tạo điều kiện để con trải nghiệm những trò chơi có một chút ''bẩn'' như chơi với nước, cát trên bãi biển, lăn trên cỏ và khám phá sáng tạo trong đất... theo sự giám sát của bố mẹ, đồng thời giữ vệ sinh cho trẻ sau đó.

3 kiểu quan tâm của bố mẹ dễ khiến trẻ tổn thương nhất - 8

Bố mẹ có thể tạo điều kiện để con trải nghiệm những trò chơi có một chút ''bẩn'' như chơi với nước, cát trên bãi biển, lăn trên cỏ...

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Theo khảo sát mới của J.P. Morgan Private Bank, các gia đình siêu giàu ngày càng coi các đội thể thao không chỉ là biểu tượng địa vị mà còn là tài sản đầu tư chính thống. Tỷ lệ sở hữu cổ phần kiểm soát trong các đội thể thao đã tăng mạnh, vượt qua các tài sản truyền thống như tác phẩm nghệ thuật và siêu xe.

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Không phải tiền: Bí mật khiến Warren Buffett làm việc tới 95 tuổi

Warren Buffett – huyền thoại đầu tư và biểu tượng của sự minh mẫn ở tuổi xế chiều vừa tuyên bố rời vị trí Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway ở tuổi 95. Câu hỏi đặt ra: điều gì khiến ông và ngày càng nhiều người tiếp tục làm việc rất lâu sau tuổi nghỉ hưu truyền thống? Những phân tích dưới đây hé lộ lý do đằng sau sự bền bỉ đó.

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Từ “hạt giống đỏ” đến nhà báo - “học giả” không học hàm, học vị

Trong giới nghiên cứu và hoạt động văn hoá, có thể nói Nguyễn Kiến Giang là một tên tuổi đặc biệt. Đến nay nhiều người có thể đã “quên” Nguyễn Kiến Giang, nhưng nhắc đến báo chí thời đổi mới, chúng ta còn nhớ hàng trăm bài báo với các bút danh Lương Dân, Lê Diên, Huyền Giang và nhiều bút danh khác nữa trên báo chí cả nước.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

Tiếp tục học tập, nghiên cứu, nhận bằng Tiến sĩ ở tuổi 75

TTƯT-DSCK II Trần Tựu vừa vinh dự nhận bằng Tiến sĩ do Đại học Apollos của Hoa Kỳ trao tại Ấn Độ ngày 21.12.2023 vừa qua khi ông đã bước vào tuổi 75. Ông là một minh chứng cho sự học hỏi, vươn lên bất kể tuổi tác. Hiện ông Trần Tựu vẫn đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SaVipharm, doanh nghiệp dược hàng đầu về Khoa học công nghệ và đạt chuẩn GMP châu u, GMP Nhật

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Theo nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu, trong suốt chặng đường 95 năm, dù hình thức tập hợp và phương pháp hoạt động có thay đổi, song Mặt trận vẫn giữ vững một giá trị bất biến đó là lòng yêu nước, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, độc lập, luôn khơi dậy niềm tự hào và tự tôn dân tộc.