5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày

Một số cách bố mẹ chăm sóc tưởng tốt nhưng vô tình tạo ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ.

Nhiều bố mẹ khi chăm trẻ sơ sinh luôn cố gắng tìm cách làm sao để bé mát mẻ và thoải mái hơn, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức.

Sự nhạy cảm của làn da và hệ thống điều hòa thân nhiệt của trẻ sơ sinh khiến bố mẹ luôn lo lắng về việc giữ cho bé không bị nóng bức hoặc khó chịu. Tuy nhiên, một số cách làm có vẻ tốt nhưng thực tế lại có thể phản tác dụng.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 1

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 2

Cạo đầu khi trời nóng

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng cạo đầu trẻ sơ sinh, giúp mát mẻ và phòng ngừa rôm sảy. Nhưng thực tế, tóc chính là lớp bảo vệ tự nhiên của da đầu bé. Việc cạo đầu dễ khiến bé dễ bị cháy nắng, muỗi đốt, và có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tóc bảo vệ da đầu khỏi các tác động của môi trường. Trong những ngày nắng nóng, tóc giúp che chắn cho da đầu khỏi ánh nắng trực tiếp, giảm nguy cơ bị tổn thương do tia UV. Nếu không có lớp tóc bảo vệ, da đầu của trẻ sẽ dễ bị bỏng rát, đỏ và kích ứng, điều này gây khó chịu, dẫn đến các vấn đề về da.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 3

Ngoài ra, việc cạo đầu có thể làm tăng nguy cơ bị muỗi và các loại côn trùng khác đốt. Tóc có tác dụng như một hàng rào tự nhiên, giúp hạn chế việc côn trùng tiếp xúc với da đầu. Khi không có tóc, bé sẽ dễ dàng bị muỗi đốt, gây ngứa ngáy và khó chịu.

Hơn nữa, việc cạo đầu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc sau này. Tóc của trẻ sơ sinh thường rất mảnh và mỏng, và việc cạo có thể làm thay đổi cấu trúc và khả năng mọc tóc trong tương lai. Một số trẻ có thể không mọc lại tóc đều hoặc có thể gặp vấn đề về tóc rụng sớm hơn.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 4

Việc cạo đầu trẻ sơ sinh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc sau này.

Hướng dẫn đúng từ chuyên gia: 

- Cắt ngắn nhưng không cạo sạch, để lại khoảng 1-2 cm tóc.

- Đội mũ thoáng khí khi ra ngoài để tránh ánh nắng trực tiếp.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 5

Sợ người lớn dùng quá nhiều nước hoa và dầu gió

Mùa hè là thời điểm sinh sôi của muỗi, nhiều phụ huynh có thói quen dùng nước hoa và dầu gió cho con. Tuy nhiên, những sản phẩm này có chứa cồn hoặc menthol, dễ gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé.

Các chuyên gia khuyến cáo 2 điều quan trọng, bố mẹ cần lưu ý.

- Chức năng hàng rào bảo vệ da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ còn yếu, nếu dùng các sản phẩm chứa thành phần cồn và bạc hà có thể gây viêm da tiếp xúc.

- FDA Hoa Kỳ không khuyến cáo sử dụng sản phẩm có chứa menthol cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Hướng dẫn đúng từ chuyên gia: 

- Chọn sản phẩm chống muỗi dành riêng cho trẻ sơ sinh (chứa ít hơn 10% DEET hoặc picaridin).

- Biện pháp phòng ngừa muỗi vật lý an toàn hơn như sử dụng màn chống muỗi, vợt muỗi điện... hoặc các sản phẩm dành riêng cho trẻ sơ sinh với thành phần an toàn.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 6

Sợ người lớn sẽ cho ăn quá nhiều thức ăn lạnh

Khi thời tiết nóng bức, nhiều bậc phụ huynh thường cho trẻ ăn đồ uống lạnh để giải khát, tuy nhiên, trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa yếu, dễ bị tiêu chảy nếu ăn quá nhiều đồ ăn lạnh.

Hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vẫn chưa ổn định, đồ uống lạnh có thể gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa.

Y học cổ truyền Trung Quốc cũng cho rằng tỳ của trẻ nhỏ chưa đủ khỏe, nếu ăn nhiều đồ ăn lạnh dễ gây tổn thương tỳ và dạ dày.

Hướng dẫn đúng từ chuyên gia: 

- Cho trẻ ăn trái cây, nhưng đừng ăn lạnh, chỉ nên để ở nhiệt độ phòng.

- Uống nước nhiều lần, chia thành từng ít một, tránh uống quá nhiều nước lạnh cùng một lúc.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 7

Hạn chế cho trẻ ăn thức ăn lạnh.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 8

Sợ bị ép phải mặc quần hở đáy

Quần hở đũng có vẻ mát mẻ, nhưng trẻ sơ sinh thích bò và ngồi khắp nơi, bộ phận sinh dục của trẻ tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà và đồ chơi, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn, đặc biệt là đối với bé gái.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, âm đạo và lỗ niệu đạo của trẻ bị hở, có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm da.

Hướng dẫn đúng từ chuyên gia: 

- Mặc tã vệ sinh hơn quần hở đáy. Tã hiện đại thoáng khí và ít gây hăm tã.

- Chọn tã mỏng, thoáng khí và thay tã sau mỗi 2-3 giờ.

- Nếu sợ ngột ngạt, có thể cho trẻ phơi mông trần trong phòng máy lạnh một lúc, nhưng tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt không sạch.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 9

Sợ người lớn không thay tã

Một số phụ huynh cho rằng tã ngột ngạt vào mùa hè nên ít thay tã hơn hoặc đơn giản là để bé không mặc gì. Tuy nhiên, vết nước tiểu và mồ hôi tiếp xúc với da trong thời gian dài khiến mông dễ bị đỏ.

Amoniac trong nước tiểu và phân có thể gây kích ứng da, kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm cao, vi khuẩn và nấm dễ phát triển.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hăm tã chủ yếu là do thay tã không đúng thời điểm hoặc vệ sinh không đúng cách.

5 điều trẻ sơ sinh sợ nhất, nhưng mẹ vẫn đang làm hàng ngày - 10

Mẹ nên chú ý thường xuyên thay tả cho trẻ.

Hướng dẫn đúng từ chuyên gia: 

- Kiểm tra và thay tã cho bé 2-3 giờ một lần.

- Rửa sạch ngay sau khi đi tiêu và thoa kem chống hăm để giảm kích ứng.

Nuôi dạy trẻ không phải là chuyện đơn giản, nhất là vào mùa hè. Những gì người lớn nghĩ là "không vấn đề gì" có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vì vậy, bố mẹ nên chú ý hơn đến cách chăm sóc và thói quen, đặc tính của trẻ mỗi ngày, nhằm hỗ trợ bé lớn lên khỏe mạnh hơn.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phản ánh quá trình đổi mới của đất nước qua cuộc thi “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Phản ánh quá trình đổi mới của đất nước qua cuộc thi “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Cuộc thi ảnh báo chí với chủ đề “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951 - 11/3/2026) là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tuyển chọn những tác phẩm ảnh báo chí có giá trị tư liệu, nghệ thuật và thông tin ghi dấu hành trình đổi mới của đất nước, ph

Thêm một Nguyễn Trường viết phê bình văn học

Thêm một Nguyễn Trường viết phê bình văn học

Nhà văn Nguyễn Trường là người sáng tác. Tuy nhiên, do công việc, nhà văn còn làm “người điểm sách”, “bình sách” (chữ trong Lời giới thiệu của Nhà xuất bản). Tác giả khiêm tốn gọi những bài viết của mình là “cảm nhận văn học” chứ không ghi là tiểu luận, phê bình như những người làm phê bình chuyên nghiệp. Song đọc 41 bài viết được tập hợp trong cuốn sách “Gặp gỡ những v

Phát động cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”

Phát động cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”

Cuộc thi thiết kế Art Toy (đồ chơi nghệ thuật) “Kokomo & Momimi” do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) đã chính thức phát động ngày 30/6 tại V-Art Space (đường Phạm Văn Đồng, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).