Ca sinh thường hiếm gặp của sản phụ nặng 134kg nhờ kỹ thuật y tế đáng nể phục

Bé trai nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y tế và chính sản phụ trẻ.

Mới đây, một sản phụ có cân nặng lên tới 134 kg đã sinh thường thành công tại một bệnh viện ở Trung Quốc, nhờ sự phối hợp chặt chẽ và kỹ thuật cao giữa đội ngũ bác sĩ sản khoa và gây mê. Đây là một ca sinh nở đặc biệt, không chỉ vì thể trạng "nặng ký" của sản phụ mà còn bởi sự can thiệp chính xác, nhanh chóng từ y bác sĩ giúp quá trình vượt cạn diễn ra thuận lợi, an toàn.

Sản phụ năm nay khoảng 30 tuổi, cao 1m69, trước khi mang thai đã mắc tình trạng béo phì nghiêm trọng. Cân nặng của cô đạt 134 kg với chỉ số BMI lên tới 46,57 - gấp đôi mức bình thường (18,5 - 23,9). Trong suốt thai kỳ, cô được theo dõi đều đặn tại phòng khám của bác sĩ trưởng khoa sản - ông Từ Vân Chiêu. Đặc biệt, sau khi biết bệnh viện từng hỗ trợ sinh không đau cho một sản phụ nặng 155 kg vào năm trước, cô hoàn toàn tin tưởng vào trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ.

Ca sinh thường hiếm gặp của sản phụ nặng 134kg nhờ kỹ thuật y tế đáng nể phục - 1

Các y bác sĩ phối hợp giúp sản phụ nặng 134 kg mẹ tròn con vuông.

Khi thai được 37 tuần, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi ở ngôi mông và dự kiến mổ lấy thai để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 38, vị trí thai nhi chuyển về ngôi đầu - điều kiện phù hợp cho sinh thường. Sau khi đánh giá toàn diện và thận trọng, bác sĩ quyết định hỗ trợ sản phụ thực hiện sinh thường có gây tê ngoài màng cứng để kiểm soát cơn đau.

Do cân nặng đặc biệt của sản phụ, đội ngũ sản khoa và gây mê đã có nhiều cuộc trao đổi chuyên môn nhằm xây dựng kế hoạch sinh nở tối ưu. Bác sĩ gây mê trưởng - ông Cao Vĩnh Đào đã đánh giá kỹ các nguy cơ của gây tê ngoài màng cứng cho bệnh nhân béo phì, từ khó khăn trong định vị điểm chọc kim, lựa chọn thuốc gây tê, đảm bảo an toàn tư thế đến việc ứng phó nhanh nếu ca sinh thường buộc phải chuyển sang mổ cấp cứu.

Ca sinh thường hiếm gặp của sản phụ nặng 134kg nhờ kỹ thuật y tế đáng nể phục - 2

Bác sĩ thực hiện gây tê màng cứng cho sản phụ.

Vào  khoảng 16h20 chiều, sản phụ bắt đầu xuất hiện các cơn co thắt tử cung đều đặn và yêu cầu được sinh không đau. Ngay sau đó, bác sĩ Cao Vĩnh Đào cùng đồng nghiệp Lý Nghiệp nhanh chóng đến phòng sinh gia đình. Trong điều kiện hợp tác ăn ý với đội ngũ sản khoa, bác sĩ Cao đã hoàn thành kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng - một thủ thuật khó với người béo phì. Quá trình này được thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút, đảm bảo đường truyền giảm đau hiệu quả cho sản phụ.

Sau khi gây tê phát huy tác dụng, cơn đau chuyển dạ của sản phụ được kiểm soát rõ rệt. Dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Từ Vân Chiêu và đội ngũ điều dưỡng, quá trình sinh diễn ra thuận lợi. Đến 23h45 tối cùng ngày, sản phụ đã hạ sinh thành công một bé trai khỏe mạnh nặng 3,2kg. Sau sinh, sức khỏe của sản phụ phục hồi tốt, chỉ 12 giờ sau đã có thể vận động nhẹ nhàng và tự mình chăm sóc em bé.

Ca sinh thường hiếm gặp của sản phụ nặng 134kg nhờ kỹ thuật y tế đáng nể phục - 3

Bé trai chào đời nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định.

Ca sinh đặc biệt này đã chứng minh một điều rõ ràng, béo phì không phải là rào cản cho việc sinh thường, nếu có sự hỗ trợ chuyên môn tốt từ đội ngũ y tế. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, câu chuyện của sản phụ “nặng ký” cũng lan tỏa tinh thần tích cực về việc không kỳ thị vóc dáng trong thai kỳ. Trên mạng xã hội Trung Quốc, khoảnh khắc bác sĩ hoàn thành thủ thuật gây tê trong 3 phút và hình ảnh em bé chào đời trong vòng tay mẹ đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động khi chứng kiến thành công của một ca sinh khó, trong đó công nghệ y học hiện đại kết hợp với sự tận tâm của y bác sĩ đã mang lại cái kết trọn vẹn.

Bà bầu bị béo phì ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sinh con như thế nào?

Béo phì khi mang thai không chỉ khiến thai kỳ trở nên nặng nề hơn mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi. Tình trạng này được xác định khi chỉ số BMI từ 30 trở lên theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Dưới đây là những ảnh hưởng điển hình đã được ghi nhận trong các nghiên cứu y khoa:

1. Tăng nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ

- Tiểu đường thai kỳ: Mẹ bầu béo phì có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ cao hơn, kéo theo khả năng sinh con to và nguy cơ hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh.

- Tăng huyết áp, tiền sản giật: Có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như co giật, suy gan thận.

- Ngưng thở khi ngủ, mệt mỏi kéo dài: Gây thiếu oxy cho thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ.

- Tăng tỷ lệ thai lưu, sinh non và thai phát triển chậm trong tử cung.

2. Làm phức tạp quá trình sinh nở

- Chuyển dạ kéo dài, dễ thất bại: Tử cung của mẹ béo phì có thể co bóp kém hiệu quả, dẫn đến chuyển dạ chậm hoặc ngừng tiến triển.

- Tăng nguy cơ sinh mổ: Phụ nữ béo phì có tỷ lệ sinh mổ cao hơn so với người có cân nặng bình thường.

- Gây mê và gây tê khó khăn hơn: Do lớp mỡ dày và khó xác định vị trí chính xác.

- Tăng nguy cơ tai biến trong phẫu thuật như mất máu nhiều, nhiễm trùng vết mổ hoặc thuyên tắc mạch.

3. Ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi

- Thai nhi dễ bị macrosomia tức có cân nặng trên 4 kg, gây khó sinh, kẹt vai, tổn thương thần kinh.

- Tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, đặc biệt là các dị tật về tim, hệ thần kinh trung ương và rối loạn chuyển hóa sau sinh.

- Trẻ sinh ra từ mẹ béo phì có nguy cơ cao bị béo phì, tiểu đường hoặc tăng huyết áp từ nhỏ.

4. Hậu sản phức tạp hơn

- Chậm hồi phục sau sinh, dễ gặp biến chứng như băng huyết hoặc nhiễm trùng hậu sản.

- Giảm khả năng tiết sữa và tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

- Khó kiểm soát cân nặng sau sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của mẹ.

5. Làm gì khi mẹ bầu có chỉ số BMI cao?

- Tư vấn trước khi mang thai để điều chỉnh cân nặng bằng chế độ ăn hợp lý và luyện tập.

- Theo dõi thai kỳ chặt chẽ, bao gồm các xét nghiệm đường huyết, huyết áp, siêu âm định kỳ.

- Kiểm soát mức tăng cân trong thai kỳ theo khuyến nghị y tế.

- Lựa chọn bệnh viện có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ có nguy cơ cao.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Hải Phòng: Điểm đến chiến lược của các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới

Chiều ngày 15/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 3 - 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) tại thành phố Hải Phòng, TP Hải Phòng đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới".

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Tranh cãi Chelsea vô địch thế giới, đủ binh hùng tướng mạnh để lên ngôi Ngoại hạng Anh?

Không hề xúc phạm giới hâm mộ Chelsea, nhưng cứ phải nhìn vào thực tế lạnh lùng ít ai cho rằng Chelsea là CLB xuất sắc nhất thế giới, kể cả khi họ đã lên ngôi vô địch giải FIFA Club World Cup 2025 một cách thuyết phục. Đề tài bàn luận số 1 trong làng bóng Anh trong lúc này liên quan chuyện nhà vô địch thế giới Chelsea đã đủ mạnh để tranh ngôi vô địch Premier League hay chưa?!