Con gái dậy thì luôn khóa kín cửa mỗi lần thay quần áo, mẹ lén xem thì bật khóc trước cảnh tượng ấy

Người mẹ không thể ngờ mỗi lần con gái thay quần áo đều khóa cửa vì để làm điều này.

Với mỗi bậc cha mẹ, nuôi con đã khó, nuôi và dạy con lại càng khó hơn, nhất là khi các bé đang ở lứa tuổi dậy thì có nhiều thay đổi về cơ thể và tâm lý. Các bé ít có xu hướng chia sẻ với bố mẹ nếu bố mẹ không quan tâm và làm bạn với con.

Tiểu Hảo năm nay 12 tuổi, sinh sống ở một vùng thôn quê của Trung Quốc. Theo chia sẻ của mẹ Tiểu Hảo, cô bé là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và rất năng động. Tiểu Hảo sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thành tích học tập rất tốt, chính vì thế nhiều năm nay, cô bé thường tham gia vào các câu lạc bộ của trường như văn nghệ, hoạt động tình nguyện... Cũng chính vì thế, Tiểu Hảo có nhiều mối quan hệ khác nhau, được nhiều bạn khác giới để ý.

Con gái dậy thì luôn khóa kín cửa mỗi lần thay quần áo, mẹ lén xem thì bật khóc trước cảnh tượng ấy - 1

Tiểu Hảo là cô bé thông minh, xinh đẹp nên rất nhiều bạn trai ở trường thích cô bé. Ảnh minh họa

Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, mẹ Tiểu Hảo phát hiện con gái có những hành động bất thường. Cô bé mỗi khi đi học về đều rất khép nép, không năng động và vui vẻ như xưa. Bên cạnh đó, thầy cô giáo ở trường cũng thông báo Tiểu Hảo không còn lui tới các câu lạc bộ của trường, ít giao tiếp với các bạn. Điểm đặc biệt nhất là mỗi lần con gái thay quần áo đi học hoặc đi chơi, cô bé đều vào trong phòng và đóng kín cửa lại, không hề thực hiện khi có mẹ ở trong phòng như muốn che giấu bí mật nào đó.

Mẹ của Tiểu Hảo bắt đầu sinh nghi, bà luôn tự hỏi "con bé có vấn đề gì?"; "có chuyện gì xảy ra với nó"; "Tại sao thay quần áo mà cũng phải lén lún, giấu giếm kín kẽ như vậy?"... Tấm lòng người mẹ không thể nào kìm hãm hơn được nữa, bà quyết định đi tìm hiểu sự thật, bắt đầu từ việc xem con gái đã làm gì vào mỗi lần thay quần áo. Và theo đó, trong một lần Tiểu Hảo vào phòng đóng cửa lại thay quần áo như mọi khi, mẹ Tiểu Hảo đã bất ngờ mở hé cánh cửa để nhìn vào trong thì nhìn thấy điều không thể tưởng tượng được.

Mẹ Tiểu Hảo đã bật khóc ngay lúc đó, nước mắt chị đã rơi khi nhìn khắp cơ thể con gái là rất nhiều vết bầm tím, thậm chí có những vết nổi màu xanh. Cô con gái bé bỏng mà chị nâng niu như trứng đang nhăn nhó khi thay quần áo và đụng trúng những vết thương đó. Không thể kìm lòng, mẹ Tiểu Hảo đã mở tung cánh cửa lao vào ôm chầm lấy con gái và xem xét những vết thương. Bà lập tức hỏi Tiểu Hảo những vết thương trên cơ thể con gái và lý do vì sao con lại giấu mẹ.

Con gái dậy thì luôn khóa kín cửa mỗi lần thay quần áo, mẹ lén xem thì bật khóc trước cảnh tượng ấy - 2

Bị nhóm người xấu đe dọa nên Tiểu Hảo không dám nói với mẹ. Ảnh minh họa

Lúc này, Tiểu Hảo mới mếu máo kể chuyện rằng bị các bạn ở trường bạo lực. Một nhóm các bạn nữ ở trường ghen ghét, đố kị với Tiểu Hảo xinh đẹp, được nhiều bạn nam theo đuổi nên đã chặn đường, đánh cô bé. Chúng còn yêu cầu Tiểu Hảo không được tham gia các câu lạc bộ của trường nữa, không được kể chuyện này với bất kì ai. Bằng không nhóm người đó sẽ đánh cho Tiểu Hảo nặng hơn tới mức nhập viện.

Tiểu Hảo đau đớn xin mẹ cho nghỉ học vì cô bé đã rất sợ đến trường. Vì sợ mẹ lo lắng nên Tiểu Hảo chưa thể nói gì thì bất ngờ bị mẹ phát hiện như này hôm nay. Nghe từng lời con gái tường thuật lại, mẹ Tiểu Hảo đau đớn vô cùng, bà đưa con gái đến bệnh viện để xem xét các vết thương và làm giấy giám định thương tật. Ngày hôm sau, hai mẹ con Tiểu Hảo đã có mặt ở trường để báo cáo về vụ việc đồng thời nhờ nhà trường can thiệp, họp mặt các phụ huynh, học sinh đã khiến cô con gái của chị chịu ảnh bức ép suốt bao lâu nay.

Trên thực tế vấn nạn bạo lực học đường ở lứa tuổi dậy thì diễn ra thường xuyên và rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Trẻ bị bạo lực thường có tâm lý sợ hãi nên không dám kể với bố mẹ về chuyện mình gặp phải ở trường học. Tới khi mọi việc vỡ lở thì hầu hết đều vô cùng nghiêm trọng.

Chính vì thế, các bậc phụ huynh, người lớn cần phải thật nhanh nhạy trong vấn đề phát hiện các điều bất thường ở con sau mỗi giờ tan học để kịp thời ứng phó.

1. Cơ thể trẻ xuất hiện nhiều vết bầm tím

Đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất mà cha mẹ không được phép bỏ qua. Cơ thể trẻ tuy non nớt, mềm yếu nhưng không thể tự xuất hiện các vết bầm tím, vết xước.

Sau mỗi ngày con đi học về cha mẹ cần kiểm tra thân thể bé để phát hiện những thương tích trên người. Nếu thấy có bất kì dấu vết nào lạ trên cơ thể bé mẹ cần lời giải thích rõ ràng từ giáo viên. Nếu câu trả lời nhận được là "quen thuộc: bé bị ngã". Mẹ cần bình tĩnh xem xét thêm các biểu hiện khác nữa.

2. Trẻ sợ hãi khi ở trong không gian kín

Thông thường, ở tất cả các trưởng mầm non, tiểu học hiện nay đều đã trang bị những thiết bị camera kết nối với điện thoại thông minh của phụ huynh để cha mẹ tiện theo dõi trẻ nhỏ. Chính vì thế, để bạo hành trẻ, các đối tượng cần phải đưa trẻ vào khu vực kín để thực hiện.

Đó là lý do trẻ tỏ ra sợ hãi khi ở trong không gian kín, bé sẽ mường tượng ra cảnh bị bạo hành. Vì thế, khi con ở trong phòng 1 mình hay đưa con đi tắm... thấy con có biểu hiện sợ hãi, cha mẹ cần nhẹ nhàng khuyên nhủ và trò chuyện với con để tìm ra nguyên nhân.

3. Trẻ hốt hoảng, ngủ không sâu giấc

Tâm hồn non nớt của trẻ nhỏ rất dễ bị tác động bởi những hành động thô bạo. Nó thường đi vào trong giấc mơ của trẻ, khiến trẻ không thể nào ngon giấc.

Vì thế, nếu thấy con ngủ không ngon giấc, hay giật mình, khóc đêm... mẹ cần tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sức khỏe hay là do trẻ đang bị bạo hành.

4. Không chịu đi học, nhìn thấy mẹ là đòi về ngay

Trẻ nhỏ thường phản kháng khi cha mẹ bắt đi học. Đó là một tình huống hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu sự phản kháng của trẻ là vô cùng dữ dội như ôm chặt mẹ, giãy giụa khi mẹ giao bé cho cô giáo, gặp mặt bạn bè hay mỗi lần được mẹ đón đều chạy tới và đòi về ngay lập tức... thì là dấu hiệu bất bình thường. Hãy quan sát ánh mắt của trẻ và ánh mắt của những người xung quanh trong những trường hợp này để nhận ra được nguyên do thực sự.

5. Ngại giao tiếp, tiếp xúc

Trẻ bị bạo hành thường có cảm giác sợ sệt, e dè, ngại giao tiếp và tiếp xúc với bất kì ai, kể cả bố mẹ. Trẻ không chạy nhảy nô đùa như trước mà chỉ thu mình một chỗ, ôm đầu gối hoặc khoanh tay trước ngực...

6. Hành vi quá khích

Nghiến răng, cắn móng tay, thở dốc, hồi hộp hay toát mồ hôi hoặc chống đối lại cha mẹ có thể là những hành vi khác lạ, quá khích của bé cho thấy đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Việc bé bị bạo hành dẫn đến lo sợ và không làm chủ được những hành động thân thể mình.

Trên đây chỉ là một vài biểu hiện nhỏ cho thấy trẻ có thể đang bị bạo hành ở trường học. Ngoài ra, để biết chính xác con có đang bị bạo hành hay không, cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện nhẹ nhàng, hỏi han tình hình ở trường lớp của con và việc đối xử của các thầy cô tại trường. Chắt lọc những ý kiến từ trẻ kết hợp với quan sát thực tế để nhận ra vấn đề.

Chi Chi

Tin liên quan

Tin mới nhất

"Khúc lãng du của Cụ Mén" và "Cuộc phiêu du của Chép Hồng" đón nhận kỷ lục Việt Nam và thế giới về sáng tác văn học nghệ thuật

Ngày 22/4 vừa qua, doanh nhân – tác giả Phạm Hồng Điệp đã vinh dự đón nhận Kỷ lục Thế giới và Kỷ lục Việt Nam trong lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật. Buổi lễ trao giải diễn ra trang trọng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và dấu ấn sáng tạo đặc biệt của ông. Xin giới thiệu phóng sự về lễ trao giải và hành trình lao động nghệ thuật đầy tâm huyết của doanh nhân – tác giả P

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Từ quê ra phố (Đọc thơ Trần Nam Phong)

Thơ hiện đại thường được chia thành các loại: thơ tư tưởng, thơ trữ tình, thơ ngôn ngữ, để phân biệt loại này nặng về suy nghĩ, loại kia nặng về tình cảm, loại nọ nặng về vẻ đẹp của ngôn ngữ. Đó chỉ là một cách cảm nhận tương đối! Thơ của Trần Nam Phong, chúng tôi nghĩ thuộc loại thứ hai, loại trữ tình, vì quả thật trong thơ anh tình cảm trĩu nặng, lan tỏa trong sự đa dạn

Tây Ban Nha đối mặt bão chấn thương nghiêm trọng trước thềm World Cup 2026

Tây Ban Nha đối mặt bão chấn thương nghiêm trọng trước thềm World Cup 2026

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ. Thế nhưng, đội tuyển Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi danh sách bệnh binh liên tục kéo dài. Những hung tin liên tiếp từ các trụ cột không chỉ làm xáo trộn sơ đồ chiến thuật của HLV Luis de la Fuente, mà còn đặt một d

Cuốn sách “Lịch sử nước ta”: Nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc

Cuốn sách “Lịch sử nước ta”: Nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc

Năm 1942, trong thời gian hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lịch sử nước ta”. Hơn tám thập niên trôi qua, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị tư tưởng, lịch sử và giáo dục, là lời nhắc nhở về cội nguồn, là bài học về lòng yêu nước, là sự kết tinh giữa tư tưởng lớn và hình thức biểu đạt giản dị mà sâu sắc.