Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ

Không cần phải tìm kiếm đâu xa, ngay trong căn bếp nhà bạn đã có vô vàn “bảo bối” để trồng hoa rồi. 

Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ - 1

Thứ nhất: Đường

Đường trắng là một loại gia vị phổ biến không thể thiếu trong căn bếp, không chỉ tăng thêm hương vị cho nhiều món ăn, đường trắng còn có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể. Với hoa và cây cảnh cũng vậy, đường trắng có thể thúc đẩy quá trình ra rễ, từ đó giúp cây hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn để đi nuôi cây trồng. 

Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ - 2

Nếu tưới cho cây con, cây sẽ cứng cáp hơn, lá phát triển nhanh. Cây cảnh lá xanh nếu được “uống” nước đường, quá trình quang hợp sẽ diễn ra tốt hợp giúp chất diệp lục trong lá tăng lên, từ đó lá sẽ xanh bóng mượt, không bị vàng lá. Hay nếu tưới nước đường trong thời kỳ cây ra hoa, số lượng hoa sẽ tăng lên, hoa nở rực rỡ và lâu tàn. 

Lưu ý, bạn cần pha loãng đường với nước theo tỷ lệ 1:500 ~ 1000, mỗi tháng chỉ nên tưới 1-2 lần, không được lạm dụng kẻo phản tác dụng vì tỷ lệ hấp thụ đường của cây không cao. Khi nhân giống hoa bằng phương pháp giâm cành, nếu không có nước kích rễ thì bạn có thể dùng nước đường để thay thế, hiệu quả mang lại tương tự.

Thứ hai: Giấm trắng

Rất nhiều loại hoa, cây cảnh chỉ phát triển tốt trong môi trường đất hơi chua, nếu đất bị kiềm sẽ không có lợi cho quá trình sinh trưởng của cây, dễ khiến cây gặp một số vấn đề như vàng lá, thối rễ. Vì vậy khi tưới cây, bạn có thể cho thêm chút giấm trắng vào nước để cân bằng độ pH của đất, nhờ đó đất trồng sẽ tơi xốp như bông, không bị nén chặt, cây cối cũng xanh tốt, sum suê hơn. 

Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ - 3

Tuy nhiên, bạn nên dùng loại giấm không chứa muối và pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:100, hoặc tùy từng loại hoa mà pha theo tỷ lệ khác nhau. Cách này không nên dùng thường xuyên, mỗi tháng một lần là đủ. Một số loại hoa thích giấm trắng có thể kể đến là hoa trà, hoa hồng leo, lan quân tử, cẩm tú cầu, hoa giấy,... 

Thứ ba: Baking soda

Baking soda là nguyên liệu khá phổ biến trong nhà bếp, giúp các món kho, hầm nhanh mềm, rau luộc xanh hơn hay thường được dùng trong làm bánh. Ngoài ra, bạn có thể dùng baking soda như một chất tẩy rửa hoặc thuốc diệt côn trùng gây hại cho rau, cây trồng. 

Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ - 4

Mùa xuân là mùa sâu bệnh hoạt động mạnh hơn, nếu phát hiện trong chậu hoa có côn trùng gây hại, bạn có thể lấy một ít bột baking soda rắc lên bề mặt đất, ốc sên, kiến hay những loại sâu ăn lá sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Ngoài ra, baking soda còn có thể được sử dụng để khử trùng. Ví dụ như khi thay chậu hoa cho cây bị thối rễ, bạn có thể lấy baking soda để cọ rửa chậu, loại gia vị này sẽ đóng vai trò khử trùng và diệt khuẩn cho chậu cây. 

Nhiều người ủ phân nước lên men từ rau củ hay vỏ trái cây, loại phân này thường có mùi hôi khó chịu. Trước khi tưới cho cây, bạn hãy cho thêm một ít bột baking soda vào để át đi mùi đặc trưng của nó. 

Thứ tư: Mì chính

Mì chính chứa nhiều chất đạm, phức hợp axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác rất tốt cho sự phát triển của cây trồng. Loại gia vị này giúp kích thích rễ cây phát triển nhanh, khỏe mạnh và đâm sâu vào lòng đất, từ đó cành lá sẽ sum suê, ra nhiều hoa hơn. Không chỉ vậy, bón mì chính còn giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng, giúp cây chống chịu với các điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt.

Gia vị trong bếp là “bảo bối” trồng hoa, cứ dùng là cây xanh tốt, hoa nở bung rực rỡ - 5

Để dùng “thần dược” này cho cây, bạn hãy pha loãng mì chính với  nước theo tỷ lệ 1 thìa mì chính với 1 lít nước sạch. Tưới dung dịch này cho cây 3 lần/tuần, chỉ sau vài lần, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Lá cây xanh tốt hơn, màu sắc hoa cũng rực rỡ hơn. 

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

“Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương: công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên nền tảng phát triển bền vững

Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ đạt công suất 1 triệu tấn/năm, với hệ thống 20 dây chuyền tự động hóa hoàn toàn, tiên phong áp dụng những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong ngành thực phẩm – đồ uống trên nền tảng phát triển bền vững.

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Nhiều điểm nhấn tại chuỗi hoạt động “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, từ ngày 1/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”.