Hai góc nhà càng "bừa bộn" trẻ càng sáng tạo, phát triển trí thông minh hơn người
Hai góc nhà càng "bừa bộn" sẽ giúp trẻ phát triển tính sáng tạo, đồng thời phát triển trí não tốt hơn.
"Mẹ ơi, lâu đài Lego của con vẫn chưa hoàn thành. Mẹ đừng phá nó nhé." Trước khi đi ngủ vào ban đêm, cậu bé Nhị Bảo nhìn mẹ đang dọn dẹp đống Lego đã rải khắp sàn nhà và cầu xin với giọng nói đầy nước mắt.
Nhìn nhìn đống khối vuông đỏ xanh trông có vẻ lộn xộn, rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhị Bảo. Người mẹ do dự một chút, cuối cùng cũng dịu lòng, nói "Được rồi, vậy thì giữ góc này lại, ngày mai tiếp tục."
Nghiên cứu về tâm lý trẻ em và giáo dục phát triển đã nhiều lần chỉ ra rằng môi trường "hỗn loạn" vừa phải là môi trường tốt nhất cho sự sáng tạo của trẻ.
Teresa Amabile, giáo sư tại Đại học Harvard chuyên nghiên cứu về sự sáng tạo, thậm chí còn chỉ ra rằng một môi trường quá ngăn nắp và chuẩn mực có thể vô hình hạn chế tư duy khác biệt của trẻ trong khi một không gian khám phá tự do và có vẻ lộn xộn sẽ kích thích trí tưởng tượng và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ tốt hơn.
Vậy góc nào trong nhà đáng để bố mẹ cho trẻ tạo ra sự hỗn loạn?
Góc vui chơi
Nhiều bậc phụ huynh đã từng trải qua tình huống này, những khối Lego vừa cất đi lại được đổ ra ngay khi trẻ về nhà, những món đồ chơi nhồi bông vừa được phân loại cũng nhanh chóng trở thành "bãi chiến trường" của trẻ.
Trên thực tế, chính sự "hỗn loạn" này là nơi phát huy khả năng sáng tạo của trẻ. Bởi việc sạch sẽ quá mức có thể tước đi niềm vui khám phá độc lập của trẻ.
Khả năng kể chuyện và giải quyết vấn đề mà trẻ phát triển thông qua trò chơi, thường bắt nguồn từ quá trình khám phá có vẻ lộn xộn.
Chính sự "hỗn loạn" này là nơi phát huy khả năng sáng tạo của trẻ.
Khi đồ chơi được kết hợp thay vì phân loại một cách cứng nhắc, trẻ có nhiều khả năng tạo ra những cách chơi mới. Một khối lắp ghép có thể là ghế búp bê hoặc cần điều khiển của tàu vũ trụ, kiểu tư duy tượng trưng này chính là cốt lõi của sự sáng tạo.
Vì vậy, bố mẹ có thể chỉ định một khu vực vui chơi (chẳng hạn như một góc trong nhà hoặc thảm chơi) nơi trẻ được phép giữ nguyên "dự án" của mình mà không bị làm phiền.
Mẹ cũng có thể thỏa thuận với con: Sau khi trò chơi kết thúc, có thể giữ lại 1-2 "dự án lớn" đang thực hiện và phân loại các mục còn lại.
Góc đọc sách
Những kệ sách gọn gàng theo phong cách thư viện chắc chắn rất đẹp, nhưng nếu những cuốn sách trẻ thường đọc được sắp xếp quá ngăn nắp sẽ làm giảm hứng thú đọc sách của trẻ.
Có một lý thuyết gọi là "Serendipity" cho rằng trẻ, có nhiều khả năng bị thu hút bởi những trang bìa màu sắc tươi sáng và hình minh họa thú vị khi sách được xếp chồng lên nhau, trải ra hoặc được trình bày theo chủ đề "hỗn loạn", thay vì để gáy sách hướng ra ngoài.
Khi sách được trưng bày ở nhiều góc độ khác nhau, sẽ dễ thu hút sự chú ý của trẻ hơn.
Điều này cho phép trẻ cầm lên một cuốn sách mà không để ý đến trên giá sách. Trải nghiệm đọc sách "bất ngờ" này có thể mở rộng kiến thức và sở thích của trẻ.
Khi sách được trưng bày ở nhiều góc độ khác nhau, sẽ dễ thu hút sự chú ý của trẻ hơn. Cách trưng bày tưởng chừng như ngẫu nhiên này sẽ kích thích trí tò mò, giúp trẻ dễ dàng khám phá những nội dung mà trước đây mình đã bỏ qua và tạo ra những mối liên hệ bất ngờ giữa các cuốn sách.
Chuyên gia có ba lời khuyên dành cho những bà mẹ yêu thích sự sạch sẽ
Sử dụng màn hình hiển thị đa dạng
Bố mẹ có thể kết hợp giá sách (dành cho những cuốn sách trẻ không thường xuyên đọc), giá trưng bày (dành cho những cuốn sách được chọn có bìa hướng ra ngoài) và giỏ đựng đồ (dành cho những cuốn sách trẻ thường xuyên đọc gần đây) để tạo nên một hệ thống phân cấp trực quan phong phú cho trẻ học tập.
Thay vì chỉ đơn giản là sắp xếp sách theo cách truyền thống, hãy biến việc tổ chức sách thành một trải nghiệm thú vị và giáo dục. Mẹ có thể sử dụng các kệ nhiều màu sắc để thu hút sự chú ý, giúp trẻ thấy rằng việc đọc sách không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một hoạt động vui vẻ.
Hãy để trẻ tham gia vào quá trình này bằng cách cho phép chọn những cuốn sách yêu thích để trưng bày trên giá, khuyến khích sự tự chủ và sở thích đọc sách.
Hãy biến việc tổ chức sách thành một trải nghiệm thú vị và giáo dục.
Cho phép trạng thái "Đang đọc"
Một số ít sách mà trẻ đang đọc hoặc đặc biệt thích có thể được xếp chồng lên nhau cạnh giường hoặc ghế sofa, tạo ra một không gian thân thiện để trẻ dễ dàng đắm mình vào việc đọc sách bất cứ lúc nào. Việc sắp xếp này giúp trẻ thuận tiện trong việc tiếp cận sách.
Hãy chọn những cuốn sách có bìa đẹp và màu sắc bắt mắt để tạo nên một góc thư giãn thật hấp dẫn. Mẹ có thể thêm một vài chiếc gối mềm mại hoặc một chiếc chăn nhẹ nhàng để trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi đọc.
Cập nhật “sự hỗn loạn” thường xuyên
Bố mẹ có thể sắp xếp lại góc đọc sách cùng con mỗi một hoặc hai tuần, thay đổi sách trưng bày và sắp xếp một số sách cũ theo cách mới để giữ cho không gian mới mẻ và hấp dẫn. Việc thường xuyên thay đổi góc đọc mang lại cảm giác tươi mới, kích thích trí tưởng tượng của trẻ.
Hãy cùng con lựa chọn những cuốn sách mới để thêm vào bộ sưu tập, và khuyến khích trẻ tham gia vào việc quyết định cách sắp xếp. Mẹ có thể tạo ra các chủ đề khác nhau cho từng lần thay đổi, như "cuộc phiêu lưu dưới biển" hay "khám phá các loài động vật", giúp trẻ cảm thấy hào hứng và khám phá nhiều thể loại sách khác nhau.
Bình luận