Người ưa sạch sẽ đừng trồng 4 loại “hoa bẩn” này trong nhà, giữ càng lâu càng gặp nhiều rắc rối

Nếu muốn trồng những cây này trong nhà, bạn nên cân nhắc thật cẩn thận.

Ngày nay việc trang trí một số loại hoa và cây xanh trong nhà đã trở thành “quy chuẩn”, ngược lại nếu trong nhà không thấy bóng dáng của cây xanh và hoa thì điều đó có vẻ như là “bất bình thường”.

Trồng hoa và cây cảnh trong nhà chắc chắn sẽ làm tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà, thanh lọc không khí và nuôi dưỡng tâm hồn,… nhưng đi kèm với đó cũng không ít những rắc rối. Chẳng hạn như một số loại hoa rất dễ mắc sâu bệnh, thu hút côn trùng hoặc rụng lá nhiều.

1. Cây thủy canh

Người ưa sạch sẽ đừng trồng 4 loại “hoa bẩn” này trong nhà, giữ càng lâu càng gặp nhiều rắc rối - 1

Nhiều người rất thích trồng cây thủy canh, đặt ở nhà cũng rất bắt mắt, nhưng nhược điểm duy nhất là có quá nhiều muỗi.  Một số mách nhau rằng chỉ cần thả vài con cá vào đó thì sẽ có ít muỗi hơn.

Đây cũng là ý kiến hay, nhưng lúc đầu chỉ trồng cây, về sau lại nuôi cá sẽ khiến bạn phải thường xuyên thay nước, dễ sinh ra lười biếng. Hơn nữa một khi đã nuôi cá thì bạn không thể bón phân cho cây thủy canh nữa, về lâu về dài dễ khiến cây còi cọc, kém phát triển.

Nếu có sân thượng hoặc sân vườn, bạn có thể trồng cây thủy canh như hoa sen, cỏ đồng tiền,… cũng được. Và nếu vẫn muốn trồng cây thủy canh tại nhà, ít nhất hãy tránh mùa hè, nếu không nó sẽ thực sự mang lại rắc rối cho bạn.

2. Hoa đăng tiêu

Người ưa sạch sẽ đừng trồng 4 loại “hoa bẩn” này trong nhà, giữ càng lâu càng gặp nhiều rắc rối - 2

Loài hoa này còn có tên gọi khác là hoa lăng tiêu, nữ uy, cát tường,… thời gian ra hoa kéo dài, tốc độ sinh trưởng nhanh, thường xuất hiện ở công viên, khuôn viên của khu đô thị,… Tuy nhiên, loại hoa này không thích hợp để trồng trong nhà lắm, dù nó có khả năng kháng bệnh mạnh mẽ, ít sâu bệnh.

Sở dĩ khuyến cáo không nên trồng trong nhà, sân vườn vì hoa của cây đăng tiêu đẹp lạ thường, lại còn chứa nhiều nhựa cây ngọt ngào, được nhiều loài ong, bướm, côn trùng, đặc biệt là kiến ​​yêu thích nên sẽ thu hút chúng tới gần.

Nói chung khi hoa đăng tiêu nở, thân dây leo thường bị bao phủ bởi những con côn trùng, nhìn thấy nhiều côn trùng bò xung quanh như vậy thực sự rất khó chịu.

3. Cây dành dành

Người ưa sạch sẽ đừng trồng 4 loại “hoa bẩn” này trong nhà, giữ càng lâu càng gặp nhiều rắc rối - 3

Đây là một loài hoa rất phổ biến được nhiều người yêu hoa yêu thích. Tuy nhiên, một khi cây dành dành nở hoa, nó sẽ thu hút nhiều loài côn trùng gây hại.

Nếu ngắt bông hoa này và đưa lên mũi ngửi, bạn sẽ thấy có vô số con bọ đen nhỏ đang bò lổm ngổm ở giữa bông hoa này, khiến bạn không khỏi rùng mình. Những con côn trùng đó được gọi là bọ trĩ.

Nếu lá non của cây có đốm đen, nụ hoa không nguyên vẹn, đó là do bọ trĩ gây ra. Loài côn trùng này sẽ ăn những nụ hoa đó và nụ hoa cũng trở nên bất thường.

4. Hoa hồng

Người ưa sạch sẽ đừng trồng 4 loại “hoa bẩn” này trong nhà, giữ càng lâu càng gặp nhiều rắc rối - 4

Nhắc đến loài hoa dễ bị sâu bệnh tấn công thì có lẽ hoa hồng xứng đáng đứng vị trí số 1. Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại rất dễ bị sâu bệnh rình rập, chẳng hạn như nhện, rệp, bọ trĩ,… Đặc biệt khi môi trường thông gió kém lại càng dễ thu hút một số loại côn trùng.

Vì vậy khi trồng hoa hồng, bạn cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh thường xuyên. Nếu trồng trong nhà hoặc ngay ngoài ban công, khi phun thuốc, mùi thuốc có thể bay vào trong nhà, gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra còn có hoa ngũ sắc, hoa anh thảo, hoa cúc… cũng là những loại cây dễ thu hút bướm.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn