Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách!

Hàng ngày hầu hết các mẹ bầu đang ăn sai thứ tự thực phẩm hàng ngày mà không hề hay biết khiến bản thân vừa ăn đã bị đói và tăng cân quá nhiều trong thai kỳ.

Chuyện ăn uống khi mang thai để mẹ khỏe con khỏe, đặc biệt ăn chỉ vào con mà không khiến mẹ tăng cân là quan tâm lớn nhất của hầu hết các mẹ bầu trong thai kỳ.

Thực tế nhiều mẹ bầu ăn uống hàng ngày ít và tăng cân ít thì họ lại sợ con không đủ lớn. Mẹ bầu ăn nhiều và tăng cân nhiều thì không những khó lấy lại vóc dáng sau sinh còn tiềm ẩn những bệnh nguy hiểm như: Tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao…

Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách! - 1

ThS.BS Phan Chí Thành đang thăm khám cho mẹ bầu.  

Đặc biệt, hầu hết các mẹ bầu hàng ngày thường ăn cơm xong mới đến thịt cá, rau xanh và hoa quả. Tuy nhiên theo ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nếu ăn uống theo thứ tự này thì đó là một sai lầm của các mẹ bầu. Cách ăn uống như vậy sẽ khiến mẹ bầu bị đói nhanh và ăn nhiều. Từ đó khiến cân nặng của mẹ tăng nhanh mà con trong bụng nhận được ít dưỡng chất.

Bác sĩ Phan Chí Thành cũng đưa ra thứ tự ăn khoa học nhất hàng ngày mỗi bữa cho các mẹ bầu để tăng cân vừa đủ mà con vẫn phát triển khỏe mạnh.

Thứ tự ăn số 1: Ăn nhiều rau củ quả

Nhiều mẹ bầu có thói quen ăn cơm đầu tiên, sau đó mới gắp thức ăn như thịt cá, rau xanh ăn cùng. Song điều này là không đúng, các thai phụ nên phải ăn ngược lại và ăn trước hết là rau xanh, hoa quả.

“Đến bữa ngồi vào mâm, mẹ bầu phải ăn 1 đĩa rau luộc tổng hợp gồm từ 3 loại rau củ trở lên để nhận được nhiều chất xơ và các vitamin thiết yếu như cà rốt, su hào, bí đỏ và các loại rau xanh khác.

Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách! - 2

Các loại rau củ là thực phẩm đầu tiên mẹ bầu nên ăn mỗi bữa. (Ảnh minh họa)

Sau khi ăn no 1 đĩa rau đa dạng, mẹ bầu ăn thêm 1 bát canh rau cho ngang bụng đã rồi mới ăn đến các thức ăn giàu đạm khác”, bác sĩ Thành khuyến cáo.

Thứ tự ăn số 2: Ăn thức ăn giàu đạm

Những thức ăn giàu đạm hàng ngày mà các mẹ bầu có thể ăn như thịt, cá, trứng, sữa, hải sản, lẩu cua…

Nhiều mẹ bầu cho đây là thức ăn chính chủ đạo nhưng theo bác sĩ Thành, các thai phụ chỉ nên ăn ở mức độ bình thường, không cần ăn quá nhiều thức ăn giàu đạm.

Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách! - 3

Các thai phụ chỉ nên ăn ở mức độ bình thường, không cần ăn quá nhiều thức ăn giàu đạm. (Ảnh minh họa)

“Mẹ bầu nên chia lượng cho khẩu phần ăn mỗi bữa để không bị thiếu dinh dưỡng và chia đều các nhóm thực phẩm cần ăn trong ngày. Thông thường khẩu phần ăn mỗi bữa bao gồm: 25% đạm (gồm thịt, cá, trứng, sữa,…); 25% tinh bột (cơm, bánh mì, khoai, ngô, bún); 50% rau củ quả các loại…

Thứ tự ăn số 3: Hạn chế ăn tinh bột

Sau khi ăn 2 thực phẩm trên thì lúc này mẹ bầu mới ăn đến những thực phẩm giàu tinh bột. Và nhóm thực phẩm này mẹ bầu nên hạn chế, chỉ ăn tất cả các loại tinh bột này từ 1/3-1/2 bát mỗi bữa.

“Mẹ bầu ăn ngũ cốc càng thô càng tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Trong đó phải kể tới: Ngô, khoai, củ rong, lạc luộc, cơm. Tất cả các loại thực phẩm này, mẹ bầu mỗi bữa chỉ cần ăn 1/3 đến 1/2 bát là đủ. Những ngũ cốc thô khiến cơ thể no lâu. Ngược lại những thực phẩm ngũ cốc tinh như bún, miến, phở không tốt cho sức khỏe, mẹ bầu nên hạn chế ăn.

Nguyên nhân là do các loại thực phẩm này hấp thu rất nhanh vào cơ thể khiến mẹ bầu đói nhanh. Đó là lý do khiến nhiều mẹ bầu cùng 1 bát cơm với thứ tự ăn rau bọc bên ngoài rồi mới ăn thức ăn và ăn cơm sẽ no rất lâu, mất 3 tiếng mới tiêu hóa hết. Cùng 1 bát cơm nhưng mẹ bầu ăn cơm đầu tiên, rồi tới thức ăn và rau thì chỉ sau 30 phút đã tiêu hóa hết, mẹ bầu sẽ bị đói”, bác sĩ Thành khẳng định.

Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách! - 4

Cùng 1 bát cơm nhưng mẹ bầu ăn cơm đầu tiên, rồi tới thức ăn và rau thì chỉ sau 30 phút đã tiêu hóa hết, mẹ bầu sẽ bị đói. (Ảnh minh họa)

Theo đó, chuyên gia sản phụ khoa này cũng khuyến cáo các mẹ bầu nên phải chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và thay đổi thứ tự các thực phẩm ăn để giúp mẹ bầu ăn no, không bị đói, không bị tăng cân mà mẹ khỏe con khỏe. Thứ tự này các sản phụ sau sinh có thể áp dụng cũng rất tốt. Thậm chí người thừa cân, béo phì cũng áp dụng thứ tự ăn này để nhận được các lợi ích sức khỏe.

Thứ tự thực phẩm mẹ bầu nên ăn mỗi bữa để vào con: Hầu hết mẹ bầu đang ăn sai cách! - 5

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi bảng Anh chịu sức ép khi giới đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ phát tín hiệu nới lỏng chính sách. Tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục, giúp các đồng tiền nhạy cảm như đô la Úc và New Zealand bật tăng nhẹ.

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà. Ở rẻo cao này, mùa đông dường như luôn đến sớm và kéo dài, chen lấn, xô đẩy đi tất cả. Trong Thu đã thấy Đông, trong Xuân vẫn còn Đông. Mùa đông nơi này cứ thế, lạnh lùng thu gom hết ánh nắng rồi đẩy cái buốt giá, u ám lan tràn, len lỏi qua khắp ngả. Càng lên cao, n

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ý kiến góp ý với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, với tư cách là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi xin có một số số ý kiến với nội dung về văn hóa, về xây dựng, phát

Giá dầu mất đà, nguy cơ rơi sâu khi dư cung chưa dừng lại

Giá dầu mất đà, nguy cơ rơi sâu khi dư cung chưa dừng lại

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên sáng 6/11, sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần do nhu cầu tiêu thụ chậm và tình trạng dư cung ngày càng rõ. Dù nguồn cung tăng mạnh, giới phân tích cho rằng áp lực giảm giá vẫn còn kéo dài trong thời gian tới.