Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè

Bố mẹ có tầm nhìn xa nên rèn luyện 4 thói quen cho con, trẻ sẽ được hưởng lợi trong tương lai.

Triết gia người Anh Bacon đã nói "Thói quen thực sự là một sức mạnh to lớn và ngoan cường có thể thống trị cuộc sống".

Thói quen có thể ảnh hưởng đến hành động của một người, hành động tích lũy kết quả và kết quả quyết định số phận.

Câu này cũng có thể áp dụng cho trẻ em, điều quan trọng nhất là bản chất của việc giáo dục nhằm nuôi dưỡng những thói quen tốt.

Khi trẻ còn nhỏ, có thể không nhận thấy nhiều sự khác biệt so với những người khác, nhưng khi lớn lên, điều làm tăng khoảng cách không phải là IQ mà là những thói quen khác nhau được hình thành từ khi còn nhỏ.

Trong trường hợp này, việc nuôi dưỡng một số thói quen tốt ở trẻ càng sớm, sẽ thực sự mang lại cho trẻ phước lành tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Bố mẹ có tầm nhìn xa nên rèn luyện 4 thói quen cho con.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 1

Đúng giờ: Trở thành người đáng tin cậy

Trong cuộc sống thực, những người thực sự đáng tin cậy thường giữ lời hứa và rất coi trọng sự tín nhiệm của mình, đặc biệt là thói quen đúng giờ.

Thói quen này giúp trẻ trở thành người đáng tin cậy trong mắt người khác.

Trong trường hợp này, cần rèn luyện cho trẻ thói quen  đúng giờ ngay từ khi còn nhỏ, để trẻ từ từ kiểm soát được thời gian của mình, điều này cũng sẽ có lợi cho cuộc sống của chính trẻ.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 2

Rèn luyện trẻ thói quen đúng giờ.

Nói rộng hơn, đúng giờ thể hiện khả năng tự quản lý bản thân ngoài việc giỏi sắp xếp thời gian, còn có trách nhiệm sắp xếp việc học tập, cuộc sống một cách có kế hoạch và trách nhiệm.

Thành thật mà nói, một khi đứa trẻ có thể hình thành thói quen tốt là đúng giờ, sẽ dần nói lời tạm biệt với thói quen xấu là trì hoãn, dù lớn lên có làm gì thì cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích.

Nếu muốn rèn luyện thói quen đúng giờ ở trẻ, cần bắt đầu từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Đầu tiên, hãy để trẻ nhận ra tầm quan trọng của thời gian. Sau đó, bằng cách lặp đi lặp lại thói quen này hàng ngày. 

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 3

Đọc sách: Nuôi dưỡng tâm hồn tích cực

Việc yêu thích đọc sách có thể rèn luyện tính khí tốt.

Thói quen đọc sách mang lại cho trẻ nguồn sức mạnh tinh thần ổn định.

Khi trẻ thích đọc, thực sự mở ra cánh cửa đối thoại với thế giới.

Một báo cáo khảo sát nói rằng những đứa trẻ thích đọc sách từ nhỏ có thành tích học tập tốt hơn, và 80% số học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học đều thích đọc sách vào các ngày trong tuần.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 4

Yêu thích đọc sách.

Vì vậy, hãy nuôi dưỡng trẻ trở thành người thích đọc sách. Khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ có thể đọc cho con nghe trước. Khi lớn hơn, hãy cố gắng để trẻ tự đọc.

Điều quan trọng nhất là bố mẹ cũng nên đọc sách nhiều hơn vào các ngày trong tuần, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng và để mình cảm nhận được vẻ đẹp của việc đọc sách.

Những đứa trẻ yêu thích đọc sách có trí tuệ trưởng thành, tính cách ổn định, trẻ ít rơi vào định kiến ​​và bướng bỉnh khi lớn lên, có nhiều khả năng trở thành những người độc lập, trách nhiệm, đi theo con đường riêng của mình trong cuộc sống.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 5

Vận động: Trở thành người có thể chất khỏe mạnh

Nhà văn Haruki Murakami đã nói "Hàng chục năm chạy đường dài đã hình thành nên con người tôi bây giờ. Những điều quan trọng đối với chúng ta trong việc tập luyện không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể cảm nhận được bằng trái tim."

Lợi ích trực tiếp nhất của việc yêu thích thể thao là giúp bản thân tránh xa bệnh tật và trở thành một người khỏe mạnh.

Cuộc đời còn dài, sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người trong cuộc đời này, nếu không có sức khỏe thì dù trẻ có tài giỏi bao nhiêu về các mặt khác cũng sẽ vô ích.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 6

Chơi thể thao tốt cho sức khỏe.

Vì vậy, bố mẹ nên nhận ra tầm quan trọng của thể thao và bắt đầu rèn luyện cho con thói quen tập luyện từ khi còn nhỏ. Đây cũng là một trong những món quà tuyệt vời nhất dành cho con trong cuộc sống.

Thông qua tập thể dục, kích thích cơ thể tiết ra nhiều loại chất có lợi và cải thiện sự phát triển trí tuệ như khả năng tư duy, sức bền, khả năng cạnh tranh, hợp tác,... 

Trong trường hợp này, nên để trẻ yêu thích một loại hình thể thao ngay từ khi còn nhỏ, dù chỉ trong thời gian ngắn mỗi ngày, khi thời gian tích lũy đủ, sẽ giúp giảm bớt áp lực học tập, phát triển chiều cao và cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn.

Khi hình thành thói quen tập thể dục cho trẻ, bố mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con, để trẻ lần đầu cảm nhận được niềm vui khi tập thể dục và dần dần yêu thích, biến nó thành sở thích suốt đời.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 7

Làm việc nhà: Trở thành người biết chăm sóc bản thân

Nhiều bậc bố mẹ lo lắng rằng con sẽ mệt mỏi, kiệt sức khi làm việc nhà, thậm chí có thể không thích làm việc, gây rắc rối cho bản thân.

Những lo lắng này thường dẫn đến không để con tham gia vào bất kỳ công việc nhà nào, với hy vọng rằng trẻ sẽ có nhiều thời gian hơn cho học tập và vui chơi. Tuy nhiên, việc này dần dần khiến trẻ trở thành những người không thể tự chăm sóc bản thân, thiếu hụt những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Tuy nhiên, bố mẹ nên hiểu rằng việc rèn luyện kỹ năng làm việc nhà mang lại lợi ích cho gia đình, cho chính bản thân trẻ trong tương lai.

Trẻ được rèn 4 thói quen sớm, tương lai tươi sáng, thành công hơn hẳn bạn bè - 8

Làm việc nhà, biết chăm sóc bản thân.

Việc gì cũng có thể làm được từ khi còn nhỏ, từ việc dọn dẹp phòng riêng, giặt giũ quần áo, cho đến việc nấu ăn đơn giản. Chỉ cần trẻ được hướng dẫn và khuyến khích, sẽ dần dần tiếp thu và thành thạo.

Quan trọng hơn, để trẻ làm việc nhà ngay từ khi còn nhỏ có thể rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân, giúp phát triển tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống. Khi trẻ tham gia vào các công việc như dọn dẹp hay nấu ăn, sẽ nhận ra giá trị của sự nỗ lực và kết quả mà mình đạt được. 

Bố mẹ không thể đồng hành cùng con suốt cuộc đời, nhưng việc cho phép con có khả năng tự chăm sóc bản thân một cách độc lập sẽ mang lại lợi ích lớn. Khi trẻ biết tự chăm sóc bản thân, sẽ tự tin hơn trong cuộc sống, dễ dàng thích ứng với những thay đổi và thách thức. 

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất