Vợ đang mang bầu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì lý do nực cười, người chồng im như thóc

Người phụ nữ từng mơ về một tổ ấm hạnh phúc nhưng thực tế bao giờ cũng chua chát lắm thay.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu là vấn đề muôn thủa từ bao đời nay, trở thành chuyện tế nhị trong nhiều gia đình. Và một thai phụ người Trung Quốc dưới đây đã chia sẻ câu chuyện của bản thân để thấy rằng, gia đình nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, nếu không giải quyết dứt điểm thì kết cục thực đau lòng.

Thai phụ ấy tên là Thần Thần, là con một trong gia đình tri thức. Cô cho hay, ngay từ khi còn là một thiếu nữ, cô đã mơ về một cuộc hôn nhân bền chặt đến đầu bạc răng long, gia đình yên ấm hòa thuận như cha mẹ cô vậy. Khi trưởng thành cô đã yêu sâu đậm một người đàn ông và cố gắng làm mọi thứ vì anh.

Tuy nhiên sau khi kết hôn, cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Bố mẹ chồng của Thần Thần đòi sống chung với cặp đôi trong ngôi nhà tân hôn mà họ mua cho các con với lý do là không còn kinh tế sau khi chi tiêu quá nhiều cho hôn lễ. Vì chữ hiếu, vợ chồng Thần Thần đã để bố mẹ chuyển sang ở cùng mình.

Vợ đang mang bầu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì lý do nực cười, người chồng im như thóc - 1

Thần Thần không ngờ việc sống chung với mẹ chồng là sai lầm của cô. (Ảnh minh họa).

Điều đáng nói là em trai chồng của Thần Thần đã ra trường nhưng không đi xin việc làm, tiếp tục mở lời muốn sống cùng với họ để giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Vì muốn gia đình yên ấm nên Thần Thần cũng đồng ý với hy vọng một thời gian ngắn sau cậu em chồng này sẽ tìm được việc làm và dọn ra ngoài sống.

Giữa cuộc sống gia đình ngột ngạt, Thần Thần có niềm vui bất ngờ đó là mang thai con đầu lòng. Trong những tháng đầu tiên, cô bị ốm nghén nặng, không ăn uống được gì, buộc phải xin nghỉ làm ở công ty.

Trong thời gian này, cô không có thu nhập, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người chồng. Để giảm bớt áp lực cho chồng, cô đã đề nghị em trai chồng đóng góp sinh hoạt phí là 1000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng) mỗi tháng. Không ngờ mẹ chồng cô nổi cơn tam bành, trách mắng con dâu đang bầu là người không có lương tâm.

Bà chê trách con dâu sống không có đạo lý và luôn bắt bẻ gia đình chồng. Chưa dừng lại ở đó, mỗi ngày trôi qua, người mẹ chồng luôn tìm cách chê bai Thần Thần, nói xấu con dâu với con trai mình để chia rẽ cặp đôi.

Vợ đang mang bầu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì lý do nực cười, người chồng im như thóc - 2

Thay vì được chồng bảo vệ, chăm sóc, Thần Thần phải chịu cú sốc đau đớn. (Ảnh minh họa).

Vì quá bức xúc cô đã nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng và cả hai nổ ra trận cãi vã kịch liệt. Người chồng trong lúc bảo vệ mẹ đã xô ngã vợ xuống đất khiến Thần Thần choáng váng và đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng còn lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà vì dám cãi nhau với bà và đòi em chồng phải trả tiền sinh hoạt phí. Thay vì tìm cách làm yên mọi chuyện, người chồng không lên tiếng bảo vệ người vợ đang mang bầu và lựa chọn giữ im lặng.

Thần Thần bụng mang dạ chửa nhanh chóng rời khỏi "địa ngục trần gian" để về với cha mẹ đẻ. Biết được cuộc sống đầy uất ức và khổ cực của con gái, cha mẹ cô đã quyết từ mặt con rể và ủng hộ Thần Thần ly hôn. Đối với họ, sức khỏe và sự an toàn của con gái cùng em bé trong bụng mới là điều quan trọng nhất. 

Phải làm gì khi bà bầu thường xuyên bị căng thẳng, stress? 

- Căng thẳng, stress kéo dài làm cho phụ nữ có bầu mắc phải bệnh trầm cảm hay rối loạn lo âu, gây ra nhiều suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, chồng và người thân trong gia đình cần tạo cho bà bầu một không khí thoải mái và sự chăm sóc về sức khỏe giúp mẹ và bé cùng phát triển tốt. 

Người chồng hãy dành thời gian lắng nghe những tâm sự của vợ để tạo cho cô ấy tâm trạng vui vẻ, thoải mái mỗi ngày. Người chồng cũng nên biết chia sẻ, giúp đỡ vợ trong những công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp để thể hiện sự yêu thương.

Bên cạnh đó, gia đình cũng nên tạo không khí vui vẻ thoải mái mỗi ngày, tôn trọng những mong muốn của bà bầu để họ luôn được thoải mái, vui vẻ trong suốt quá trình thai kỳ.

- Bà bầu nên tập thể dục hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, giúp cải thiện sức khỏe, máu huyết dễ lưu thông. Ngoài ra, bà bầu cũng nên đi bộ mỗi ngày khoảng 15 - 30 phút để hít thở không khí trong lành, giúp tâm trạng vui vẻ hơn.

- Tham gia các lớp học tâm lý cho bà bầu: Những bà mẹ nên tham gia các lớp học tâm lý để chuẩn bị sẵn hàng trang và tâm lý cho việc sinh nở và chăm sóc con cái. Tại đây, bạn có thể học được cách kiểm soát tâm lý, cách chăm sóc con cái ở từng giai đoạn để tránh những lo lắng quá mức.

- Massage thư giãn cho bà bầu: Các liệu pháp massage thư giãn toàn thân sẽ giúp bà bầu giảm tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, tê bì chân tay. Bằng phương pháp này, bà bầu sẽ được chăm sóc về cả thể chất lẫn tinh thần.

- Gặp gỡ chuyên gia tâm lý nếu cần thiết: Khi gặp phải những vấn đề khúc mắc hoặc khó giải quyết, hãy nhờ đến các chuyên gia tâm lý để có thể giải tỏa tâm trạng tốt hơn. Các chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra những định hướng, cách giải quyết phù hợp giúp bà bầu biết cách cân bằng cảm xúc để loại bỏ những căng thẳng. Khi các vướng mắc đã được gỡ bỏ thì những stress, căng thẳng, bức bối trong lòng được giảm đi giúp mẹ bầu thoải mái, vui vẻ hơn.

Vợ đang mang bầu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì lý do nực cười, người chồng im như thóc - 3

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác đào tạo về âm nhạc Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, PGS.TS, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có chương trình làm việc với GS.TS. Lý Tâm Thảo, Giám đốc Học viện

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Tinh thần thượng võ trong truyện ngắn Mishima Yukio

Mishima Yukio (tên thật là Hiraoka Kimitake) là một trong những nhà văn đặc biệt nhất xứ sở hoa anh đào, và sinh thời – là văn nhân Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1925 giữa thủ đô Tokyo trong một gia đình quý tộc có nguồn gốc samurai, ông luôn yêu vẻ đẹp của cái chết, tôn thờ cái cao cả của sự chết trong tác phẩm.

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Vụ án Moncada dưới ngòi bút của Marta Rojas

Marta Rojas sinh năm 1931 tại Santiago de Cuba, tốt nghiệp trường báo chí Manuel Márquez Sterling ở La Habana năm 1953. Sự nghiệp báo chí của bà khá đồ sộ, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền báo chí Cuba ở tính chân thực và sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhà văn lớn của Cuba - Alejo Carpentier đánh giá cao Marta Rojas: “Các bài viết của bà là mẫu mực của phong cách báo chí lớn”. Với cương vị phóng viên

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết đến b

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4.

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Hà Huy Thanh và “triết lý” tình thương

Tình cờ tôi được gặp một người đồng hương Hà Tĩnh. Hơn thế, sau câu chuyện tôi nhận ra “Triết lý Tình thương” mà ông nêu ra, theo đuổi. Ông là doanh nhân Hà Huy Thanh, người khá “làu kinh sử”, ôm ấp những khát vọng văn hóa, nhân bản.